Hãng Toshiba vừa công bố kết quả tài chính quý I 2012, mặc dù tổng doanh thu đạt 16 tỉ Đô la Mỹ nhưng họ vẫn phải chịu mức lỗ ròng lên đến 153 triệu Đô la Mỹ. Thông số lạc quan nhất dành cho Toshiba chính là việc mảng dịch vụ cơ sở hạ tầng (các dự án nhà máy năng lượng, đèn LED và thiết bị phát hiện phóng xạ) đạt lợi nhuận 107 triệu Đô la Mỹ, tuy nhiên nó vẫn không đủ để khoả lấp những thâm hụt ở mảng điện tử tiêu dùng. Nguyên nhân thua lỗ được xác định là do chi phí tái cấu trúc cao đi kèm với ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính tại Châu Âu. Một số thông tin khác:
- Doanh số của nhà máy Landis+Gyr (mua lại năm 2011) đạt 2,3 tỉ Đô la Mỹ.
- Doanh số mảng điện tử, thiết bị chip lưu trữ NAND flash giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái - đạt 4 tỉ Đô la Mỹ.
- Tiến hành cắt giảm 30% khối lượng sản xuất chip lưu trữ NAND flash.
- Tổng chi phí của quý I 2012 là 186 triệu Đô la Mỹ.
- Dự kiến Toshiba sẽ đạt tổng doanh thu 81 tỉ Đô la Mỹ và 3,8 tỉ Đô la Mỹ tiền lời trong năm nay (tính đến hết tháng 3 2013).