Trận [TAG]động đất[/TAG] mạnh 6.3 độ Richter vào tháng 2 đầu năm nay tại Christchurch, [TAG]New Zealand[/TAG] tuy không gây thiệt hại nghiêm trọng cho lắm nhưng lại khiến thánh đường cổ kính 147 năm tuổi Anglican của thành phố này bị ảnh hưởng khá nặng, phá hủy toàn bộ tháp chuông nhà thờ. Hiện nhà chức trách đang lên kế hoạch tu sửa, tuy nhiên có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian. Do đó, họ đã mời [TAG]kiến trúc sư[/TAG] người Nhật Shigeru Ban đến để dựng lên một nhà thờ "tạm thời" để giáo dân nơi đây đến cầu nguyện và làm lễ cho tới khi Anglican được phục hồi, cũng như kỉ niệm một năm tròn xảy ra trận động đất nói trên.
Được biết, kiến trúc sư Shigeru Ban đánh dấu tên tuổi của mình bằng những công trình làm từ vật liệu tái chế, mà chủ yếu là giấy. Ở quê nhà, ông đã từng xây dựng 1 nhà thờ bằng ống giấy các-tông tại thành phố Kobe, sau khi nơi này bị tàn phá nặng nề trong đại địa chấn Hanshin năm 1995, cũng như một công trình khác tại thành phố Sendai, để giúp đỡ những nạn nhân mất chỗ ở trong trận động đất, [TAG]sóng thần[/TAG] Tōhoku 3/2011 vừa qua. Tương tự như vậy đối với nhà thờ ở Christchurch lần này, vật liệu chính được Shigeru Ban sử dụng vẫn sẽ là giấy.
Thiết kế của nhà thờ dự kiến được dựng lên từ 86 ống các-tông cứng, có khối lượng gần nửa tấn mỗi ống, đã được qua xử lý cho khả năng chống nước và lửa, xếp theo hình chữ A với chiều cao hơn 26 m, ngang bằng tháp chuông bị phá hủy của Anglican. Ban cho biết ông sẽ dùng nhiều container loại lớn để làm phần nền móng, đảm bảo chắc chắn cho dù sức chứa của nhà thờ lên tới 700 người. Nội thất bên trong sẽ được trang trí kính màu và bố cục tương tự như thánh đường Anglican tạo cảm giác quen thuộc cho mọi người. Theo thống kê trước mắt thì toàn bộ công trình có kinh phí vào khoảng 3.5 triệu USD và mất 3 tháng để hoàn thành. Ban tin rằng nhà thờ mới có thể tồn tại trong 10 năm, quá đủ cho công cuộc tu sửa nhà thờ cũ của thành phố.
Hình ảnh thánh đường Anglican sau trận động đất
Mô hình nhà thờ của Shigeru Ban
Nội thất bên trong mô hình