Vài nét đánh giá về PS Vita: Đẹp, mạnh nhưng chưa hoàn hảo

yugilord
21/12/2011 16:3Phản hồi: 306
Vài nét đánh giá về PS Vita: Đẹp, mạnh nhưng chưa hoàn hảo
Dù chỉ là chiếc máy chơi game cầm tay, nhưng có thể nói PS Vita là một trong những sản phẩm công nghệ được chờ đón nhiều nhất trong năm nay. Thật vậy, sau hàng loạt phiên bản [TAG]PSP[/TAG] ra đời, từ 1000, 2000, 3000 rồi đến [TAG]PSP Go[/TAG] với vài ba cải tiến không mấy đáng kể, sự xuất hiện của PS Vita như làn gió mới thổi mát cộng đồng người yêu game. Trang bị cấu hình phần cứng mạnh mẽ và thiết kế đẹp mắt, sản phẩm này thật sự là niềm mơ ước của rất nhiều người, trong đó có cả mình. Vì vậy, khi được cầm và trải nghiệm Vita, mình thấy vô cùng may mắn và hào hứng. Do một vài điều kiện khách quan, bài viết chưa thể đề cập đầy đủ mọi tính năng của máy, nhưng cũng xin gửi đến bạn đọc những cảm nhận chính sau vài ngày mình sử dụng quả bom tấn này.

Thiết kế:



Sau bước đi sai lầm mang tên PSP Go, [TAG]Sony[/TAG] đã đem thiết kế truyền thống quay trở lại cho PS Vita nhưng không quên kèm thêm những chỉnh sửa đáng giá. Về kích thước, khi đem so với [TAG]PSP 3000[/TAG] (16,8 cm x 1,6 cm x 7,1 cm), Vita to hơn và dày hơn (18,2cm x 1,8 cm x 8,3 cm). Tuy nhiên, trọng lượng máy theo ước tính của mình lại nhẹ hơn một chút, điều này cũng dễ hiểu bởi phần lớn chất liệu chế tạo Vita là nhựa. Thế nhưng, không vì vậy mà khiến cho máy xấu xí hay lỏng lẻo mà ngược lại, vỏ ngoài rất bóng bẩy (nhưng dễ bám dấu vân tay), cảm giác khi cầm rất chắc chắn và cứng cáp. Ngoài ra, thiết kế oval hoàn hảo với bốn góc máy được bo tròn còn giúp đem lại cho người chơi sự thoải mái, không gây đau tay ngay cả khi phiêu lưu hàng giờ liền trong thế giới game.

Mặt trước máy nếu xét tổng thể khá giống những dòng PSP truyền thống bao gồm màn hình lớn ở giữa và xung quanh là các nút điều khiển, song chúng ta sẽ tìm thấy rất nhiều sự thay đổi trên PS Vita. Đầu tiên, dễ nhận ra nhất chính là màn hình của Vita (5 inch) có kích thước lớn hơn các đàn anh của mình (4,2 inch). Một điểm khác biệt dễ thấy nữa là việc Vita được trang bị thêm một cần điều khiển Analog thứ hai, không những giúp chơi game tiện lợi (1 cần dùng để di chuyển, 1 cần để thay đổi góc nhìn như game Dynasty Warriors), mà còn tạo vẻ đối xứng đẹp mắt cho máy. Đặc biệt, cả 2 cần đều nhô cao và được bọc một lớp cao su mềm bên trên nhằm tăng độ bám cho ngón tay thay vì các vân nhám cứng như trước, dùng rất dễ chịu. Nếu có bạn nào từng không hài lòng việc PSP 3000 có khe hở chân Analog quá lớn khiến bụi bẩn vào cả trong bản mạch thì với PS Vita, nhược điểm này đã được khắc phục.


Bên trên 2 cần Analog là cụm D-pad cùng 4 nút đặc trưng của [TAG]PlayStation[/TAG], PS Vita có những nút này được thiết kế nhỏ hơn so với PSP 3000, dù vậy khi bấm mình vẫn thấy sướng tay như thường. Các phím còn lại ở mặt trước Vita bao gồm phím Home nằm dưới cần Analog trái và hai phím Select, Start nằm dưới cần Analog phải. Theo mình, vị trí mới này của hai phím Select và Start có hơi dở, bất tiện hơn khi chúng được đặt bên dưới màn hình ở các dòng máy cũ. Phía trước máy cũng là nơi bố trí khe loa ngoài và 1 camera VGA.



Cả 4 cạnh xung quanh Vita được tô điểm bằng một đường viền màu bạc nổi bật giữa nền đen của vỏ máy. Cạnh phía trên như thường lệ có 2 nút L/R, và tương tự cụm D-pad, 4 nút cơ bản, nút Home, Select và Start, tất cả đều làm bằng nhựa cứng trong suốt. Kế đấy là nút nguồn, khe gắn thẻ game, khe gắn phụ kiện và 2 nút điều chỉnh âm lượng. 3 chiếc nút bấm nhỏ nhắn cuối cùng này lại được Sony làm bằng kim loại khá đẹp, nhưng khi soi kĩ sẽ thấy chúng bị lắp lệch một tí chứ không đều nhau, những ai yêu thích sự hoàn hảo có thể sẽ cảm thấy khó chịu đôi chút vì điều này. Như vậy, Vita có số lượng phím bấm ít hơn PSP 3000, loại bỏ bớt nút điều chỉnh độ sáng màn hình, nút chỉnh chế độ âm thanh và nút bật tắt mạng wireless. Với cạnh dưới, ta có cổng cắm dây sạc đa năng, khe gắn thẻ nhớ chính của máy, cổng xuất âm thanh 3.5 và lỗ micro dùng cho việc voice chat cùng bạn bè.



Hẳn các bạn đã biết qua những thông tin từ trước, mặt sau của PS Vita được trang bị một bàn rê cảm ứng đa điểm, thật đáng tiếc là mình chưa thể trải nghiệm do không có game hỗ trợ. Ở bên rìa trái phải của khu vực này, Sony có gắn 2 tấm cao su với mục đích là nơi cho người dùng đặt tay lúc chơi game để không phạm vào vùng cảm ứng. Thế nhưng chúng khá nhỏ và lại sát ra ngoài, nên mình cứ để tay chạm vào trong bàn rê khi cầm, như vậy thoải mái hơn nhiều. Đặc biệt, Vita còn sở hữu thêm 1 chiếc camera VGA thứ hai ngay phía sau để chụp hình và quay phim khi có nhu cầu. Tuy nhiên, chất lượng camera ra sao thì mình chưa rõ do Vita không hỗ trợ bộ nhớ trong và buộc phải có thẻ nhớ chuyên dụng PS Vita - thứ mà mình không có - thì mới sử dụng được camera.


Chất lượng hình ảnh, âm thanh và cảm ứng:


Cũng cùng lý do với việc không dùng được camera, ở đây mình chỉ xin được nhận xét mặt hình ảnh và âm thanh hoàn toàn dựa trên trò chơi, thiết nghĩ như vậy cũng là đủ để thấy rõ được chất lượng của PS Vita ở 2 mặt này. Như đã nói ở trên, màn hình Vita có kích thước 5 inch, tỉ lệ 16:9, nhưng điều đáng bàn ở đây chính là việc nó được ứng dụng công nghệ [TAG]OLED[/TAG] với độ phân giải lên đến 960x544 qHD, cùng mật độ điểm ảnh đạt 220 ppi (các dòng máy trước chỉ là LCD 480 × 272). Mặc cho màn hình menu có chất lượng các biểu tượng khá xấu (quanh viền bị vỡ, không liền mạch), hình ảnh trò chơi Dynasty Warriors trên Vita trông đẹp và sắc nét vô cùng, các đoạn phim cắt cảnh rất lộng lẫy, do đó thật không ngoa khi nhiều người ví nó như một hệ thống PS3 thu nhỏ và mình hoàn toàn đồng ý với họ. Ngoài ra, màn hình còn hiển thị tốt trong môi trường ánh sáng mạnh như ngoài trời. Thật vậy, khi đặt chung PS Vita và PSP 3000 dưới nắng, mình rất khó nhìn màn hình của PSP 3000 nhưng với Vita, điều này không mấy ảnh hưởng. Về màu sắc, dù đã thay đổi nhiều góc nhìn khác nhau, PS Vita cho màu vẫn rất ổn định và tươi tắn.

Quảng cáo



Âm thanh ra loa ngoài khi chơi game trên Vita nhìn chung là khá tốt, đủ to, không bị rè hoặc lẫn tạp âm. Nhưng nếu muốn thưởng thức trọn vẹn, mình khuyên nên dùng headphone, chất lượng âm thanh sẽ ấm và hay hơn nhiều, mà lại không gây ảnh hưởng gì đến những người xung quanh.

Với màn hình cảm ứng điện dung đa điểm của PS Vita, mình thật sự ấn tượng. Các thao tác chạm, kéo được thực thi mượt mà và rất ít độ trễ ở cả ngoài màn hình menu chính lẫn bên trong trò chơi. Đặc biệt, Vita còn hỗ trợ cả công nghệ con quay hồi chuyển, cảm biến gia tốc kế và la bàn điện tử nhằm nâng các dòng game PSP lên một tầm cao mới, người chơi sẽ không còn chỉ bấm và bấm như trước mà nhiều lúc cần phải kết hợp với các cử động cơ thể nữa. Ví dụ mình đã cùng Tào Tháo cưỡi ngựa đánh trận hoặc tung chiêu với Trương Phi bằng cách lắc hoặc xoay máy, quả là những trải nghiệm thú vị.

Hệ thống quản lý và giao diện:



Thành thật mà nói mình rất, rất không thích giao diện hệ thống của PS Vita, trông xấu và khá thô. Màn hình khóa của Vita có dạng như một trang giấy, các bạn mở khóa bằng cách chạm vào góc giấy và lột nó xuống. Các biểu tượng chọn bên trong được sắp xếp đối xứng nhau nhưng lại khiến mình có cảm giác hỗn độn khi mới nhìn lần đầu, hình ảnh trên từng biểu tượng cũng rất tệ. Ngoài các tính năng cơ bản của hệ thống, số lượng biểu tượng sẽ tăng dần mỗi lúc bạn cắm vào máy một thẻ trò chơi, trò chơi đó sẽ được cài đặt và lưu lại thành một biểu tượng đại diện. Tuy nhiên, vị trí của tất cả biểu tượng là cố định, bạn hoàn toàn không thể sắp xếp lại trật tự của chúng theo ý thích. Khi chọn một biểu tượng nào đó, trên màn hình sẽ xuất hiện một trang mới và độc lập dành cho nội dung vừa mở. Các bạn có thể mở cùng lúc nhiều trang cũng được và chuyển đổi giữa chúng bằng cách vuốt qua lại, còn nếu muốn bỏ trang đó đi thì đơn giản chỉ cần lột nó xuống tương tự như lúc mở khóa màn hình.


PS Vita cơ bản có khả năng chạy đa nhiệm nhưng không trọn vẹn, máy chỉ cho phép bạn vừa chơi game vừa thực hiện các tính năng hỗ trợ [TAG]PlayStation Network[/TAG] có sẵn hoặc tinh chỉnh hệ thống, còn xem phim, nghe nhạc hay lướt web thì bạn bắt buộc phải thoát khỏi trò chơi. Mặt khác, PS Vita được Sony tích hợp ngay từ đầu khả năng chụp ảnh màn hình - điều mà trước đây PSP 3000 cần dùng phần mềm hỗ trợ mới làm được - với cách thực hiện rất đơn giản, bạn giữ cùng lúc tổ hợp phím Start và Home, nghe tiếng tách một cái là xong (tất nhiên bạn phải trang bị sẵn thẻ nhớ để lưu ảnh).

Quảng cáo



Hiệu năng hoạt động và pin:

Không như Nintendo DS vốn chủ yếu tập trung vào mini game, PSP từ trước đến nay nổi tiếng là thiết bị chơi game cầm tay dành cho game thủ gạo cội với rất nhiều tựa game nặng chẳng kém gì trên console. Và tất nhiên, PS Vita vẫn tiếp nối truyền thống đó, thậm chí còn hơn thế nữa. Để đem lại cho trò chơi vẻ đẹp tuyệt vời ngang ngửa PS3 như đã nhìn nhận ở mục hình ảnh, một hệ thống phần cứng tầm thường là điều không tưởng. Do đó, Sony đã biến Vita thành một trong những thiết bị di động mạnh mẽ nhất hiện nay với bộ xử lý [TAG]Cortex A9[/TAG] lõi tứ, chip đồ họa SGX543MP4+ 4 nhân, 512MB RAM, 128MB VRAM. Sự kết hợp này đã thật sự phát huy tác dụng của chúng trong khâu xử lý đồ họa trò chơi. Các hiệu ứng đổ bóng, vân bề mặt đều thể hiện tốt, khung hình khi chơi game cũng rất ổn định. Với trò Dynasty Warriors, dù có cảnh rất nhiều binh lính xuất hiện cùng lúc, tốc độ fps (khung hình xử lý trên giây) chỉ suy giảm một ít mà nếu không để ý sẽ rất khó nhận ra, mình xin vỗ tay khen thưởng Sony vì điều này.

Chơi game sướng bao nhiêu, thì lúc lướt web lại nản bấy nhiêu, không hiểu sao với một cấu hình mạnh mẽ như vậy, chưa kể việc Vita còn không chạy [TAG]Flash[/TAG], vậy mà tốc độ tải trang lại khá chậm, thua xa con Sony Ericsson Arc S của mình. Việc cuộn trang web cũng là một cực hình, ngay cả khi bạn chỉ vuốt chậm mà nội dung website vẫn bị mất gần 1 giây để rồi sau đó mới hiện lại đầy đủ. Ngoài ra, Vita không hỗ trợ font chữ trên các trang web Việt Nam, khiến bạn không đọc được nội dung do các chữ có dấu bị mất. Chưa hết, độ trễ khi đánh thức màn hình cũng rất cao, mất khoảng 3 giây để màn hình bật lên sau khi nhấn nút Home hoặc nút nguồn. Về tình trạng treo máy như một số thông tin gần đây, mình chưa gặp phải nhưng có một lần máy đột nhiên báo lỗi và buộc phải khởi động lại hệ thống.

Về pin, Vita không giống PSP 3000 có thể tháo rời mà được tích hợp bên trong máy. Thời lượng pin còn tùy thuộc vào các tác vụ mà máy xử lý nhưng nhìn chung là chấp nhận được. Mình chơi Dynasty Warriors trong 2 tiếng liền, kiểm tra pin thì còn khoảng 50%. Dù vậy, tốt nhất là bạn đừng quên dây sạc nếu có mang theo Vita trong những chuyến đi xa.

Kết luận:


Ưu điểm:
Thiết kế đẹp mắt
Có 2 cần Analog
Màn hình OLED rộng, chất lượng hình ảnh lộng lẫy
Loa ngoài tốt
Cấu hình mạnh mẽ, chơi game rất đẹp và mượt
Cảm ứng màn hình rất tốt
Pin ổn

Nhược điểm:
Nút Select, Start và phần cao su sau máy được bố trí không tốt lắm
Không hỗ trợ bộ nhớ trong, thẻ nhớ chuyên dụng lại đắt đỏ
Giao diện hệ thống xấu
Chạy đa nhiệm bị hạn chế
Tốc độ tải trang web chậm, không hỗ trợ font tiếng Việt
Thời gian mở màn hình lâu
Có lỗi xuất hiện khi sử dụng

Tóm lại, dù có kha khá mặt hạn chế, nhưng khó có thể không xem PS Vita là một tuyệt phẩm dành cho game thủ. Đối với mình, ước muốn được sở hữu Vita sau vài ngày sử dụng không hề suy giảm mà còn thôi thúc hơn bao giờ hết. Nếu là một người yêu game và có đủ điều kiện kinh tế, sản phẩm này chắc chắn nên nằm hàng đầu trong danh sách mua sắm của bạn.
306 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

quanggiao
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ngon, ổn, có vẻ 'đi trước thời đại' ;)) đợi khi nào giá giảm còn ~4-5tr thì có lẽ xúc được ...
psp vita khi nào nó rẻ như psp 3000 thì lúc đấy mới thực sự hoàn hảo⭕️o:devil:
Mun.2m
ĐẠI BÀNG
12 năm
3000 vô đối 😁 vừa rẽ vừa free (game) =))
costan
ĐẠI BÀNG
12 năm
1 cái nữa đáng buồn là giá quá cao 😔
việc lướt web chậm và ko có flash chắc là do firmware còn mới, 1 khoảng thời gian sau chắc sẽ được cải thiện, có tin đăng là sony đang liên hệ với adobe để họ hỗ trợ flash trên PS vita 😁
bài đánh giá hay quá, đây quả thật là một thiết bị rất đáng đồng tiền bát gạo
anhlt
CAO CẤP
12 năm
Hàng sony luôn đắt mua cái này game toàn tính trăm đến 1k đô chịu sao đc!
power1
TÍCH CỰC
12 năm
Với cái giá như vậy thì những hạn chế vừa nêu là hoàn toàn có thể chấp nhận! Đầu tiên người ta sẽ mua máy vì giá ổn (Trừ ở VN ra), chơi game đỉnh, màn hình rộng... sau đó sẽ mua dần những thứ như thẻ PS vita! càng mày mò khám phá càng thích.
Theo mình thì con này người mua nên dùng để chuyên cho game! Những trải nghiệm như lướt web chỉ là bổ sung thêm, dùng tốt thì ok, ko cần quá chăm chú xấu đẹp, mượt mà như máy cầm tay khác!
peoiumap
TÍCH CỰC
12 năm
ko bít sony có bán pin gắn kèm thêm bên ngoài cho vita ko nữa
Hac Long
TÍCH CỰC
12 năm
Nhìn hơi bị được à nha
Đợi con này down giá rồi mới lên đời đx 😔
chỉ đợi bản quốc tế ra và tận hưởng thôi.. bản Japan chưa hoàn thiện lắm.
Bài đánh giá khá chi tiết, mình cũng đang định sắm 1 chiếc trước tết để trải nghiệm nhưng có vài vấn đề cần cân nhắc: giá thành + hiệu năng. Sau bài đánh giá chi tiết này có lẽ là mình sẽ loại chiếc PS Vita ra khỏi danh sách mua hàng cuối năm, chờ đến năm sau khi có FW mới hoàn hảo hơn & giá thành ở mức hợp lý thì sắm 1 chiếc cũng chưa muộn. Cảm ơn bác chủ topic rất nhiều!
Bài viết rất đầy đủ và chi tiết : )
Nhất định sẽ mua em này khi nó hack dc 😁
chuẩn không cần chỉnh.đợi hack được thì mua thôi chứ bỏ ra hơn củ mua game thì xót quá.
Em ko kết nhất là cái giao diện menu chính! Nhìn như hàng giả giả kiểu gì vậy..! Ju
ghét kinh khủng ông sony này luôn máy gì đâu mà vô web giật kinh.... giao diện xấu quá.còn quá nhiều lỗi....thật hối hận khi mua cái này mà 10 Chai chứ ít gì
Sent from my Samsung Galaxy
Nexus using Tinh tế
giá 10tr là do mấy thương lái VN hét giá, giá bên NHật tầm 6t8 và sắp tới bên Mỹ là tầm 300$ ~ 6tr. Nếu bro đề cao smartphone trong khoảng chơi game wá thì cứ chơi game trên s.p đi wa topic này nói nhảm chi vậy. Nói thật những game trên android hay ios mình cầm chơi chừng 2 phút là tìm coi nút quit nó ở đâu =]]
omega911
TÍCH CỰC
12 năm
Nghe chỗ tìm nút quit ở đâu là biết chưa chơi game smartphone rồi. Xin thưa là nó dùng nút home để thoát ạ. Chưa chơi làm ơn đừng phán.
emthickBB
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hi hi, Chính vì nó không phải xử lý các tác vụ khác như smartphone vậy nên nó mới không chú trọng vào các mục lướt web và giao diện màn hình. Mục đích tạo ra PS Vita là gì? là để chơi game mà bác, vậy nên nó cần một cấu hình đủ mạnh -> Sony trang bị cho một con chip 4 nhân. Thứ hai, giá khởi điểm của PS3 lúc đầu là bao nhiêu? hơn 1k. Em đồng ý với bác là giá đắt. Nhưng trong Marketing Strategy có một lý thuyết là Market-Skimming pricing tức là nhà sản xuất sẽ đặt ra một mức giá khởi điểm rất cao cho một sản phẩm mới để nó dominant thị trường, rồi sau đó họ sẽ giảm giá cho những series tiếp theo. Điều này giống hệt với những gì Steve Jobs hay Apple và các hãng sản xuất khác đã làm với những sản phẩm mới ra. Vậy nên mức giá này là hoàn toàn chấp nhận được (Vì hiện nay đối tượng khách hàng chủ yếu của nhà sản xuất là ưu tiên những người có khả năng tài chính, sau đó mới đến người dùng phổ thông). Vì vậy nếu ai muốn mua với mức giá rẻ hơn thì hãy kiên nhẫn chờ. Chắc chắn những lô hàng sau sẽ giảm. Hì nói tóm lại là mức giá này nó kèm theo cả phí marketing bác ạ. Em hơi bị bệnh nghề nghiệp tí mong các bác thông cảm nhá 😁
thothaibinh
ĐẠI BÀNG
12 năm
cũng muốn mua
nhưng lại một câu quen thuộc là k đủ đạn
Trungtd_tt
ĐẠI BÀNG
12 năm
Không có gì là hoàn hảo nên cũng đừng đòi hỏi cái gì đó hoàn hảo. Một thiết bị cầm tay với sức mạnh của ps3, với điều kiện công nghệ hiện nay thì đó hoàn toàn là một bước tiền lớn rồi, thử nhớ lại hồi 2005 - 2006 psp ra mắt, đồ họa của nó cũng thuộc hàng top trong các thiết bị handheld đó thôi.
các đời trước của psp nhưn psp 3006 thì có hỗ trợ flash không ta...thấy psp vita chưa hỗ trợ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019