[The Big Picture] Ngày nước thế giới 2012 (P1)

levuongthinh
25/3/2012 12:20Phản hồi: 93
[The Big Picture] Ngày nước thế giới 2012 (P1)
Ngày 22/03 vừa qua là Ngày nước thế giới năm 2012. Ngày này được chọn để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của nguồn tài nguyên nước. Nếu để ý, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một điều là nước đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống loài người. Chúng ta uống nước, tắm bằng nước, vui chơi với nước, tạo ra điện năng từ nước, tưới tiêu mùa vụ nhờ nước, du lịch và vận chuyển hàng hoá trên mặt nước, chữa cháy bằng nước,… Sau đây là những hình ảnh của “nước” trong cuộc sống hàng ngày.


Một cậu bé tắm rửa tại một vòi nước công cộng ở Colombo, Sri Lanka, 06/03/2012. Một báo cáo của UNICEF cho biết, hàng năm có khoảng 1,2 triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị chết vì bệnh tiêu chảy do điều kiện vệ sinh không tốt. Báo cáo này cũng cho biết, việc cải thiện nguồn nước và vệ sinh không thể bắt kịp với tốc độ phát triển của dân số.


Một người nông dân đang tát nước vào ruộng lúa của anh ở làng Pobitora, Ấn Độ, 29/02/2012.


Hai người đàn ông đứng tắm trên một đường ống dẫn nước bắt ngang dòng sông ô nhiễm đầy rác ở New Delhi, Ấn Độ, 20/12/2011.


Một công nhân uống nước trong lúc hái lái chè trên một đồi chè ở Kiranchandra Tea Estate, ngoại ô Siliguri, Ấn Độ, 14/10/2011. Những người trồng chè cho biết, biến đổi khí hậu đã và đang ảnh hưởng xấu đến các cánh đồng chè của họ, nó không chỉ gây giảm năng suất mà còn làm mùi vị bị thay đổi.


Anh Abduljaleel Jabbar, 46 tuổi, tắm tại một hồ nước ở ngoại ô Islamabad, Pakistan, 24/06/2011.


Một người đàn ông Pakistan đang lấy nước lên từ cái giếng tại một khu ổ chuột ở Islamabad, 14/07/2011.


Một người bán hàng làm bong bóng nước trong buổi chiều hoàng hôn cuối cùng của năm 2011 tại Islamabad, 31/12/2011.


Khách du lịch xem xả lũ ở đập Xiaolangdi, trên sông Yellow, Jiyuan, Trung Quốc, 22/06/2011.

Quảng cáo




Trẻ em bơi trong dòng nước biển đầy tảo xanh ở bờ biển Qingdao, Trung Quốc, 17/07/2011.


Một người đang gánh nước từ một giếng nước về nhà ở Yiliang, Trung Quốc, 27/02/2012.


VĐV người Italy Maurizio Felugo (phải) cố gắng ghi bàn trước sự truy cản của hậu vệ đội tuyển Tây Ban Nha Marc Minguell trong trận đấu tại giải FINA Swimming World Championships ở Thượng Hải, 26/07/2011.


Một người nông dân đang tưới nước cho ruộng rau của anh ở quận Jeneponto, tỉnh South Sulawesi, Indonesia, 19/07/2011.

Quảng cáo




Nhà thờ Quiapo phản chiếu trên mặt nước, ở Manila, 05/01/2012.


Người này đang đi lấy nước trên chiếc xuồng tự chế ở khu vực ngập nước ở Malabon, Bắc Manila, 29/09/2011.


Tuvalu, một nhóm các đảo san hôn ở phía Bắc Fiji và Tây Bắc Samoa, vùng biển Nam Thái Bình Dương, đang phải hứng chịu một đợt hạn hán nghiêm trọng, làm thiếu nước, cùng với tình trạng nước nhiễm mặn do nước biển dâng cao. Chính phủ Australia, New Zealand, và Mỹ đang cung cấp các loại thực vật khử muối để làm giảm bớt trình trạng thiếu nước nghiêm trọng cho 10.000 người sống trên quần đảo san hồ này.


Sinh vật dưới đáy biển ở quần đảo Raja Ampat, phía Đông Indonesia, nằm giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.


Một VĐV tranh tài tại sự kiện lướt ván ở giải Moomba Masters Water Ski International Invitational Championships, trong lễ hội Moomba, diễn ra tại Melbourne, Australia, 12/03/2012.


Ông Joseph Irungu (trái) và một trong những công nhân của ông đổ chất thải sinh hoạt từ khu ổ chuột Korogocho, Nairobi xuống dòng nước trong khu vực sinh sống.


Các công nhân đang khử trùng với chất clo tại một con đập ở Portland, Oregon sau khi hình ảnh một người đàn đi tiểu xuống dòng nước được ghi lại. Khoảng 28 triệu lít nước đã được xả đi.


Máy bay trực thăng của lực lượng bảo vệ thiên nhiên bang Louisiana phun nước xuống dưới đám cháy rừng ở miền Đông New Orleans, 31/08/2011.


Máy bay đậu trên đường băng ở sân bay Bloomsburg, Pennsylvania, trong lúc nước lũ từ sông Susquehanna tiếp tục dâng lên, bao phủ sân bay, 08/09/2011.


Những giọt nước đọng trên một chiếc lá ở Harrisonburg, Virginia, 15/11/2011.


Anh Sean Phillips bay lên không trung trong lúc anh thử nghiệm thiết bị bay JetLev, bay bằng cách đẩy nước, gắn sau lưng anh, tại Yacht & Brokerage Show, trên bãi biển Miami, 17/02/2012.


Cảnh sát sử dụng vòi rồng để dẹp một cuộc biểu tình của sinh viên ở Santiago, Chile, 06/10/2011.


Trong lúc nhiệt độ ở Tehran lên đến 35 độ C, một cậu bé bước đi qua một đài phun nước tại công viên Ebrahim, Iran, 13/07/2011.


VĐV người Đức Jan Benzien tranh tài tại giải đua thuyền có chướng ngại vật tại trung tâm Lee Valley Water, ở Broxbourne, Anh, 30/07/2011.


Anh Harry Parr (trái) và Sam Bompas ngồi trên 2 chiếc thuyền trên bề mặt Green Lake, tác phẩm sắp đặt ở sự kiện có tên Truvia Voyage of Discovery, trên nóc một toà nhà cao tầng ở London, 21/07/2011.


Một con đập còn ít nước đang khát mưa ở bán đảo Canary, Tenerife, Tây Ban Nha, 07/03/2012. Đây là đợt hạn hán kéo dài nhất trong vòng 70 năm qua ở đất nước này.

93 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

tiêu thụ nước ngày càng nhiều, mong rằng qua ngày này thông điệp tiết kiệm nước được mọi người chú ý.
Ôi mình đang sống trong hoàn cảnh thiếu nước,nhìn mấy bức ảnh này phát thèm,đẹp quá,thank bạn
Chưa có nguồn tài nguyên nào quý báu bằng nước !

VÀNG, KIM CƯƠNG, HẠT XOÀN ! KHÔNG CÓ BẠN VẪN SỐNG PHÈ PHỠN, NHƯNG THIẾU NƯỚC 3 NGÀY BẠN CÓ NGUY CƠ VỀ ĐOÀN TU VỚI ÔNG BÀ ....!

Những thứ phổ biến hằng ngày chúng ta ko mãy may quan tâm ....! xem nó như 1 thứ đồ bỏ đi, rẽ mạt, ko đáng quan tâm ....! THẬT LÀ XÓT THƯƠNG ....!

LÀM 1 VIỆC TỐT ĐƠN GIẢN NHẤT LÀ : TIẾT KIỆM NƯỚC ....!
tranmani
ĐẠI BÀNG
12 năm
mấy ảnh đầu trông người da đen khổ ghê
Mặc dù nước chiếm 3/4 trên trái đất. Nhưng với việc sử dụng nước ko tiết kiệm thì sớm muộn nước ngọt sẽ thành cái j đó nhiều người sẽ ko có cho nhu cầu tối thiểu. Hay nó sẽ là thứ rất có giá trị như dầu và vàng hiện nay ý!
Nhìn ảnh 2 người đàn ông tắm trông thật là thảm cảnh...
mineyukon
ĐẠI BÀNG
12 năm
mình ở đây 1riyal= 0,60 lít nước = 0,35 lít pepsi (1lon nhỏ) = 1,6 lít xăng.
enemi
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đố bác này dám chơi trò này ở kênh nhiêu lộc thân yêu của Sài Gòn 😃
Bọn tây thì chơi với nước... Bọn còn lại thì khổ vì nước
riverlong
TÍCH CỰC
12 năm
lâu lắm mới thấy bác Hiệp bình luận nha
woobin193
TÍCH CỰC
12 năm
sao lại gọi là "bọn" 😔😕 😕😕😕😕😕😕😕😕
phucgiadn
ĐẠI BÀNG
12 năm
không hắn đâu hiệp , tây họ cũng tiết kiệm và quý nước lắm đó hiệp, tài nguyên nước dồi dào cho nên đôi khi trước mắt 1 số người không nhìn nhận ra được , nói đâu xa chính là đất nước mình đây , sài vô tội vạ 1 khối nước chả là gì cả, nhưng với những hộ sâu xa thiếu nước ngọt thì là 1 vấn đề rất lớn đó bạn
iDratini
TÍCH CỰC
12 năm
Hôm nay em đọc thấy người trên núi phải sơn núi để làm tuyết lấy nước.... (hiện tượng hấp thu ánh sáng)
Khổ thật....
yugotran
ĐẠI BÀNG
12 năm
Bức ảnh nào cũng đẹp, đẹp thật..............................;)
hình ảnh chất qá, nước ở Việt Nam là đủ xài không thiếu :p
Đủ hiểu con người bạn như thế nào rồi.!
đừng căng thẳng vậy , người ta chỉ đùa thôi mà . Chắc gì ông anh đã hơn người ta
như thế nào? và bạn có tư cách gì để phán xét con người tôi ko?
đẹp quá.có ai có pic giọt nước đang rơi,với giọt nước bắn lên từ mặt nước ko.mê đề tài này quá 😁
phohanoi
TÍCH CỰC
12 năm
........................,nước cũg ko phải là vô tận mặc dù chiếm 3/4!
Thôi... Tóm lại là từ nay về nhau hãy dùng nước tiết kiệm nhé các bạn 😃
Chỗ thì ngập lụt, chỗ thì chắt chiu từng giọt, nào mọi người hãy cùng nhau tiết kiệm nước cũng như các tài nguyên khác để con cháu chúng ta có cái để dùng! Yêu trái đất lắm cơ!
pirates30
TÍCH CỰC
12 năm
nhìn vào đây mới thấy tầm quan trọng. đợt trước thanh xuân mất nước 2 tuần đã thấy khổ lắm rồi. 😁
losbancos
TÍCH CỰC
12 năm
quá đẹp.................................................

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019