Giải Nhất Hạng mục Không gian Sâu thẳm và cũng là Giải Nhất chung cuộc của cuộc thi "Nhiếp ảnh gia Thiên văn học 2012" : Bức ảnh thiên hà Chong chóng (còn có tên là M51)
Mới đây Đài thiên văn Hoàng gia Greenwich (Anh) và Tạp chí Sky at Night đã tổ chức lễ vinh danh các tác giả, tác phẩm đạt giải tại cuộc thi "Nhiếp ảnh gia thiên văn học 2012". Theo đó Ban tổ chức đã chọn ra những bức ảnh xuất sắc nhất tương ứng với từng hạng mục trao giải và trưng bày chúng tại triển lãm cùng tên diễn ra từ ngày 20/10/2012 đến 05/02/2013. Được biết cuộc thi đã xác lập kỉ lục mới về số lượng ảnh tham gia, trong đó đặc biệt gây ấn tượng là tác phẩm "Thiên hà Chong chóng" - đạt cùng lúc hai giải "Giải Nhất Hạng mục Không gian sâu thẳm; Giải Nhất chung cuộc". Sau đây là danh sách các tác phẩm, tác giả đạt giải:
Hạng mục Không gian Sâu thẳm
- Giải Nhất Hạng mục Không gian Sâu thẳm và cũng là Giải Nhất chung cuộc của cuộc thi "Nhiếp ảnh gia Thiên văn học 2012" : Bức ảnh thiên hà Chong chóng (còn có tên là M51) kết hợp với phần đuôi ánh sáng của một thiên hà nhỏ phía trên bị lực hấp dẫn của thiên hà Chong chóng xé toạc. Ảnh: Martin Pugh (Mỹ).
- Giải Nhì: Tác phẩm được đặt tên là tinh vân Mỳ ống - Hình ảnh còn xót lại của tinh vân Simeis 147 với những mảnh vỡ lan rộng bởi một ngôi sao khổng lồ phát nổ cách đây khoảng 40.000 năm. Ảnh: Rogelio Bernal Andreo (Mỹ).
- Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm. The Witch's Broom - Đám mây bụi khí hình chiếc chổi trong ảnh là một phần của tinh vân Veil (Mạng che mặt) nằm trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus). Tinh vân này cũng là tàn dư của một vụ nổ sao siêu lớn. Ảnh: Robert Franke (Mỹ).
- Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm. Perseus Cluster - Albell 426. Ảnh: Robert Franke (Mỹ)
- >Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm - Hình dạng ma quái của chòm sao Tiên Vương (Cepheus), tác phẩm được chụp tại vùng núi Crimea. Ảnh: Oleg Bryzgalov (Ukaraine).
Hạng mục Trái đất và Vũ trụ
- Giải Nhất - Thác nước băng, bầu trời mùa đông lạnh lẽo tại Nagano (Nhật Bản) được tô điểm bởi chòm sao Thợ Săn (Orion), Kim Ngưu (Taurus) và Thất Tinh (Pleiades); tạo nên cảnh quan hết sức kì lạ và đẹp mắt. Ảnh: Masahiro Miyasaka.
- Giải Nhì - Bức ảnh ghi lại hiện tượng bắc cực quang huyền ảo giữa mùa đông tại tỉnh Nordland Fylke (Na Uy). Ảnh: Arild Heitmann.
- Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm - Khung cảnh đêm mùa hè với rất nhiều đom đóm kết hợp với kỹ thuật chụp ảnh star trails (Ảnh phơi lâu hoặc là dạng ảnh chụp thành nhiều tấm rồi ghép lại, nó thể hiện được sự chuyển động của trái đất quanh trục). Ảnh: Michael A Rosinski (Mỹ).
- >Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm - Bức ảnh dải ngân hà cầu vồng in bóng trên mặt hồ tại đảo Reunion (Ấn Độ Dương). Được biết để hoàn thành tác phẩm trên, tác giả đã phải kiên nhẫn chờ đợi, thực hiện trong suốt hai năm trời. Ảnh: Luc Perrot.
- Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm - Sự hòa quyện của ánh sáng, ảnh chụp tại Công viên quốc gia Uludag. Ảnh: Tunc Tezel (Thổ Nhĩ Kỳ).
Hạng mục Đặc biệt
- Giải Nhất hạng mục Con người và Vũ trụ - Sự hội tụ của Sao Kim và Sao Mộc. Ảnh: Laurent Laveder (Pháp).
- Giải Nhì hạng mục Con người và Vũ trụ - Bức ảnh thực hiện vào một buổi tối tháng 7/2011 ghi lại khoảnh khắc của 2 người bộ hành bị lạc giữa vùng rừng núi hoang dã Yosemite (Mỹ). Hai nhân vật chính trong bức ảnh lọt thỏm và trở nên vô cùng nhỏ bé giữa không gian yên ắng với ánh sáng yếu ớt từ ngọn đuốc. Ảnh: Steven Christenson.
- Giải dành cho Ảnh của người tập sự đẹp nhất - Vòi Voi từ chòm sao Tiên Vương (Cepheus). Ảnh: Ananasby Lóránd Fényes (Hungary).
- Giải dành cho Ảnh chụp bằng kính thiên văn và xử lý đẹp nhất - Thiên hà Hướng dương. Ảnh: Thomas Read (Anh).
Hạng mục Hệ mặt trời
- Giải Nhất: Khoảnh khắc Sao Kim đi ngang qua Mặt trời – một hiện tượng thiên văn nổi bật nhất xảy ra vào tháng 6 năm nay. Góc chụp bị che phủ bởi mây mù, đây là tác phẩm chưa qua xử lí và chụp với bộ lọc hydrogen-alpha. Ảnh: Chris Warren (Anh).
- Giải Nhì - Ảnh chụp các mặt của Sao Hoả. Ảnh: Damian Peach (Anh).
- Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm - Khoảnh khắc Sao Kim đi ngang qua Mặt trời, một hiện tượng thiên văn nổi bật nhất xảy ra vào tháng 6 năm nay. Ảnh: Paul Haese (Australia).
- Tác phẩm nhận được nhiều sự quan tâm - Hình ảnh Sao chổi C2009 P1 Garradd phát sáng (màu xanh) khi di chuyển về trung tâm hệ Mặt Trời. Ảnh: Graham Relf (Anh)
Hạng mục Nhiếp ảnh gia Thiên văn học trẻ:
- Giải Nhất: Hình ảnh cụm sao Pleiades (7 chị em) nổi tiếng, xung quanh là những ngôi sao và các đám mây khí mờ. Ảnh: Jacob von Chorus, 15 tuổi (Canada).
- Giải Nhì: Hình ảnh Mặt trăng với độ phân giải cao xuất hiện trên bầu trời vào ban ngày. Ảnh: Laurent V Joli-Co, 15 tuổi (Canada).
- Tác phẩm được quan tâm - Sự chuyển đổi màu sắc và phát sáng của các dải sao trên bầu trời. Ảnh: Jathin Premjith, 15 tuổi (Ấn Độ).
- Tác phẩm được quan tâm - Cận cảnh mặt trăng. Ảnh: Jacob Marchio, 13 tuổi (Mỹ).
- Tác phẩm được quan tâm - Nguồn gốc của sự sống trên Trái đất. Ảnh: Thomas Sullivan, 13 tuổi (Mỹ).
Nguồn: Rmg