Đầu tháng 5, tòa án Đức có phán quyết kết luận máy chơi game Xbox của Microsoft vi phạm bản quyền về codec H.264 của Motorola và cấm bán sản phẩm này, cùng với hệ điều hành Windows 7 tại thị trường Đức. Vào thời điểm đó, nhờ vào quyết định sơ thẩm của một tòa án quận ở Seattle Mỹ mà Microsoft có thể vô hiệu hóa lệnh cấm trên. Tuy nhiên, ưu thế của Microsoft trước Motorola có thể sẽ không còn, sau khi chánh án tòa án Mỹ mới đây đưa ra nhận định rằng hãng phần mềm có vi phạm 4 bằng sáng chế của Motorola về H.264 và công nghệ tay cầm không dây trên Xbox 360. Vị chánh án này cũng đề nghị cấm bán thiết bị chơi game console rất phổ biến của Microsoft tại thị trường Mỹ.
Do mới chỉ là nhận định và đề xuất của vị chánh án nên sản phẩm Xbox 360 sẽ chưa bị cấm bán ngay lập tức. Quyết định cuối cùng sẽ do Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) đưa ra, sau khi nghiên cứu kỹ vụ việc và cả ý kiến của chánh án. Phản hồi đề xuất của chánh án, Microsoft cho biết "đây mới chỉ là bước đầu tiên trong quy trình đi đến phán quyết cuối cùng của ITC. Chúng tôi tin tưởng rằng kết luận của ủy ban sẽ nghiêng về phía Microsoft". ITC có 3 tháng để nghiên cứu vụ việc và đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu ủy ban kết luận cấm bán sản phẩm Xbox 360, quyết định này sẽ được trình lên chính phủ Mỹ để xét duyệt trong vòng 60 ngày trước khi chính thức có hiệu lực. Vài ngày trước, Microsoft đã đạt được lệnh cấm từ ITC, trong đó cấm Motorola bán một số điện thoại Android tại thị trường Mỹ. Lệnh cấm này hiện đang chờ được thông qua bởi chính phủ của tổng thống Obama.
Nguồn: SlashGear