Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google muốn chiếc xe tự lái của họ có thể sạc không dây

levuongthinh
6/2/2016 3:25Phản hồi: 16
Google muốn chiếc xe tự lái của họ có thể sạc không dây
Theo một số thông tin hồ sơ từ Uỷ ban truyền thông Mỹ, có vẻ Google đang bắt đầu lắp đặt hệ thống sạc không dây cho xe ô tô tại trụ sở làm việc của họ và các khu vực gần Castle - một căn cứ không quân cũ nơi Google thử nghiệm chiếc xe tự lái của họ.

Các tài liệu cho thấy các hệ thống đang được lắp đặt là của Hevo Power và Momentum Dynamics, cả hai là những công ty chuyên cung cấp giải pháp sạc điện cho xe ô tô, xe tải và xe buýt, sử dụng những tấm sạc được đặt trên mặt đường, trong khi đó ở dưới gầm của phương tiện sẽ có đầu nhận, lấy năng lượng từ tấm sạc kia và truyền vào bộ pin. Về nguyên tắc thì hệ thống này không khác biệt nhiều so với hệ thống sạc không dây của điện thoại thông minh, chỉ là kích thước lớn hơn mà thôi. Momentum Dynamics cho biết hệ thống của họ có thể cung cấp nguồn điện có công suất lên đến 200 kW.

Trong tương lai gần, các hệ thống sạc không dây sẽ phổ biến ở các gia đình hay văn phòng - bạn chỉ việc đỗ xe đúng nơi và không cần quan tâm tới việc phải cắm sạc. Và xa hơn nữa chúng ta sẽ có thể thấy các hệ thống sạc không dây thậm chí được gắn bên dưới mặt đường công cộng, cho phép xe hơi chạy điện có thể được sạc ngay trong khi nó đang bon bon trên đường.

Qua câu chuyện này chúng ta có thể thử tưởng tượng ra một viễn cảnh nho nhỏ của tương lai khi những chiếc không cần người lái, năng lượng thì luôn được sạc đầy, chủ nhân không phải lo lắng nhiều về nó. Buổi sáng khi bạn mở cửa ra thì chiếc xe đã chờ sẵn, bạn chỉ cần bước lên xe, sau đó thong thả đọc tin tức hay kiểm tra lịch làm việc, còn chuyện đi đến văn phòng là chiếc xe tự xử lý. Và dường như cơ sở hạ tầng ở các nước phát triển đang dần được hoàn thiện theo hướng đó, hy vọng sẽ không quá xa...

16 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cái xe ô tô nhỏ gọn, đáng yêu thật 😃

chỉ có thể là Google .
Swift
ĐẠI BÀNG
8 năm
lại Mỹ
Qualcomm Halo cũng sạc không dây cho xe điện được mà
kingkage
ĐẠI BÀNG
8 năm
Sáng dậy có thêm thời gian ngủ nướng trên xe😃 hoặc làm chuyện khác:rolleyes:😁
dungladap
TÍCH CỰC
8 năm
hãng nào nó ghét kiếm chuyêm đâm hoài
giựt tít "xe google gây tai nạn liên hoàn"
Toàn là nghe
Trăm nghe ko bằng mắt thấy
gnafetihw
ĐẠI BÀNG
8 năm
@Vodanh_vohinh ủa nó làm ra sản phẩm chạy ầm ầm ngoài đường rồi, mà bác còn muốn gì nữa.
@gnafetihw Thế bạn có trên tay lần nào chưa
dual1
CAO CẤP
8 năm
về lý tưởng thì là thế (như trong bài viết đề cập) nhưng thực tế không riêng VN, các tp công nghiệp và nội đô thị của Mỹ kẹt đường kinh khủng. Có lẽ nên giải quyết vấn đề giao thông đô thị trước, hyperloop của elon cũng là 1 giải pháp. Ngồi trong 1 chiếc xe điện tự lái cũng thích đó nhưng xung quanh kẹt đường thì cũng không khác gì mấy xe người lái.
denhun
TÍCH CỰC
8 năm
Xe tự lái cũng là giải pháp để chống kẹt xe rồi.
Kẹt xe là do đâu? Chẳng phải là do người lái xe không biết con đường mình sắp đến có mật độ xe cao vào đúng cái lúc mà họ tới hay sao. Hoặc biết nhưng người lái vẫn cố tình đi vào đường đó.
Còn nếu trên đường toàn xe tự hành. Khi đó việc xe nào đi đường nào tốc độ bao nhiêu và nó sẽ ở đâu vào lúc nào sẽ do máy tính điều khiển thông qua hệ thống điều phối giao thông. Bingo! Vấn đề kẹt xe coi như không còn.

dual1
CAO CẤP
8 năm
@denhun không hẳn là thế, nếu số lượng đường dành cho xe hơi vẫn không đổi theo năm trong vòng 10 năm thì trong cùng thời điểm tất cả các xe xuất phát đều dẫn đến khả năng kẹt. Việc phát triển nhiều hình thức di chuyển mới có thể giải quyết được, bạn đã từng thấy con đường 50 lane mà bị kẹt chưa? đó là kẹt trong tình trạng trật tự đó nhé.
denhun
TÍCH CỰC
8 năm
Có lẽ bạn chưa hình dung ra điều mình muốn nói. Bạn suy nghĩ thêm nhé.
Bạn cứ hình dung mỗi hành khách đang ngồi trên một chiếc xe bus đang chạy trên đường là một chiếc xe tự hành thử xem 😃

dual1
CAO CẤP
8 năm
@denhun Ah thì vậy bản chất có khác gì đâu bạn? bạn hãy tưởng tượng số lượng số lượng đường từ nhà bạn đến công sở là 10, tôi chắc với diện tích bds tăng và quỹ đất ít tromg 10 năm bạn không thể tăng số đường đi mới, trong khi số xe sẽ khônh những không giảm mà sẽ tăng ngang ngửa mức tăng dân số, lúc đó xe tự hành có ý nghĩa gì?? hiện nay số người sử dụng phương tiện công cộng ở Mỹ là không hề ít tuy nhiên đường vẫn kẹt.
danlangthang
ĐẠI BÀNG
8 năm
Đâu mà chả có kẹt đường, Nhưng kẹt trong con xe này cũng sướng, ngủ một giấc kệ nó xử lý đưa ta về nhà.
The_pirates
ĐẠI BÀNG
8 năm
Làm cái văn phòng trong cái xe luôn thì tiết kiệm thời gian luôn, năng suất làm việc tăng vọt.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019