[TAG]Ultrabook[/TAG] là "đoàn quân" hùng hậu nhất tại triển lãm công nghệ [TAG]IFA 2011[/TAG]. Hàng loạt những sản phẩm máy tính siêu mỏng chạy [TAG]Windows[/TAG] được giới thiệu bởi Acer, Toshiba hay Lenovo. Ra quân tưng bừng như vậy, nhưng thật ra các hãng sản xuất lại khá thận trọng về số lượng với những lô hàng đầu tiên. Theo những nguồn tin của DigiTimes, tại thời điểm này, mỗi nhà sản xuất chỉ dự trữ dưới 50.000 sản phẩm ultrabook mà thôi.
Có hai nguyên nhân có thể lý giải cho sự thận trọng cao này. Một là vì doanh số của [TAG]MacBook Air[/TAG] đang rất tốt, và khó có ai có thể lật đổ vị thế thống trị của [TAG]Apple[/TAG] trong phân khúc máy tính siêu mỏng hiện nay. Nguyên nhân thứ hai, đã từng xảy ra với một thử nghiệm trước đây của Intel về máy tính siêu mỏng, dòng sản phẩm có tên gọi máy tính siêu tiết kiệm điện (CULV). CULV là loại máy tính ít tiêu tốn điện năng, được trang bị chip xử lý có tốc độ thấp nhằm đảm bảo thời lượng sử dụng dài tương đương netbook nhưng có kích thước lớn hơn (từ 11,6" - 13,3"). Tuy nhiên, hiệu năng thấp, giá cả lại chồng chéo với netbook đã khiến CULV gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận đa số người tiêu dùng.
Giám đốc điều hành của ASUS ông Jerry Chen trước đây cũng đã từng nghi ngờ dự đoán của Intel khi cho rằng ultrabook sẽ chiếm khoảng 40% số lượng máy tính xách tay trên thị trường vào cuối năm 2012. Jerry cho rằng phân khúc này không thật sự lớn, do đó nó cần nhiều thời gian hơn để tạo nên một sức ảnh hưởng đáng kể lên thị trường nói chung.
Nguồn: SlashGear