Sigma vừa chính thức ra mắt chính thức ba ống kính mới, đó là ống 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM, 35mm f1.4 DG HSM và cuối cùng là 120-300mm f2.8 DG OS HSM. Các lens này được hãng lần lượt chia làm ba thể loại: Contemporary (dành cho các mục đích chụp thông thường, bao gồm lens zoom lin hoạt), Art (ống fix khẩu lớn, góc rộng và macro) và Sports (ống tele, siêu tele và ống được tối ưu để chụp ảnh thể thao). Không chỉ riêng ba lens mới mà tất cả các ống kính sắp ra mắt của Sigma cũng được hãng phân loại như trên. Các ống kính mà hãng ra mắt đợt này sẽ tương thích với máy ảnh Nikon, Canon, Sony, Pentax và DSLR của chính Sigma. Thông tin về giá, ngày bán ra cho từng loại ngàm sẽ được công bố trong thời gian tới.
Ống 17-70mm f2.8-4 DC Macro OS HSM được thiết kế để dùng với các máy ảnh có cảm biến APS-C và bao trùm dải tiêu cự từ 25,5mm đến 105mm khi quy đổi tương đương máy phim 35mm. Đây là phiên bản nâng cấp cho người tiền nhiệm 17-70mm được ra mắt từ năm 2009 với thiết kế khác biệt một chút và nhỏ gọn hơn. Cấu hình chi tiết của ống như sau:
- Cấu trúc lens: 16 thành phần, xếp thành 14 nhóm
- Số lá khẩu: 7
- Khẩu độ lớn nhất: f/2.8, nhỏ nhất: f/22
- Đường kính filter: 72mm
- Góc nhìn: 79.7° – 22.9°
- Độ phóng đại tối đa: 1:2,9
- Khoảng lấy nét gần nhất: 22cm
- Kích thước: phi 79mm x 82mm
- Trọng lượng: 470g
Trong khi đó, lens "Art" 35mm f1.4 DG HSM hứa hẹn mang lại cho nhiếp ảnh gia những bức ảnh có tính nghệ thuật cao bên cạnh ống 50mm thông thường. Hiện tượng viền tím và quang sai của ảnh khi chụp bằng ống 35mm này được giảm thiểu tối đa, bokeh cho ra cũng sẽ tròn và đẹp mắt khi dùng ở f/1.4 nhờ có tổng cộng 9 lá khẩu. Chi tiết của ống gồm có:
- Cấu trúc lens: 13 thành phần, xếp thành 11 nhóm
- Số lá khẩu: 9
- Khẩu độ lớn nhất: f/1.4, nhỏ nhất: f/16
- Đường kính filter: 67mm
- Góc nhìn: 63.4°
- Độ phóng đại tối đa: 1:5,2
- Khoảng lấy nét gần nhất: 30cm
- Kích thước: phi 77mm x 94mm
Cuối cùng là ống kính thể thao 120-300mm f2.8 DG OS HSM với thiết kế mới và hiệu năng được nâng cao. Nó sẽ thay thế cho người tiều nhiệm được ra mắt vào tháng 1/2011. Nhờ có tiêu cự dài đến 300mm trong khi vẫn mở khẩu f/2.8 nên người dùng có thể ghi lại các khoảnh khắc của vận động viên một cách rõ ràng và chi tiết. Ống kính này cũng như mọi lens thuộc thể loại Sports sắp được Sigma ra mắt sẽ có khả năng chống bụi, chống ẩm, cho phép tinh chỉnh tốc độ lấy nét và giới hạn focus thông qua một nút trên thân thiết bị. Chi tiết của ống kính này bao gồm:
- Cấu trúc lens: 23 thành phần, xếp thành 18 nhóm
- Số lá khẩu: 9
- Khẩu độ lớn nhất: f/2.8, nhỏ nhất: f/22
- Đường kính filter: 105mm
- Góc nhìn: 20.4° – 8.2°
- Độ phóng đại tối đa: 1:8,1
- Khoảng lấy nét gần nhất: 150cm – 250cm
- Kích thước: 124,4mm x 291mm
- Trọng lượng: 470g
Dock USB mới cho ba ống kính