Trước thềm triển lãm Photokina, Sony đã giới thiệu máy quay phim full-frame NEX-VG900 và máy quay APS-C NEX-VG30. VG900 được Sony gọi là camcorder đầu tiên trên thế giới sử dụng cảm biến 35mm dành cho người tiêu dùng. Thiết bị này sở hữu cảm biến CMOS full-frame Exmor 24,3MP giống với chiếc SLT-A99 và Cyber-Shot RX1 mà Sony cũng mới ra mắt gần đây. Nó có kích thước là 36 x 24mm, lớn hơn so với sensor chuẩn Super-35 mm (hay còn gọi là Super35, kích thước 13,3mm x 23,6mm, chỉ gần bằng với cảm biến APS-C) ở trên các máy quay E-Mount chuyên nghiệp khác như NEX-FS100, FS700. Sony tích hợp nhiều chế độ màu sắc trên máy nên hứa hẹn cho ra kết quả ảnh đẹp và đúng với nhu cầu của người sử dụng. Máy hỗ trợ quay phim Full-HD 60p, 24p, chụp ảnh RAW 24 megapixel 14-bit, dải ISO từ 100 đến 25.600.
Như cái tên của mình, NEX-VG900 sẽ dùng ống kính ngàm E-Mount như các máy ảnh NEX. Tuy nhiên, vì hiện tại chưa có ống E-Mount nào hỗ trợ full-frame nên VG900 cần phải dùng kèm với adapter chuyển đổi để gắn lens tương thích ngàm A-Mount. Còn nếu dùng người vẫn muốn sử dụng lens NEX thì sẽ bị tối bốn góc. Việc tích hợp ngàm E-Mount lên VG900 có lẽ là do nó có thể gắn nhiều loại adapter để xài với các lens Nikon, Canon, Pentax và nhiều loại ngàm khác nữa nên người sử dụng sẽ có nhiều lựa chọn ống kính hơn trong lúc tác nghiệp. Thêm một điều nữa mà VG900 hé lộ, đó là có thể Sony sẽ sớm ra mắt máy ảnh NEX dùng cảm biến full-frame (nhiều khả năng cũng sẽ có thêm lens tương thích) vì đằng nào thì cũng đã có VG900 là một thiết bị E-Mount dùng loại cảm biến này.
VG900 còn có một cần gạt để zoom xa gần khi sử dụng với ống kính SELP-18200 E PZ 18-200mm F3.5-6.3. Lens này là thế hệ ống kính 18-200mm thứ ba của dòng máy NEX và nó hỗ trợ zoom điện (chính vì thế nên nó mới dùng được với cần zoom của VG900). Phương pháp zoom như thế này giúp việc chỉnh tiêu cự ống kính được mượt mà và êm ái hơn so với khi xoay ống bằng tay. Ống SELP-18200 E PZ vẫn dùng được trên máy ảnh NEX như bao ống E-Mount khác, chỉ tiếc là nó không bán rời ở thời điểm hiện tại.
Vì đây là một máy quay chuyên nghiệp nên nó có đầy đủ các chế độ chỉnh tay cho khẩu độ, tốc độ, EV,... Bên cạnh đó, Sony có trang bị cho VG900 micro Quad Capsule Spatial Array để tăng cường chất lượng âm, hỗ trợ thu tiếng 5.1 hoặc stereo. Thông số về âm thanh có thể được tùy biến trên màn hình. Nó cũng có một jack tai nghe để khách hàng kiểm soát tốt hơn việc thu tiếng. Viewfinder điện tử OLED Tru-Finder độ phân giải XGA (2,36 triệu điểm ảnh) giống trên NEX-6, NEX-7, A99.
Cấu hình cơ bản của NEX-VG900:
- Cảm biến ảnh CMOS Exmor, full-frame 35mm, độ phân giải 24,3MP
- Chụp ảnh RAW 14-bit
- Bộ xử lí hình ảnh BIONZ
- Quay phim Full-HD 60p hoặc 24p, 25p
- ISO: 100 - 25.600
- Ngàm ống kính: E-Mount
- Có adapter để dùng với lens A-Mount
- EVF: OLED, Tru-Finder độ phân giải XGA (2,36 triệu điểm ảnh)
- LCD: Tru-Black 921.000 pixel
- Có cần zoom điện
- Hệ micro Quad Capsule Spatial Array
- Hỗ trợ thẻ SD và MemoryStick
Thiết bị thứ hai là chiếc NEX-VG30 dùng cảm biến APS-C 16,1MP. Đây là sản phẩm tiếp nối cho NEX-VG20H ra mắt trước đây. Giống với NEX-VG900, VG30 có thể ghi hình ở nhiều chế độ màu khác nhau ở độ phân giải Full-HD (tốc độ 60p hoặc 24p). Thiết bị này còn chia sẻ với VG900 nhiều tính năng khác như EVF OLED, LCD Tru-Black, hệ thống chỉnh tay phong phú, bộ xử lí BIONZ, mảng micro Quad Capsule Spatial Array và cần zoom điện (nằm trên grip). Ống kit đi kèm theo VG30 chính là ống 18-200mm E PZ ở trên. Nó hỗ trợ ghi dữ liệu lên thẻ nhớ SD hoặc Memory Stick Pro-HG Duo.
VG900 sẽ được bán ra với giá 3.300$ cho thân máy đi kèm adapter để dùng với lens A-Mount. VG30 thì có giá là 2.700$ khi chọn mua cùng ống kit 18-200mm hoặc 1.800$ nếu chỉ sắm riêng thân máy.
Cấu hình cơ bản của NEX-VG30:
- Cảm biến ảnh CMOS Exmor APS-C 16,1MP
- Bộ xử lí hình ảnh BIONZ
- Quay phim Full-HD 60p hoặc 24p
- ISO: 100 - 25.600
- Ngàm ống kính: E-Mount
- EVF: OLED, Tru-Finder độ phân giải XGA (2,36 triệu điểm ảnh)
- LCD: Tru-Black 921.000 pixel
- Có cần zoom điện
- Hệ micro Quad Capsule Spatial Array
- Hỗ trợ thẻ SD và MemoryStick