Người dùng Android cũng có thể bị đánh cắp hình ảnh như lỗi trên iOS

vuhai6
2/3/2012 5:7Phản hồi: 111
Người dùng Android cũng có thể bị đánh cắp hình ảnh như lỗi trên iOS

Dù có duyệt kĩ permissions thì bạn vẫn có thể mất dữ liệu cá nhân

Không chỉ có Apple, hình ảnh cá nhân của bạn trên thiết bị Android cũng dễ dàng bị đánh cắp. Sau khi có báo cáo tuần trước về vấn đề Lỗi phần mềm trên iOS có thể tải toàn bộ ảnh lên một máy chủ khác, thì lần này tờ The New York Times cũng thử nghiệm lỗi với Android và nó cho kết quả tương tự. Có một tin mừng và một tin không vui, tin mừng thì đây không phải là lỗi của Android vì đây là cách lưu trữ dữ liệu của hệ điều hành này, Google thiết lập lưu trữ hình ảnh sao cho người sử dụng có thể chia sẻ một cách nhanh nhất. Tin không vui là thực tế các phần mềm Android chỉ cần có quyền truy cập internet là có thể phát tán hình ảnh cá nhân của bạn lên mạng rồi.


Sự việc khá rõ ràng, các phần mềm Android được yêu cầu thông báo cho người dùng (thông qua việc xin permissions lúc cài đặt) khi nó muốn truy cập vào các thông tin cá nhân như email, danh bạ hoặc thông tin địa điểm. Riêng với hình ảnh, phần mềm lại không cần xin phép và có thể thoải mái truy cập.

"Chúng tôi có thể xác nhận là không cần có một sự cho phép nào (permissions) để có thể truy xuất hình ảnh cá nhân của người dùng Android", Kevin Mahaffey - giám đốc công nghệ của Lookout cho biết, "Chúng tôi (Lookout) đã thử nghiệm trên nhiều thiết bị và rút ra kết luận này".

Trả lời cho thắc mắc này của NYT, Google thừa nhận điều này và cho biết họ đang thay đổi cách tiếp cận của mình. Đại diện của Google cho biết, việc không hạn chế quyền truy cập hình ảnh là một lựa chọn trong việc lưu trữ dữ liệu của điện thoại Android. "Ban đầu, hệ điều hành Android được thiết kế lưu trữ hình ảnh giống cấu trúc trên máy tính, hình ảnh được lưu ngay trên thẻ nhớ của máy và người dùng sẽ dễ dàng chia sẻ cũng như sao chép nó vào máy tính một cách nhanh nhất. Hiện nay các điện thoại và máy tính bảng Android ngày càng sử dụng bộ nhớ trong nhiều hơn và hạn chế dùng thẻ nhớ, chính vì thế trong tương lai gần chúng tôi sẽ xem xét thay đổi quy tắc lưu trữ và thiết lập mức bảo vệ hình ảnh giống như những thông tin cá nhân khác". Đại diện Google cũng cho biết thêm: "Google cũng luôn cải tiến để loại bỏ những ứng dụng xấu trên Market."

Để minh hoạ cho lỗi này thì NYT có nhờ Ralph Gootee, lập trình viên đến từ Loupe viết một phần mềm đơn giản. Phần mềm này sẽ tự động sao chép hình ảnh trong máy và tải nên internet. Dưới đây là kết quả mà bạn có thể theo dõi.
Nguồn: Nytimes
111 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

CLong
TÍCH CỰC
12 năm
Chắc dùng loại nào cũng như nhau, ko cẩn thận thì bị đánh cắp hết, thế là hết cả hãng nọ nói hãng kia nhé.

Sent from my Nokia 1100i using Tinhte.vn
dotapro
TÍCH CỰC
12 năm
RIM k có chuyện này..bảo mật của RIM vẫn là đỉnh của đỉnh...^^
Blackberry chả có vụ này đâu ... Chắc cú luôn !
Wow. Nghiêm trọng đây :|
Để nghị bác Google và Apple quản lý chặt chẽ bảo mật hơn nhé 😃
Nản luôn. Chắc sắm con 1280, cộng cái máy chụp hình thôi.
ảnh nóng mà nó cho bọ g00gle nó xem dân Việt làm "xiếc" thì hay đáo để hehe
Cài google+ vào không để ý, đi đâu chụp hình cũng bị tự động up lên mạng. Vào G+ thấy hình mình chụp bị up lên hết trên đó thiệt khổ tâm ghê!
Tại bác bật tính năng instant upload bác còn kêu ai
Có khi nào vì lỗi này mà iphone hao pin không nhỉ?
con 4s mình mới mua về chẳng gặp vấn đề gì, đột nhiên tháng nay nó cứ hao pin và mất sóng
Ảnh nóng của pác sắp được tạo xi căng đan rồi đó, chúc mừng pác :giggle:
là sao........................................ảnh nào
Trắc bác có tật giật mình ah hehe:hot:
Mình thấy mấy cái này báo chí cứ làm quá lên để hù mọi người. Bình thường cũng đâu có chuyện gì lớn xảy ra đâu
vutoanltvp
ĐẠI BÀNG
12 năm
Hơ. Bác là người nổi tiếng, bác làm vài khoảnh khắc riêng tư với cô bồ, giữ làm kỉ niệm ;) rồi thì nó lấy đc, nó tung lên mạng thì sao? Chẳng qua là một mình bác thì không có gì để nói, nhưng và triệu "mình" như bác thì chết đấy!🆒
"bình thường" thì còn nói làm gì hả bạn? Những lúc "bất thường" mới lo thì còn nói làm gì nữa. Ví dụ bt thì nhà máy hạt nhân cũng chả làm sao, an toàn lắm. Đến lúc "bất thường" xảy đến, như động đất, sóng thần, khủng bố xảy ra thì đến lúc đó mới lo bảo là công tác bảo vệ chưa an toàn hả bạn?
Vậy cả ip và android không chụp ảnh nhạy cảm là ok. Lưu ý lưu ý!
rồi cuối cùng hòa cả làng ah, mà ko chừng nay mai lại có update để fix,bác nào chụp hình khỏa thân thì cẩn thận nhỉ

Gửi từ 1200i - sử dụng ứng dụng rất Tinh Tế!
nonamed
TÍCH CỰC
12 năm
Ôi, thật là nguy hiểm, phone mình toàn ảnh nóng, phát tán là cháy mạng như chơi 😁

Gửi từ SGH-T959 của tôi, sử dụng ứng dụng Tinh tế
lehoang91
TÍCH CỰC
12 năm
Chết thật...k hiểu bây h xóa có kịp k nhỉ?@.@
Oxi
CAO CẤP
12 năm
Cái gì cũng có 2 mặt. Sài smartphone thì có nhiều tiện ích nhưng thông tin cá nhân cũng dễ bị đánh cắp, cũng toi mạng!
HĐH nào mà chả dính lỗi bảo mật ,cái chính là giấu được người dùng ít hay nhiều lỗi hơn thôi
anhthe2812
ĐẠI BÀNG
12 năm
Ôi trời ơi!Hay chưa kìa!AE nhà ăn roi chưa cười đc bao lâu mà h cũng bị người khác cười lớn rồi kìa!Còn những người trung lập như ta đây chỉ biết ngồi khóc và lo lắng thôi~~.k biết khi nào 2 hệ điều hành này fix lỗi đây!
duy.bps
TÍCH CỰC
12 năm
Bó tay, h mới biết, tưởng mình Apple bị ai dè cả Google @@.
duy.bps
TÍCH CỰC
12 năm
Cười người hôm trước, hôm sau người cười 😆
anhthe2812
ĐẠI BÀNG
12 năm
Uhm!Mình thì cái nào cũng sử dụng đâm ra đều lo lắng.Nhưng ở VN ta thì xem ảnh người khác làm gì nhỉ?May mà mình cũng k có ảnh nào cá nhân quá!hehe
xmen533
TÍCH CỰC
12 năm
mình thì không có gì hot trong điện thoại,chứ như mấy em ca sĩ, diễn viên, người mẫu không biết có sao không nhỉ :rolleyes:
có khi sắp tới 1 loạt vụ lộ ảnh "nhóng" đây :devil:
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
E cứ chụp hoa lá cành cho nó lành 😃 smartphone giờ cũng nguy hiểm phết
Hãng nào cũng có vấn đề về bảo mật như nhau cả thôi! Không lưu ảnh nhạy cảm trong máy là ok! Hìhì

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019