Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


ITC: iPhone, iPad của Apple không vi phạm bốn bằng sáng chế của Samsung

Duy Luân
14/9/2012 23:24Phản hồi: 297
ITC: iPhone, iPad của Apple không vi phạm bốn bằng sáng chế của Samsung

Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa đưa ra phán quyết sơ bộ rằng Apple không vi phạm bốn bằng sáng chế của Samsung (bao gồm hai bản quyền cơ bản về kết nối không dây) trong các sản phẩm iPadiPhone của mình. Chính vì thế, những thiết bị đến từ Apple sẽ không bị cấm nhập khẩu vào Hoa Kì như yêu cầu của hãng sản xuất Hàn Quốc. Mặc dù thẩm phán James Gildea không công bố cụ thể vì sao tòa đưa ra quyết định nói trên, tuy nhiên ông có đề cập đến việc Samsung không có một đơn vị kinh doanh nội địa nào sử dụng đến bốn bản quyền này - một điều vô cùng quan trọng khi Samsung muốn cáo buộc Apple đã gây tổn hại tài chính cho mình tại Mỹ.

Thành viên của Ủy ban vẫn sẽ tiếp tục xem xét lại quyết định nói trong trong vòng ít nhất là bốn tháng tới, tuy nhiên việc chỉnh sửa lại phán quyết sơ bộ không thường hay diễn ra ở ITC. Việc tòa cho rằng Apple không vi phạm các bằng sáng chế có nghĩa là Samsung đã mất một cơ hội lật ngược thế cờ tại thị trường Mỹ, nơi mà hãng vừa thua kiện và phải bồi thường gần 1,05 tỷ USD cho Apple.

Bốn bằng sáng chế mà Samsung mang đi kiện ở ITC bao gồm:
  • Bản quyền số 7,706,348 về "kĩ thuật và phương pháp mã hóa/giải mã định dạng cho thông tin chỉ thị trong một hệ thống di động giao tiếp bằng CDMA" (đây là bản quyền cơ bản thứ nhất)
  • Bản quyền số 7,486,644 về "kĩ thuật và phương pháp để truyền và nhận dữ liệu với độ tin cậy cao trong một hệ thống truyền thông di động có hỗ trợ việc chuyển dữ liệu theo dạng gói". (bản quyền cơ bản thứ hai)
  • Bản quyền số 6,771,980 liên quan đến "phương pháp để quay số trong một chiếc điện thoại thông minh".
  • Bản quyền số 7,450,114 về "hệ thống giao diện người dùng và phương pháp để thao tác/xem tài liệu kĩ thuật số".
297 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

QPR
TÍCH CỰC
12 năm
Tốt rồi!😃
Using Tinhte.vn
Cẩu cậy nhà,gà cậy chuồng mà,sao thắng app trên đất mĩ.đc😔

Sent from my SHW-M110S using Tinhte.vn
TAKUMA
CAO CẤP
12 năm
@cù trọng xoay Người Mỹ công bằng lắm không như người VN mình chỉ bênh vực người thân thôi,bạn thấy bà thẩm phán hồi xét xử iphone,ss là người Hàn Quốc đó,bà ta đâu có bênh vực SS đâu 😃
@caphi ONG NAY NOI MA NGU VAI.DAY LA CACH BENH VUC KHOE LEO CUA A HQ DO.

Sent from my SKY IM-A650S using Tinhte.vn
caphi
TÍCH CỰC
12 năm
@hienti121 Ôi bác giỏi quá! Bác vĩ đại quá, bác học quá...bác là thẩm phán của tòa án HQ mà.

Sent from my "Dép Lào" using Tinhte.vn
@caphi Troi!Ai cung hieu chj co....Ko hjeu.

Sent from my using Tinhte.vn
Xong phim................
Sámsung lại chiến ...bại
Thằng Táo kiện thằng nào thì thằng đấy có tỉ lệ thua rất cao..
Nhưng để kiện táo thì xem chừng cũng nan giải..để xem lần này vụ 4g Sam có làm đc gì ko,chẳng lẽ để nó đè đầu mãi mà ko đáp trả đc cái nào?
@HoangPigg vẫn thua Nokia đấy thôi 😁:D
Quọa, Samsung - Apple làm tốn nhiều "giấy mực" nhỉ, chuẩn bị iPhone 5 bị kiện, lại lầm xầm mãi thôi...😃.
Imdie
ĐẠI BÀNG
12 năm
@campn.dng Bọn TQ doạ đi kiện iPhone 5 rồi kìa. Cũng tại Tim Cock chỉ biết ra sản phẩm cũ.
zprox
TÍCH CỰC
12 năm
@Imdie thử kiện đi,xem Apple có tát vỡ mồm cái goophone i4 của bọn nó y chang iphone 4 không ? Đúng là bựa hơn khựa
thắng sao đc trên đất táo
chucuoihp
ĐẠI BÀNG
12 năm
Cái ios nó thúc đẩy tài chính Mỹ như thế nó không bải vệ thì tự tát vào mặt mình ah.
Kiện cáo nhau nhiều rồi giảm giá bán đi thì tốt, ông nào cũng được mình xơi hết hehe.

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
@chucuoihp
😃
@chucuoihp nói như bạn iphone tàu khựa thúc đẩy nền kinh tế cho bọn tung cẩu. làm răng rác thải công nghệ cho các nước xung quanh nó.

như vậy thì chính phủ trung quốc không phải bảo vệ iphone tàu thì tự tát vào mặt mình à ?
iphone của apple không có cửa thắng iphone trung quốc rồi 😁
@Ngô Anh Duy Mà phải công nhận bọn khựa bậy thật =.=

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
Kiện ở Mỹ làm sao mà ăn được 😃 SS về Hàn hay Nhật mà kiện đi :rolleyes:
Hixxx, thấy toàn bài về anh Táo và SS, thấy thương em Nokia quá. Im ru, ko kiện cáo ai, đi kèm với sự mất mát dần về tiếng tăm & doanh số. :oops:
@thanhdat276 mình ít nói ai "fan cuồng" lắm nhưng chắc bác fan cuồng táo đấy😁
@thanhdat276 Ý mình nói là bác mà bác trích dẫn ấy! chỉ biết iP chê mấy hãng khác.Haizzz:p
Không có một sản phẩm nào trên thế giới này nhận được sự quan tâm nhiều như iPhone 5. Đó là sự thật. Server của hầu hết các trang cho phép theo dõi trực tiếp diễn biến sự kiện này từ Engadget Live Blog (cho đến lúc này bài viết của Engadget đã có tới 32k lượt tweet) cho đến tinhte.vn đều trong tình trạng quả tải. Cũng không có một sản phẩm đơn nào được kỳ vọng kéo kinh tế Mỹ tăng trưởng tới 0,5% như iPhone.
Mà rồi, kỳ vọng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Cho dù iPhone 5 chắc chắn là chiếc điện thoại tốt nhất trong thời điểm này và chắc chắn một lần nữa tôi sẽ mua iPhone 5 ngay khi điều kiện cho phép. Nhưng với tôi, một iFan, có một Apple đã qua đời.​
*Tôi xin "chôm" tittle một bài viết của anh Vi Nhất Tiếu đã được đăng ở đẹp cách đây không lâu: "Brave, Có một Pixar đã qua đời".
iPhone 5, chiếc smartphone tốt nhất thế giớiChắc chắn mua, ngay khi có thể là những gì tôi và một số người bạn khẳng định sau khi chiêm ngưỡng siêu phẩm này. Thiết kế đẹp, mỏng, nhẹ, màn hình to hơn nhưng vẫn đảm bảo thời lượng pin. Chip, camera đều khủng khiếp hơn kỳ vọng... Tóm lại, iPhone 5 là một chiếc điện thoại hội đầy đủ các yếu tố để chinh phục bất cứ người dùng khó tính nào.​
Thêm vào đó, với tài năng của một nhà kinh tế xuất chúng, Tim Cook đảm bảo iPhone 5 chắc chắn sẽ là chiếc điện thoại bán chạy nhất mọi thời đại nhờ việc có thể phân phối tới hàng loạt quốc gia (có cả Sing lẫn HK) ngay trong ngày đầu tiên. Hệ thống phân phối này đảm bảo kỷ lục 1 triệu chiếc trong 3 ngày của 4S sẽ bị phá rất sâu.​
Nhưng, có một Apple đã chết
Chỉ có một sự thiếu sót trong sự kiện này, một điều đã quá quen thuộc với iFan nhưng dường như đã bị quên trong thời đại của Tim Cook, văn hóa "WoW". Vâng, tôi xin dùng từ văn hóa bởi nó đã quá quen thuộc với fan của Apple.​
Là một fan cuồng của Apple, các keynote giới thiệu sản phẩm của táo luôn nằm trong favorite list của tôi. Từ iPod, iPhone cho đến iPad, có một thứ luôn khiến những iFan nức lòng, tiếng WoW và cảm giác không thể tin nổi vào mắt mình cũng những người có mặt. Đôi khi, tôi xem đi xem lại những video của Apple chỉ để cảm nhận sự vĩ đại, khủng khiếp và hoàn hảo của Apple với tiếng "WoW" ngạc nhiên của những người có mặt và sự phản ứng điên cuồng của giá cổ phiếu vào sáng hôm sau.​
Thế rồi, mọi thứ kết thúc cùng Steve Jobs. Khi ông mất, nhiều người và cả tôi vẫn tin tưởng vào Apple bởi công ty trị giá 650 tỷ USD không chỉ phụ thuộc vào mình ông. Nhưng, có một thứ đã chết cùng Steve Jobs, những điều thần kỳ từ Apple và những tiếng WoW ngạc nhiên của người xem.​
Nhìn vào sự kiện hôm nay, phải công nhận và khẳng định rằng một lần nữa, iPhone 5 là chiếc điện thoại tốt và đáng mua nhất thế giới vào thời điểm này và nó sẽ là một điều thần kỳ nếu là sản phẩm của bất cứ một công ty nào khác, ngoại trừ Apple - công ty đã làm bao tín đồ công nghệ phải bái phục với những sản phẩm trên cả thần kỳ của mình.​
Cả sự kiện, tôi hào hứng nhưng không có một sự ngạc nhiên thích thú nào. Mọi sự cải tiến, dù tốt và lớn đi chăng nữa, đều có thể dự đoán dễ dàng và không khác gì so với các thông tin được leak ra từ trước. iPhone 5 có đủ mọi thứ, trừ điều làm nên sự vĩ đại của Apple.​
Apple, bao năm nay đã gieo vào lòng tín đồ công nghệ một thứ tôn giáo, tôn giáo của những bước nhảy vọt, của những sản phẩm làm thay đổi thế giới. Steve và Apple ít nhất 3 lần đưa thế giới công nghệ: Apple II, iPhone và tablet. Thế rồi 3 4 sự kiện gần đây, họ cho chúng ta thấy một sự thật, không ai có thể vĩ đại được mãi. Apple cũng vậy. Họ vẫn đưa ra những sản phẩm tốt nhất thế giới. Nhưng, những gì Apple làm được bây giờ, Samsung cũng làm được, HTC cũng làm được và Nokia cũng vậy.​
Đâu đó, trong Apple, sự vĩ đại đang bị đè nén của những mục tiêu ngắn hạn và an toàn hơn. Đã qua rồi cái thời những thiết kế, những chuẩn mực, những quyết định vĩ đại đến từ Apple có thể thay đổi thế giới. Qua rồi cái thời Apple mạnh dạn thay đổi thiết kế huyền thoại của 3GS bằng 4 vuông vức, mạnh mẽ mặc cho những lời "dị nghị" của thiên hạ. Qua rồi cái thời Apple dám mạnh mẽ đánh đổ cả một chuẩn mực của thế giới như Flash. Qua rồi cái thời CEO dám bỏ qua tất cả, làm một chiếc "iPhone phóng to" để rồi thay đổi thế giới. Qua rồi cái thời người dùng bị quay như chong chóng bởi sự khó đoán, bí ẩn của "quả táo" vĩ đại nhất thế giới.​
Có một Apple như thế đã chết,
Apple bây giờ đơn giản đến khó tin. Đã lâu tôi không thấy những trang leak tin từ Apple bị cười vào mặt và sự hả hê của iFan đã lâu không được trỗi dậy. Đã quá lâu từ cái ngay chúng tôi hồi hộp không biết chiếc laptop, điện thoại tiếp theo của mình sẽ trông thế nào. Đã quá lâu rồi tôi không được WoW trong một sự kiện của Apple.​
Từ ngày Steve ra đi......BÀI NÀY KHÁ HAY...FAN TRUNG LẬP...:p
@lamquinhon mình buộc phải trả lời à.ek.tùy bạn nghỉ thôi.à mình ở NGẢ 3 PHÚ TÀI đấy. bạn ở QUY NHON à.hân hạnh
@hieuphan06071985 ip 5 đẹp, chỉ ghét thằng tim cook giới thiệu mà nhảm quá đi đã thế toàn chốn đi nấu ăn để các ông khác lên giới thiệu
cloud217
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hieuphan06071985 mai mai toi chi biet toi iphone 4s (iphone for steve)
Kiện vớ vẫn ko thắng là phải ! Nhái bén còn la làng ! Lo mà nộp phạt rồi làm ra những sp riêng mình đi Sam bén ơi ! Chả thấy hãng nào ( hãng lớn) sx nhái apple như Sam ! Đến cọng cáp của Tab10.1 cũng y xì ipad chỉ là màu đen thôi !
@noobnhat Vãi lều =)) k hiểu tnao` là cạnh tranh à. Có ai nhìn nhầm s2 s3 ra ip k =)) nói như bạn mấy cái smartphone bh đều là micro usb thì là đi nhái à =)) mấy thằng ifan như bạn đáng khinh lắm 😁

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
@noobnhat j chứ đến cái hộp bên ngoài còn nhái nữa mà phụ kiện bên trong cái j chẳng giống tái nghe sạc dây cáp copy hết chả qua apple ko đăng ký bản quyền cái đó ko thì sam lại vỡ mặt ồi😁
ngocanhwin
ĐẠI BÀNG
12 năm
@noobnhat Sam sung đang đàm phấn với các chùa ở việt nam để đổi lấy toàn bộ đồng 200 của việt nam đi nộp phạt cho ap. Phen này ap phải chuẩn bị toàn bộ nhân lực của mình để đếm tiền. Cho đáng đời táo thối.
@noobnhat trước hồi chưa có iphone, chưa có mấy mẫu hot thì nhìn cái đt sam có cái giống hệt moto LOL
vậy nên nó là văn hóa nhái hình thành từ lâu đời rồi, muốn thay đổi cũng khó lắm nha !
thieuha01
TÍCH CỰC
12 năm
Em nghĩ con gà tức nhau tiếng gáy, đến mức kiện nhau cả những cái gọi là cơ bản nhất là THAO TÁC thì đến chịu :eek:
@thieuha01 Bác có nhứ vụ apple kiện HTC vì có chức năng mở link trực tiếp hay gọi điện từ tin nhắn gì gì đấy ko? những thứ này có cơ bản ko.
@tuanga_93 cái đó k phải là cơ bản bác ạ (theo tim cook và hơn 30k nhân viên apple)
Nhưng đối vs mình và những người k phải "fan cuồng" táo thì nó quá cơ bản!😁
chicoptm
TÍCH CỰC
12 năm
@Steven1806 cái đó ko làm theo cách apple là được, có thể suy nghĩ cách khác vậy, vfi vậy đó mới ko gọi là chuẩn chung còn cái 3g đi, phụ thuộc vào nhà mạng, apple có muốn suy nghĩ cách khác nhưng cũng phải tuân theo đó mà làm, thì đó gọi là chuẩn chung, cái bạn nói là chức năng cơ bản, nhưng chức năng đó đừng làm giống nhau mà sài... nguyên 1 công ty HTC mà ko biết lam thì qua việt nam chỉ cho vài chiu!!!
@thieuha01 Ông này nói nghe mà tức cười. Thao tác ko quan trọng sao? 1 cái thao tác tiện dụng ông thấy có khác 1 cái thao tác phức tạp ko?:eek:
KO CHIẾN TRANH ,CHỈ THAM KHẢO..Cách đây ít lâu tôi có đọc một bài báo trên New York Time với tựa đề: tại sao các công ty với cả núi tiền luôn rất tệ trong việc đổi mới và đột phá. Và có lẽ, bài viết này đúng hoàn toàn với trường hợp của Apple hiện tại cũng như rất nhiều người khổng lồ trong quá khứ như Nokia hay RIMKhi có rất nhiều tiền, đang đạt lợi nhuận và doanh thu ở mức không thể tin nổi, bạn sẽ ngại sáng tạo, ngại thay đổi. Đơn giản, bởi mỗi sự thay đổi, đột phá đều đem lại rất rất nhiều rủi ro. Sự thật là việc sáng tạo luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Với những start-up không có gì để mất họ thường cho ra rất nhiều sản phẩm đột phá, cách mạng bởi cái sự đánh đổi của họ là đáng. Trong khi với những công ty như Apple hiện nay, cách mạng đồng nghĩa với việc họ đánh cuộc bằng một tài sản trị giá 650 tỷ USD.
Trở lại trường hợp của Apple. Thậm chí, với Apple, câu chuyện hay cỗ xe của họ còn kinh khủng hơn những công ty khác. Gánh nặng của việc bắt buộc phải thành công, thành công rực rỡ có lẽ, đã đè chết sự sáng tạo vốn có của họ. Hãy tưởng tượng xem, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như iPhone 5 thất bại hay chỉ đơn giản là "thành công khiêm tốn"? Có lẽ, là một thảm họa trị giá vài chục tỷ USD.
Xét cho cùng, dù là Apple, Samsung hay Nokia thì mục tiêu cuối cùng của các ông chủ cũng là tiền. Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome và gốc rễ của mọi câu chuyện trên thương trường cũng không ra khỏi 1 chữ: Tiền. Những công ty lớn không có đủ độ liều sẽ không dám liều để mất những thứ đang có. Một quy luật hiển nhiên trong cuộc sống, khi chiếc xe càng lớn, quán tính càng cao. Các công ty cũng vậy, bộ máy họ lớn và nặng nền đến mức gần như loại bỏ hoàn toàn những yếu tố sáng tạo trong hoạt độn
Và thế đó, áp lực của sự thành công khiến cho Tim Cook phải chọn giải pháp an toàn. Tung ra iPhone 5 với nhiều cải tiến đáng giá và iPhone 5 vẫn là chiếc điện thoại tốt nhất thời điểm này thay vì đưa ra một mẫu sản phẩm cải tiến hoàn toàn so với phiên bản cũ. Hay gọi một cách "thân mật" hơn thì là kế thừa thành công từ người tiền nhiệm. Và phương án Tim Cook đưa ra, chắc chắn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các ông chủ của Apple, vốn là những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới.
Trong khi đó, chiến lược và brand image (tạm dịch: hình ảnh thương hiệu) của Apple không cho phép họ thử nghiệm. iPhone là dòng sản phẩm 1 nhánh thẳng duy nhất, tức là họ không được phép làm như Samsung, tung ra hàng loạt smartphone, để rồi trong hàng chục thất bại, có một sản phẩm làm nên thành công. Họ không có quyền sản xuất iPhone 5A và iPhone 5B, chỉ duy nhất, 1 chiếc điện thoại của Apple với những gì tinh hoa nhất được phép tồn tại
iPhone 5, với sự tuyệt vời nó có cộng thêm hệ thống phân phối và sản xuất hoàn hảo dưới bàn tay của nhà kinh tế thiên tài Tim Cook chắc chắn sẽ phá sâu, rất sâu kỷ lục của 4s. Nhưng đâu đó, nỗi buồn vẫn là cảm giác chủ đạo của một iFan hạng nặng như tôi.​
Câu chuyện nhà lãnh đạo và sự sợ hãi
Trong bài phát biểu đã trở thành huyền thoại của Steve tại Standford năm 2005, ông đã một lần đề cập đến sức ép thành công của những ai phải làm ở Apple. Tôi xin trích nguyên văn lại 2 câu nói của ông:
"The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life."
Rõ ràng, sức ép thành công ở Apple là quá lớn. Ngay cả một con người cá tính mạnh mẽ như Steve còn thấy việc thoát khỏi gánh nặng này và một lần nữa start-up khiến ông trở nên sáng tạo và vĩ đại như thế này thì với những con người hiện tại của Apple, liệu họ có dám đánh một ván bài lớn hơn vài trăm lần hay không? Nó có dám thẳng tay sát phạt và trở nên vĩ đại không hay chỉ bảo vệ thành công mà họ đang có?​
Sự vĩ đại của Apple, đến từ những điều kỳ diệu. Một Apple không còn những điều đó, chỉ đơn giản là một công ty "to" nhất thế giới không hơn không kém.
Và vai trò của 2 CEO, sự khác biệt của hai người đàn ông quyền lực nhất hành tinh là thế nào? Chúng ta hãy cùng bàn trong bài viết sau: Nỗi sợ Tim Cook và sự vĩ đại của Steve Jobs....FAN TRUNG LẬP
@hieuphan06071985 Bài hay có lẽ Apple chưa phát triển một IP mới hoàn thiện nhất vì thế chỉ có cách thừa kế thành công của IP 4 và 4S thôi.Bới vì IP là 1 sản phẩm duy nhất,cơ hội chỉ có 1 lần vì thế không thể thất bại.
@hieuphan06071985
Thích lời comment của bạn này , như mình đang sài 4s khi ip5 ra thấy ko hứng thú lên đời cho lắm 😃
@HUUTHIENBAO MÌNH ĐẢ ĐỌC BÀI NÀY VÀ THẤY HAY NÊN UP CHO A E ĐỌC THÔI.KO PHẢI LÀ CHUYỆN MUA I4 HAY I5...THANKS
caphi
TÍCH CỰC
12 năm
@hieuphan06071985
Có lẽ là bạn đã quá lo lắng cho gã khổng lồ này rồi. Apple luôn là kẻ đi đầu trong đổi mới, ngay cái thời họ đang thành công rực rỡ với iPod và máy Mac, họ đã nghĩ tới việc làm iPhone, tức là tham gia một thị trường di động với sự thống trị của Nokia, Moto, RIM, SS...và thực tế đổi mới của họ mang tính dẫn dắt ngành công nghiệp này.
Cái thời trước iPhone, tôi nghĩ ngành CNTT thế giới đã bão hòa bởi họ cứ quanh quẩn với những chiếc laptop, không tạo ra được nhiều công ăn việc làm cho những người theo nghiệp CNTT. Apple đã thay đổi được điều đó. Iphone ra đời, iOS ra đời kéo theo hàng loạt công ty viết phần mềm cho iOS cũng ra đời và thành công theo (cái này thì chắc ifan hai sfan đều thấy). Tiếp đó, Google cũng không thể ngồi yên và Android ra đời với nguồn mở đã tạo ra hàng triệu việc làm cho các lập trình viên...vv.vv..
iphone 5 thất bại ư? Chưa thể nói lên được gì. Nhưng chỉ trong 1h đã được đặt hàng hết khi trước đó ip4 cần 2 ngày, 4s cần 22h thì đủ biết sức hút của nó ntn. Galaxy S3 lúc mới ra cũng rất nhiều người phán "xấu", "sẽ thất bại"... và họ đã bán được 20tr chiếc cho đến nay.
Cá nhân tui, tui cho rằng ip5 dù là ip4 kéo dài nhưng cũng là một sp hot. Cho dù nó có thất bại về mặt doanh số so với các đời trước, thì sự thất bại của nó có thể vẫn tạo đòn bẩy tăng doanh thu cho ip4 & 4s đã bắt đầu giảm giá trước đó.
@hieuphan06071985 nói chuẩn quá bác! respect! 😃
madam77
TÍCH CỰC
12 năm
Cái gì đúng thì phải công nhận thôi ,bạn đã mang tiếng là kẻ ăn cắp thì có nói gì cũng chẳng ai tin ,đơn giả thế thôi
kutj'
ĐẠI BÀNG
12 năm
samsung muốn làm châu chấu đá xe.
@kutj' Ông này chẳng chịu đọc ca dao tục ngữ gì cả.
Nực cười châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng.
Samsung cố đấm ăn xôi...toàn ra đòn gió
@nguyendu277 lên võ đài bị đấm quá, quáng. quơ đại để gỡ gạt
@nguyendu277 SS kiện chơi thôi vì cũng biết là trên đất khách quê người thì làm sao dựng võ dc.
Chính sách kinh tế của Mỹ luôn mồm nói "chống bảo hộ độc quyền" nhưng thực thế thì hoàn toàn ngược lại. Mọi người cứ nhìn mấy cái vụ "cá tra", "may mặc", giày dép" của Việt Nam thì biết ngay. Nó (Mỹ) bảo sao thì phải chịu, làm gì được nó - bá chủ thế giới mà.

Sent from my HTC Vision using Tinhte.vn
chicoptm
TÍCH CỰC
12 năm
@hoanghiep1102.music thế việt nam mình đánh cái thuế nhập khẩu bên nó thì như thế nào hả pác... ai cũng vì cái đất nước của mình thôi, mà cái vụ cấm "cá tra"... bác có biết nông dân của mình không nhỉ, làm thì cực khổ, trông trời, mưa gió, dc 1 lứa, bị tụi lái thương gom thu mua rẻ mạt để bán cho bên mỹ rẻ mạt... >"< cấm bán phá giá, cho bán giá cao.. ( chỉ khổ nỗi giá cao thì lại ko cạnh tranh được, tại sao ko cạnh tranh được thì phải vấn đề nawmff tại việt Nam, chất lượng? chỗ mô)
@chicoptm Chính xác, tụi gian thương ở vn ép giá cá nông dân, mua với giá rẻ mạt, mua thiếu, nợ tiền cá để tranh nhau xuất cẩu sang Mỹ, tụi công ty gian thương nó chơi nhau nên ép giá cá, không mua để giá xuống .nông dân nợ tiền thức ăn, ngân hàng, thuốc trị bệnh... Nên đành bán rẻ, lỗ nữa. Ví dụ điển hình là con mẹ đại gia thuỷ sản , mẹ chồng con hot girl quỳnh chi đó, nợ nông dân như vậy mà còn bày đặt rước dâu siêu xe để cho ngân hàng ấy , chưng minh không mắc nợ, ở nhà biệt thự sang trọng, bị nợ thì trốn sang Mỹ, nói trị bênh, tưởng ng ta ngu hay sao đó. Cái bọn gian thương đó làm giàu bóc lột nông dân thôi
bo17age
ĐẠI BÀNG
12 năm
@chicoptm bác này biết mà ko đến nơi đên chốn, truyền thông đăng gì thì nghe nấy, chưa có chuyên môn kinh tế nên ko rõ các chiêu trò tụi Mỹ đã giở ra. Bác nên tim hiểu thêm :p
chicoptm
TÍCH CỰC
12 năm
@bo17age mình mới ko hiểu ý bạn đó, mình nsoi rỏ mà tụi nó chơi mình chống bán phá giá, và dân việt nam mình chơi nó nhập khẩu mấy trăm %. mình nói rất rỏ ràng mà. bạn ko hiểu mình nói ak

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019