Động thái này cho thấy có vẻ như HTC ngày càng không hạnh phúc với Qualcomm, hầu hết các thiết bị của họ đều sử dụng BXL này, tuy nhiên kết quả kinh doanh không mấy thành công đã khiến họ phải thay đổi. Rõ ràng nhất đó là việc One X - một chiếc điện thoại thông minh thuộc phân khúc cao cấp của HTC đã sử dụng CPU Nvidia Tegra 3 chứ không phải Qualcomm nữa.
Việc hợp tác cùng ST-Ericsson, phát triển BXL của riêng mình sẽ giúp HTC bắt đầu thâm nhập thị trường điện thoại thông minh giá rẻ. Phân khúc mà họ đã bỏ qua bấy lâu nay và để các đối thủ khác chiếm lĩnh như Samsung, ZTE hay Huawei.
Nguồn: unwiredview