Google dùng quảng cáo trực tuyến để bảo vệ chính sách mới của mình

TDNC
2/2/2012 9:16Phản hồi: 48
Google dùng quảng cáo trực tuyến để bảo vệ chính sách mới của mình

Sau khi thay đổi chính sách bảo mật của hơn 60 dịch vụ của mình và thay bằng 1 bản chính sách mới gọn gàng hơn, [TAG]Google[/TAG] đã gặp phải rất nhiều sự lo ngại từ phía người dùng lẫn các nhà làm luật. Người ta cho rằng sự thay đổi này có thể khiến cho thông tin cá nhân của họ bị lạm dụng còn Google thì nói việc dùng chung 1 chính sách bảo mật sẽ giúp họ có thể phục vụ người dùng tốt hơn. Mới đây, sau khi [TAG]Microsoft[/TAG] dùng quảng cáo trên báo giấy để công kích sự thay đổi đó thì ngay lập tức, Google đã đáp trả lại bằng cách cũng dùng quảng cáo để nhấn mạnh lại bản chất của sự việc là "Chúng tôi chỉ thay đổi chính sách bảo mật của mình chứ không thay đổi sự quản lý bảo mật của người dùng".

Không giống như quảng cáo công kích của Microsoft được đặt mua trên các báo giấy như USA Today, The Wall Street JournalThe New York Times, Google dùng quảng cáo trực tuyến trên nhiều website, bao gồm cả Washington Post để đặt một dòng chữ duy nhất đó là "We’re changing our Privacy Policy. Not your privacy controls." để giúp người dùng hiểu đúng bản chất của sự thay đổi cũng như dẹp bỏ tất cả những sự hiểu lầm khác.

Google nhấn mạnh là chính sách mới không thu thập thêm bất cứ thông tin nào khác của người dùng, chính sách mới chỉ cho phép các dịch vụ của hãng có thể sử dụng thông tin lẫn nhau để phục vụ người dùng tốt hơn. Ví dụ như khi bạn lên Google để tìm kiếm một công thức nấu món ăn nào đó thì khi truy cập vào YouTube, website chia sẻ video này sẽ ngay lập tức hiển thị các video dạy nấu ăn có liên quan đến từ khóa mà bạn đã tìm. Một số người cho rằng chúng ta sẽ khó kiểm soát thông tin của mình hơn khi mà chỉ cần dùng một dịch vụ của Google thôi thì tất cả các dịch vụ khác cũng sẽ có được thông tin cá nhân của bạn, và họ cũng lo ngại là Google sẽ bán các thông tin đó cho các công ty quảng cáo. Tuy nhiên, Google cũng nói rằng người dùng có thể sử dụng khá nhiều dịch vụ của họ mà không cần phải đăng nhập vào Google Account, ví dụ như Google Search hay YouTube. Nếu bạn không muốn thông tin của mình bị lưu lại thì có thể không đăng nhập vào Google Account.

Dưới đây là một số thông tin quan trọng trong bản chính sách mới sẽ được giữ nguyên:

  • Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ kín thông tin cá nhân của bạn, những thông tin mà bạn lưu trên Google đều sẽ được giữ kín như trước nay.
  • Chúng tôi vẫn cho phép bạn thực hiện các công việc tìm kiếm, xem video trên YouTube, xem bản đồ đường đi trên Google Maps và rất nhiều tác vụ khác mà không cần phải đăng nhập vào Google Account.
  • Chúng tôi vẫn cung cấp một số công cụ như Google Dashboard hay Ads Preferences tại trang Privacy tools để người dùng có thể quản lý dữ liệu của mình, bao gồm cả việc chỉnh sửa thông tin hay tải về toàn bộ dữ liệu cá nhân trên Google.
  • Chúng tôi sẽ không bán bất kỳ thông tin cá nhân nào của bạn cho các công ty quảng cáo.
  • Chúng tôi còn cung cấp chức năng Data Liberation để bạn có thể di chuyển toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình sang các dịch vụ khác hoặc thậm chí là tải chúng về máy tính của mình.

48 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cuongg8
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ai biết google có bán lại thông tin của chúng ta hay không?

Sent from my iPhone using Tinh tế
dhungtn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Google trả lời ngụy biện kinh
Nếu bạn không muốn thông tin của mình bị lưu lại thì có thể không đăng nhập vào Google Account.
Hay sử dụng nhiều tài khoản Google cho nhiều dịch vụ
Mình thấy không phải vậy...
Thông tin thu được mà không gán vào một người chủ cụ thể thì mấy thông tin người dùng thu thập được sao có thể dùng để gợi ý?! Thông tin thu thập được không dùng để gợi ý cho người khác ngoài bạn mà nó chỉ dùng để gợi ý cho bạn mà thôi => Khi bạn không đăng nhập tức là bạn đã đeo găng tay trước khi chạm vào đâu đó, đâu có ai biết bạn là ai, nếu bạn có động chạm vào thì cũng chẳng ai biết là bạn A đã từng ở đó cả.
// Ngoại trừ cái địa chỉ ip...
Không bán thông tin hàng chục triệu người dùng thì hơi phí. Google làm cái gì chẳng muốn làm ra tiền chứ. Đúng là khi có 1 vị thế thì họ muốn làm gì cũng được. Mình vẫn buộc phải dùng thôi
dhungtn
ĐẠI BÀNG
12 năm
Dùng các sản phẩm có tính năng tương tự của hãng khác
google là uy tín nhất gòi
nó đủ giàu để xem việc bán thông tin chẳng đem lại bao nhiêu tiền và còn mang tiếng!
các dịch vụ như Gmail, Gdocument, Gsearch, Gmaps,... toàn là cung cấp miễn phí, thì ngu gì mà ko xài, mà xài của hãng khác là của hãng nào....? thay gsearch bằng yahoo search thì đúng thật là gà@@
bó tay bạn luôn
kiếm tiền thì ai chả muốn, nhưng cũng phải nằm trong nội dung của pháp luật và đặc biệt lại là nước Mỹ. bạn nói như vậy thì hơi tội cho google ..., vì ít ra thì mình được sử dụng các dịch vụ đó hoàn toàn miễn phí
ImQuoc
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cách tốt nhất để k bị lộ thông tin là trở về thời kỳ đồ đá không ai dùng thiết bị gì cả hehe
Nếu bán thì bán cho ai nhỉ , bán như thế nào .
mình thường sử dụng gmail nhưng lại chẳng phát hiện điều mà bạn vừa mới nói...
với lại điều bạn nói thì hơi bị khó làm@@
Thắc mắc giống bác! mà công nhận mọi người dùng mạng thì ai kũng dùng Google cả nhỉ!
Chắc ai cũng nghĩ bán là nó bán dữ liệu chính xác của từng người dùng, nhưng thực ra cũng có thể khai thác kho dữ liệu này rồi bán thông tin. Ví dụ thông tin sẽ được bán như sau: trong mua hè năm ngoái có XXX triệu lượt tìm kiếm thông tin về nhũng khu nghỉ mát ở khu vực YYY và có ZZZ người tìm thấy thông tin mình cần và trao đổi với nhau trên mạng xã hội. Hoặc hiện người dùng ở độ tuổi từ AA đến BB đột nhiên tăng vọt nhu cầu tìm kiếm thông tin về một vấn đề CC nào đó (một sảm phẩm điện tử, một phong cách thời trang, một kiểu xe, một chuyến du lịch....nói chung là một nhu cầu nào đó...) trong thời điểm hiện tại...các công ty kinh doanh có thể mua và phân tích để có những chuẩn bị để đón đầu hoặc thay đổi sảm phẩm để phù hợp hơn với nhu cầu của người sử dụng....do vậy chưa chắc thông tin chính xác của một cá nhân nào đấy sẽ bị lộ (ngoài việc GG thì có 100% thông tin rồi), nhưng chắc chắn nhu cầu, sở thích và những gì bạn đang quan tâm của bạn đã được nhiều người biết và giờ đây nó không còn là bí mật của bạn nữa 😁
@anhmmoj Ông này nói đúng nè, tôi nghĩ thông tin bán không phải bán theo kiểu dưa cà mắm muối giống mấy ông phía trước tranh luận đâu, tôi đã test nhiều lần vần đề này rồi. Ông cứ thử lên GG search cái gì đó, search liên tục nha, ngày nào cũng search, hai ba ngày liên tục vào, đảm bảo có mail quảng cáo cung cấp dịch vụ đúng như những gì ông search :D. Trùng hợp ư? hãy đợi đấy 😃
bitav90
ĐẠI BÀNG
12 năm
Miễn bình luận
//Mình đang bị theo dõi, thu thập thông tin từ mạng xã hội, trang tìm kiếm hằng ngày 😁
open0
CAO CẤP
12 năm
chẳng vấn đề gì, mình vẫn ưa dùng các dịch vụ của G, hehe
cal.bvth
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mình nghĩ nếu có thu thập thì Google cũng chẳng ngu đâu mà bán. Khi các bạn đi làm ở một công ty nào đó liên quan tới những vấn đề này các bạn sẽ thấy những thông tin đó vô cùng quý giá. Nhiều nhiều công ty muốn có được để hạ gục cái thằng cao hơn mình. Với lại mình nghĩ Google đầy tiền, chả việc gì phải làm việc đấy 😃
Sao ko nghĩ là Google thu thập thông tin để phục vụ chúng ta tốt hơn nhi 😃
Roxbenxz
TÍCH CỰC
12 năm
việc gì phải công kích google, có ảnh hưởng gì?
1 công ty lớn điên dại gì mà làm cái chuyện thiếu suy nghĩ đó?
nếu google bán thông tin ai thì có giỏi cứ đi sử dụng dịch vụ của hãng khác.
qazcderfv
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vẫn là ở người dùng cả thôi. Đừng lạm dụng quá là dc 😁
em thì chỉ có search với lại you tube thôi,chẳng cần quan tâm lắm,dịch vụ thì dùng của hãng khác cũng ok
Không có bữa ăn nào miễn phí mà,cái gì có giá của nó cả.
link01
ĐẠI BÀNG
12 năm
Vì chúng tôi là công ty quảng cáo,ngu gì bán cho mấy thằng khác,giữ lại dùng thôi :p.Mà nói vậy thôi chứ có bác bảo không muốn mất thông tin cá nhân thì đừng đăng nhập vào các dịch vụ của google nữa,cái này khó lắm á.
Đơn giản nếu bạn không tin tưởng thì bạn dùng các sản phẩm khác không phải của google đi.trên đời không ai cho không ai cái gì bao giờ đâu bạn.google đã giúp bạn bao nhiêu việc hàng ngày? Bạn có thể học tập, lao động, giải trí một cách bình thường không nếu như không có google? Và quan trọng là bạn không phải lôi ra 1 xu nào trong túi quần để đưa cho google cả
Nói ra các bạn đừng cười chứ chẳng mấy khi mình (có thể cũng có nhiều người) đọc cả, click luôn : "tôi đồng ý với điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của ...."
atnxh
ĐẠI BÀNG
12 năm
google ngày một tiện dụng, hãy ũng hộ google
đơn giản - tiện dụng : hãy dùng google :happy:
vote cho bạn 1 phiếu, mình cũng nghĩ như bạn 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019