Hệ thống phân tích khả năng vượt đèn đỏ của người tham gia giao thông

TMDuy
2/12/2011 11:26Phản hồi: 52
Hệ thống phân tích khả năng vượt đèn đỏ của người tham gia giao thông


Theo Cục An toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ, năm 2008, có hơn 2,3 triệu lượt tai nạn giao thông xảy ra tại các nút giao thông trên toàn lãnh thổ nước này. Có khoảng 7,000 trường hợp tử vong vì các tai nạn này, trong đó, có hơn 700 trường hợp chết vì nguyên nhân vượt đèn đỏ. Và khoảng một nửa số người chết không phải vì họ vi phạm an toàn giao thông mà vì họ bị người khác vượt đèn đỏ và tông phải. Một cách tiếp cận nhằm giảm thiểu tại nạn vì lý do này là sử dụng công nghệ giống như hệ thống dừng thông minh của [TAG]Mercedes Benz[/TAG], sẽ không cho phép người điều khiển vượt đèn đỏ. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại MIT (Viện công nghệ Massachusetts) đang nhìn nhận vấn đề này từ một góc độ khác, họ cho rằng cần phải có một hệ thống cảnh báo cho người điều khiển phương tiện giao thông biết là ở nút giao thông phía trước có người đang "có ý định" vượt đèn đỏ. Vì vậy họ đã phát triển một hệ thống xác định những chiếc xe có khả năng vượt đèn đỏ và cảnh báo với tất cả những người ở vùng lân cận bằng một thiết bị giao tiếp với xe.


Hệ thống sử dụng [TAG]camera[/TAG] quan sát các phương tiện giao thông hướng tới một ngã tư, sao đó áp dụng một thuật toán tùy chỉnh các thông số, như tỷ lệ giảm tốc độ và khoảng cách với đèn giao thông. Thuật toán này đã được thử nghiệm bằng cách sử dụng nó tại một ngã tư đông đúc ở Christianburg, Virginia.

Trong số hơn 15,000 phương tiện được ghi lại trong dữ liệu, hệ thống dự báo chính xác 85% các phương tiện có khả năng vượt đèn đỏ. Hệ thống này đặt biệt chính xác trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 giây trước khi một vụ va chạm có khả năng xảy ra. Tuy nhiên, đừng vội "trời" khi nghe điều này bởi vì các nhà nghiên cứu tin rằng đối với một số người, ngay cả khoảng thời gian chỉ một vài giây cũng đủ để cứu họ khỏi một vụ tai nạn thảm khốc.

Trong khi hệ thống của MIT không phải là hệ thống đầu tiên của loại hình này, nhưng nó có khả năng dự báo chính xác cao hơn từ 15 -20% đối với những hệ thống trước đây. Đặc biệt, nó làm giảm những trường hợp báo động sai, điều đó giúp cho nó không gây phiền nhiễu cho những người tham gia giao thông.

Hiện tại. nhóm nghiên cứu đang tìm cách cải thiện hệ thống giúp nó không chỉ có khả năng cảnh báo người lái xe về sự hiện diện của người vượt đèn đỏ, mà còn có thể đề nghị và hướng dẫn né tránh. Ngoài ra, các nhà khoa học còn có kế hoạch phát triển các thuật toán để sử dụng trong kiểm soát không lưu, nơi mà nó sẽ dự đoán những việc mà [TAG]máy bay[/TAG] có khả năng làm.


Nguồn: Gizmag
52 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

việt nam nếu áp dụng cái này còn nhiều bất cập
CLong
TÍCH CỰC
12 năm
Vượt đền đỏ nguy hiểm, có hệ thống này sẽ chủ động hơn

Sent from my Nokia 1100i using Tinhte.vn
với cơ sở hạ tầng giao thông tốt thì những ý tưởng như thế này rất khả thi.
phuongboss
ĐẠI BÀNG
12 năm
Về Việt Nam thì hệ thống này có tính chính xác 99,99% 😃, vì hầu hết sẽ vượt đèn đỏ nếu họ có thể 😃
coiyeun2b
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ở Hà Nội mình rất khó chịu với những lần giảm tốc ở đèn vàng để dừng đèn đỏ mà bị thằng khác huých vào đuôi xe hoặc la ó "đi tiếp đi". Và rất nguy hiểm.
Bác này nói đúng thật, nhiều lúc đi trên đường rất ức chế mấy thằng choai choai cố tỏ ra nguy hiểm :banghead:
Razo303
ĐẠI BÀNG
12 năm
bác này nói chính xác nè con xe bị mấy lần tức ói máu ra..............đèn vàng nhiều khi người ta tăng tốc nữa là đi chậm dừng đèn đỏ..
bongthom
ĐẠI BÀNG
12 năm
cái này hay nhỉ, bác nào nghiên cứu áp dụng vào VN để giảm tai nạn đeee..........
vphuc161
TÍCH CỰC
12 năm
Chưa có ai nghiên cứu đâu mà có nghiên cứu chắc cũng còn lâu mới áp dụng tại vn
Liệu có chính xác không ? Mềnh không tin cho lắm đơn giản vì con người còn khó đoán biết đối phương nghĩ gì làm gì huống chi là máy móc ?

Lòng người khó đoán :eek:
mr.culut
ĐẠI BÀNG
12 năm
Thì nó tính tốc độ và khoảng cách của xe khi gần tới cột đèn đỏ mà. gần tới cột đèn rồi mà nó vẫn chạy 50-60 thì có ý định vượt rồi chứ gì nữa
Cu_Phuc
ĐẠI BÀNG
12 năm
đúng là lòng người khó đoán ;)
Tuy nhiên tại Sài Gòn, người ta cho quẹo phải khi đèn đỏ...haha
Cái này hay, áp dụng ở VN thì chính xác 99% vì 99% sẽ vượt đèn đỏ khi có thể.
Nhưng cảnh báo được là 1 chuyện, còn với ý thức giao thông ở Vn thì cảnh báo cũng chẳng để làm chi 😔
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
Mìh ko nghĩ ở nhà mình làm đc!Cơ bản là do ý thức của ng tham gia giao thông thôi,ở nhà mình đag dừng đèn đỏ khi đường vắng ng ta bảo hâm đấy!Ý thức cao như thế cơ mà,rất buồn nhưg vẫn fải chấp nhận
cái này hay quá nhỉ có bác nào làm trong bộ GTVT trình lên chính phủ về cái vụ này đi Nào :p
Giờ nghỉ đầu ở đèn đỏ bỗng rú ...
vn dừng đèn đỏ cũng nguy hiểm. xe benz ngoài sau nó tông cho phát thì ...
VN mà dùng cái này thì hơi khó. Công an đứng đó mà nhiều lúc còn không kiểm soát nổi.
taonoi1la1
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tui cũng như bác. Chấp hành rất nghiêm túc. Luật giao thông quy định rõ ràng rằng khi nhìn thấy đèn vàng là không đc vượt qua nữa trừ khi quá chớm thì đc phép đi tiếp nếu cảm thấy an toàn.
Ra đường thấy 10 ng thì có 6-7 ng tỏ ra rất khó chịu khi phải dừng đèn đỏ. Mà họ k nghĩ đc như vậy là an toàn cho họ.
Cứ sống ko chấp hành luật pháp chết có ngày. Lúc ấy lại bảo tại số..
Haizzz ý thức nông dân của vn
cái này có thể Mỹ 5 năm nữa sẽ áp dụng và VN là 50 năm nữa 😃
Nghe cái này thấy hấp dẫn thiệt nhưng ko biết Việt Nam có áp dụng được không, sợ là có nhiều bất cập đây..
VN cứ phải manual. Thật nhiều cảnh sát giao thông mới kiểm soát được tình hình.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019