Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường IDC cho thấy trong quý II/2011, Việt Nam đã nhập khẩu 4,3 triệu máy ĐTDĐ bao gồm các máy cơ bản lẫn smartphone. Con số này giảm 22,5% so với quý I/2011 và giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Chiếm phần lớn số máy nhập về là các máy cơ bản, smartphone chỉ chiếm khoảng 10% trong tổng số máy. [TAG]Nokia[/TAG] vẫn là hãng bán được nhiều điện thoại nhất ở Việt Nam, chiếm 52,94% thị phần nên một điều dễ hiểu là hệ điều hành [TAG]Symbian[/TAG] của hãng cũng đứng đầu danh sách với 59,76%, còn [TAG]Android[/TAG] đứng nhì với 28,71% (lưu ý các bạn đây là số liệu tính riêng trên thị trường Việt Nam, không phải thế giới).
Một số điểm đáng chú ý trong báo cáo của IDC:
- Số lượng nhập khẩu điện thoại cơ bản giảm 24,5% so với quý I/2011 và giảm 13,6% so với cùng kỳ năm 2010.
- Số lượng nhập khẩu smartphone tăng 4,9% so với quý I/2011 nhưng giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2010.
- Thị phần nhập khẩu smartphone chiếm 9,4% trong quý II/2011, tăng 2,5% so với quý trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2010.
- Lượng nhập khẩu smartphone có thể sẽ tăng khi các nhà mạng muốn thu hút người dùng 3G sử dụng dịch vụ của mình.
- IDC hy vọng các hãng sản xuất điện thoại như [TAG]Samsung[/TAG], [TAG]HTC[/TAG], [TAG]LG[/TAG], [TAG]Acer[/TAG] sẽ nhận được phản hồi tích cực vì thị phần Android tiếp tục tăng với 28,71% trong quý II/2011, quý trước là 25,47%
- Phân khúc smartphone dưới 350$ được mong đợi là sẽ tiếp tục tăng và tạo nên một thị trường cạnh tranh, nơi người dùng có thể mua được 1 chiếc smartphone với giá rẻ.
Theo IDC