Hãng sản xuất phương tiện giao thông số một thế giới hiện nay là Toyota đã cho ra một sản phẩm đặc biệt, đó chính là sản phẩm xe lăn được điều khiển bằng ý nghĩ mang tên RIKEN. Sản phẩm này mang đến một tương lai sáng sủa, đầy tính nhân văn và mang tính đột phá trong công nghệ kỹ thuật dành cho những người không may mắn.
Việc ra mắt sản phẩm đặc biệt trên của Toyota làm ta liên tưởng đến chút ít lịch sử của công nghệ tìm hiểu liên kết, truyền dẫn các sóng thần kinh trong não đến các máy móc tiếp nhận bằng điện từ trong y học hay sinh vật học. Việc đó gọi tắt là EEG - Electroencephalogram, và tượng trưng cho nó là việc làm xét nghiệm điện não đồ. Khi đó, người làm kiểm tra xét nghiệm sẽ dùng một số thiết bị đo điện từ và sẽ đặt các điện cực lên trên da đầu bao bọc ngoài vỏ não. Các điện cực trên sẽ tiếp nhận các sóng truyền dẫn bên trong các neuron thần kinh của con người và hiển thị ra trên máy đo bằng các hình ảnh hình sin. Thông thường để đo các chuyển động não và các sóng suy nghĩ trong não thì người ta mất khoảng 30-40 phút. Khi đó, mọi chuyển động trong suy nghĩ sẽ được đo, ghi nhận và sẽ được các bác sĩ hay chuyên gia thần kinh kiểm tra, nhằm tìm ra các nguyên nhân liên quan đến bệnh lý hay hành vi nào đó.
Khi sử dụng xe lăn này người tàn tật vẫn phãi đeo một chiếc mũ điện cực thu nhận các suy nghĩ.
Cận cảnh chiếc mũ điện cực phải đeo để điều khiển xe.
Đây là sản phẩm mang tính đột phá và đầy nhân văn từ Toyota. Nó sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất cho những người bị khiếm khuyết. Xe lăn này được điều khiển thông qua công nghệ đọc và xử lý các tín hiệu não tương tự như quá trình kiểm tra EEG trên nhưng với công nghệ hiện đại thì nó chỉ mất khoảng 1/8 giây (125 mili-giây) để xử lý và sau đó chuyển tiếp thành hoạt động của xe.
- 1875: Richard Caton (1842-1926) nghiên cứu thành công việc phản ứng tiếp nhận tín hiệu và phản hồi hành vi từ não của khỉ và thỏ.
- 1929: Hans Berger (1873-1941) tìm hiểu thành công về EEG nêu trên.
- 1932: J. F. Toennies (1902-1970) sáng chế ra chiếc máy đầu tiên ghi nhận và in ra kết quả bằng các sơ đồ hình sin từ các nghiên cứu về EEG.
- 1965: hệ thống máy tính đơn giản kết nối với máy đo và máy in kiểm tra EEG được sáng chế bởi Cooley và Tukey
- Thập niên 1990: các nhà khoa học và giáo sư các viện y học không ngừng nghiên cứu và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào các máy móc nhằm đo đạc và kiếm tra tín hiệu não cũng như tìm ra các công thức bệnh lý chung liên quan đến não bộ con người.
- Tháng 3, 2009: Honda giới thiệu thành tựu công nghệ điều khiển obot Asimo bằng ý nghĩ thông qua EEG.
- Và nay, Toyota giới thiệu sản phẩm xe lăn điều khiển bằng ý nghĩ cũng thông qua EEG.
Khi sử dụng xe lăn này người tàn tật vẫn phãi đeo một chiếc mũ điện cực thu nhận các suy nghĩ.
Cận cảnh chiếc mũ điện cực phải đeo để điều khiển xe.
Nguồn: Gizmag