Lẽ ra Nhà nước phải can thiệp vào việc này cách đây chục năm trước thì Việt Nam mới đỡ là đống rác thải Công nghệ của Thế giới như bây giờ!
Có lẽ ít người biết ngay giữa Thủ Đô vẫn đang tồn tại rất nhiều đống rác khổng lồ mà số lượng lên Báo mới chỉ 1 phần rất nhỏ bé, còn ngoại thành thì sao tự mọi người hiểu nhé!
Việc cấm này cũng đồng thời tác động mạnh đến bọn "thổi" các đồ Công nghệ. Mình nhớ có 1 bài viết rao bán ở đâu đó chiếc Iphone đời đầu 10.000 USD chưa đập hộp nhưng chỗ mình loại này không quá 5 triệu VND và mua nhiều còn giảm giá. Tất cả nguyên Seri trùng vỏ hộp luôn 😁
Có lẽ cũng đã đến lúc 1 số ít người Việt nên có cái nhìn "tinh khôn" hơn để tránh những thảm họa không đáng có mà đồng loại mang lại :p
@duck16
1. Hãng được đặt ở nước ngoài, máy hỏng hóc gửi đi bảo hành sửa chữa, sau đó được chuyển lại cho chủ nhân sử dụng
2. Cấm nhập khẩu các sản phẩm CNTT đã qua sử dụng, bao gồm sản phẩm đã qua tân trang, thay thế, sửa chữa, làm mới: Những sãn phầm này nhập vào để bán cho người tiêu dùng.
Khác nhau hoàn toàn.
Cấm chính ngạch ở đây chủ yếu với các nhà phân phối lớn, nhằm tránh cho Việt Nam thành cái bãi rác công nghệ khổng lồ.
Còn đối với các thương gia nhập lậu thì nó chẳng ảnh hưởng gì.
cái này rót tiền cho công an với hải quan để nó mua đồ xịn nó dùng còn mình thì mua đô like new minh đùng bó tày,công an hải quan càng giàu còn dân den như mỉnh càng nghèo thêm rồi nghèo luôn công nghệ rồi cả cái nước này sẽ đi xuống hết dẫn dến mất nước.cấm nhập đồ cũ về bán,đánh thuế thật cao vào đồ mới,dịnh kiếm chút cháo rồi bán nước luôn.bo tay
những người đưa ra cái thông tư này đều là những người có chức có quyền họ hiểu gì về đồ hitech cũ cơ chứ, họ thích máy tính bảng thì bỏ tiền ra mua 1 cái ipad như là anh e ta mua 1 cái 1202, họ thích điện thoại thì mua cái máy mới rồi ngồi 1 chỗ phán rằng mấy cái đồ cũ chỉ làm cho Việt Nam thành rác thải công nghệ, Việt Nam mình còn nghèo , không nói là quá nghèo, những người có tiền bỏ ra mua 1 cái iphone 4s hay 1 cái ipad mới là phần trăm rất nhỏ của xã hội , chính việc nhập khẩu đồ công nghệ cũ đã làm cho việt nam sát gần với thì thế giới hơn, cầm nhập khẩu những sản phẩm công nghệ cũng như không khác gì cấm các bạn miền xuôi không được tặng sách, báo , quần áo cũ cho các bạn trên vùng cao nghèo đói, thiếu thốn
Sao không cấm nhập hàng kém chất lượng của bọn tàu khựa luôn nhỉ ! bọn nó mang qua nước ta 1 núi rác công nghệ rồi lấy của dân ta 1 núi $ về ---> sau đó chế tạo vũ khí rồi dùng số vũ khí đó để đánh chiếm đất đai bờ cõi VN ta, âm mưu cai trị nhân dân ta. Đau lòng quá.
Các cụ nhà ta quen xài đồ hiệu, tiền triệu do nhà nước cung cấp, giờ đòi cấm đoán hàng điện tử cũ, nhà cụ nào mà không có bộ dàn xin, loa xin vài trăm ngàn đô, thử hỏi các cụ lấy đâu ra xiền để mua đây ợ,
Đúng là 1 lũ cặn bã, cấm nhập khẩu đồ ăn thức uống độc hại của TQ thì không cấm, còn đồ Công Nghệ có j hại chứ mà đi cấm. Chẵng còn từ ngữ nào để nói lên cái đầu óc thối nát ấy..... :rolleyes:
@princefrost8
Thằng nào mới lên mà chả cấm. Cấm mới có người chạy chọt để qua. Cấm Karaoke thì có người chạy giấy phép. Cấm nhập xe thì có chạy giấy phép nhập xe.