Các hồ sơ từ ủy ban chứng khoán Mỹ cho chúng ta thấy những số liệu mà Facebook vốn giữ kín từ trước đến nay. Theo đó, doanh thu của họ tăng khoảng gấp đôi sau mỗi năm, từ 777 triệu đô la trong năm 2009 đến 1,97 tỷ vào năm 2010 và năm 2011 là 3,71 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận theo đó cũng tăng đột biến, các con số lần lượt là 229 triệu, 606 triệu và 1 tỷ đô la. Facebook đang có khoảng 845 triệu người dùng và trong năm ngoái thì họ đã phải bỏ ra khoảng 606 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cấp mạng, máy chủ và data center cho số lượng người dùng này. Hiện tại Facebook đang có xấp xỉ 4 tỷ đô la tiền mặt, không hề tệ cho 1 công ty 8 năm tuổi.
Có lẽ để dễ hình dung thì chúng ta hãy cùng so sánh tình trạng của [TAG]Google[/TAG] khi họ IPO. Hiện tại thì doanh thu của Google vào năm tài chính 2011 là 37,9 tỷ đô la Mỹ.
[TR] | |
---|---|
[TD="align: center"][/TD] | |
[TD="align: center"]Google[/TD] | |
[TD="align: center"]Facebook[/TD] | |
[/TR] | |
[TR] | |
[TD="align: center"]Ngày IPO[/TD] | |
[TD="align: center"]18/8/2004[/TD] | |
[TD="align: center"]chưa biết[/TD] | |
[/TR] | |
[TR] | |
[TD="align: center"]Số tuổi khi IPO[/TD] | |
[TD="align: center"]6 năm[/TD] | |
[TD="align: center"]8 năm[/TD] | |
[/TR] | |
[TR] | |
[TD="align: center"]Số cổ phiếu bán ra[/TD] | |
[TD="align: center"]19.605.052[/TD] | |
[TD="align: center"]chưa biết[/TD] | |
[/TR] | |
[TR] | |
[TD="align: center"]Số tiền tương ứng[/TD] | |
[TD="align: center"]$1.67 tỷ[/TD] | |
[TD="align: center"]5 tỷ[/TD] | |
[/TR] | |
[TR] | |
[TD="align: center"]Doanh thu (năm tài chính 2003)[/TD] | |
[TD="align: center"]1 | 47 tỷ[/TD] |
[TD="align: center"]3 | 7 tỷ[/TD] |
[/TR] | |
[TR] | |
[TD="align: center"]Lợi nhuận (2003)[/TD] | |
[TD="align: center"]105 | 6 triệu[/TD] |
[TD="align: center"]1 tỷ[/TD] | |
[/TR] | |
[TR] | |
[TD="align: center"]Số nhân viên[/TD] | |
[TD="align: center"]2292[/TD] | |
[TD="align: center"]3200[/TD] | |
[/TR] |
Một số thông tin thú vị khác về Facebook:
- Zynga chiếm tới 12% doanh thu Facebook trong năm 2011.
- Ở phía ngược lại, trong số tiền mà Zynga tạo ra thì 90% đến từ Facebook.
- Các đối thủ mà Facebook lo ngại gồm Google, Microsoft, Twitter, Cyworld ở Korea, Mixi ở Japan, Orkut (sở hữu bởi Google) ở Brazil và India, vKontakte ở Russia, Renren, Sina và Tencent ở China. Tức là không có Zing Me và Go ở Việt Nam!
- Mark Zuckerberg nhận lương 1,5 triệu đô la trong năm ngoái nhưng từ 1/1/2013 thì anh ta sẽ chỉ lấy 1$ mà thôi.
- Khó khăn trước mắt lớn nhất của Facebook là thu được tiền quảng cáo và nâng cao tỷ lệ click vào quảng cáo đang thấp hiện tại. Lợi nhuận trên từng khách hàng của Facebook cũng quá thấp, chỉ khoảng 1$.
- Nếu giá trị Facebook là 100 tỷ đô, tức tài sản Mark là 28,4 tỷ đô thì anh ta sẽ giàu gần gấp đối [TAG]Larry Page[/TAG] và [TAG]Sergey Brin[/TAG], 2 đồng sáng lập Google với 17,5 tỷ đô la mỗi người.
- Nếu đạt 5 tỷ đô la Mỹ thì Facebook sẽ thành công ty Internet có IPO lớn nhất từ trước đến nay, công ty công nghệ IPO lớn nhất đang là Infineon với 5,9 tỷ đô la.
Tỷ lệ phần trăm 1 số cổ đông lớn của Facebook trước khi công ty IPO:
- Mark Zuckerberg: 28.4%
- Peter Thiel: 2.5%
- Dustin Moskovitz: 7.6%
- Accel Partners: 11.4%
- DST Global: 5.5%
- James Breyer: 11.4%