Nasa phát triển tên lửa đẩy nhiên liệu rắn thế hệ mới

shinbehv
5/10/2012 3:24Phản hồi: 62
Nasa phát triển tên lửa đẩy nhiên liệu rắn thế hệ mới
sls-largest-solid-rocket-8.jpg
Sơ đồ hệ thống SLS

NASA vẫn luôn là tổ chức đi đầu trong những nghiên cứu về không gian kể từ khi nó ra đời. Và để tiếp tục các kế hoạch chinh phục khoảng không ngoài Trái Đất có quy mô lớn hơn trong thời gian tới, Cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ đang phát triển loại tên lửa đẩy nhiên liệu rắn thế hệ mới nhằm đưa các thiết bị có trọng tải lên tới 70 tấn vào các quỹ đạo xa hơn Mặt Trăng. Được biết đây là một phần trong kế hoạch đưa Hệ thống đẩy không gian (SLS-Space Launch System) của NASA vào hoạt động từ năm 2017. Đồng thời nó cũng là một dự án tham vọng với mục đích thay thế các tên lửa đẩy Saturn 5 huyền thoại bằng các động cơ mạnh nhất mà con người có thể chế tạo ở thời điểm hiện tại. Những công nghệ mới được áp dụng cũng được cho là sẽ giúp các thiết bị mới an toàn và tiêu tốn ít chi phí hơn. Được biết, quá trình lắp ráp tên lửa này sẽ do nhà thầu ATK đảm nhiệm.

sls-largest-solid-rocket-4.JPG
Phác thảo mô hình tàu Orion

Khi SLS chính thức đi vào hoạt động vào năm 2017, các tên lửa mới ra lò sẽ tạo ra sức mạnh hiệu quả hơn 10% so với phản lực mà các tên lửa Saturn V sinh ra. Theo tính toán của NASA, họ có thể sử dụng các tên lửa mới để phóng các phi thuyền không gian lớp Orion tới các quỹ đạo nằm ngoài đường đi Mặt Trăng mà không phải gặp phải nhiều trở ngại. Bên cạnh đó, SLC với hai tên lửa đẩy nhiên liệu rắn mới cũng có thể dùng để nâng cấp các động cơ RS-25 của tàu con thoi mà NASA đang sở hữu.

Theo thiết kế, các tên lửa mới có có kích thước lớn hơn, nhưng bù lại nó được tăng cường sức mạnh với 5 tầng nhiên liệu, so với tên lửa đẩy 4 tầng cũ. Mỗi tầng tên lửa sẽ được lấp đầy bởi các nhiên liệu rắn bao gồm ammonium perchlorate (một chất có tính oxi hóa rất mạnh), bột nhôm, oxit sắt, một loại vật liệu polyme đặc biệt, và tác nhân oxy dạng vòng. Nhờ cấu tạo như vậy lực đẩy mà tên lửa SLS tạo ra có thể lên tới 16.000 kilo Newton (kN), so với lực đẩy 12.000 kN trên các mẫu tiền nhiệm.

Để chuẩn bị cho các tên lửa hoạt động thực tế, nhà thầu ATK hiện đang lắp ráp các động cơ tên lửa thử nghiệm Qualificaiton Motor 1. Chúng sẽ được thử trên mặt đất để kiểm tra thiết kế và cấu trúc của tên lửa thế hệ mới. Dự kiến, việc này sẽ được tiến hành vào đầu năm 2013. Theo ATK, với những cải tiến mới, họ đã cắt giảm được 46% chi phí trong quá trình sản xuất nhờ tái cấu trúc hệ thống lắp ráp và thay thế công nghệ dò tìm lỗi kỹ thuật ở đuôi tên lửa sử dụng tia X trước đây bằng các chùm sóng siêu âm.

sls-largest-solid-rocket.jpg
Xe kéo đang vận chuyển một bộ phận của tên lửa thử nghiệm​

Nhờ đó, người ta có thể kiểm tra tên lửa ngay tại nơi lắp ráp thay vì phải chuyển nó sang một khu vực khác có những thiết bị chuyên dụng. Nhà sản xuất cũng cho biết, các công đoạn giám sát quá trình lắp ráp không chỉ được tiến hành cẩn thận hơn với những cải tiến mới, mà nó còn cho phép giảm số lần di chuyển tên lửa trong công xưởng tới mức tối đa. Cụ thể, trước đây người ta phải di chuyển tên lửa 47 lần giữa các khu vực khác nhau, thì nay con số đó chỉ còn 7. Do đó, rủi ro hỏng hóc trong quá trình vận chuyển cũng được giảm thiểu ở mức tốt nhất.

Nguồn: Gizmag, Wikipedia
62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

minhvn09
ĐẠI BÀNG
12 năm
Kiểu này tên lửa bay xa hơn

Sent from my H7-3G using Tinhte.vn
ngtamabc
TÍCH CỰC
12 năm
Nasa thì mạnh thôi rồi , chúng ta thì cũng...... thôi rùi luôn , hehehe
duchuykun
ĐẠI BÀNG
12 năm
Tiền đổ vào những thứ này rất rất là nhiều, nhưng đó là niềm tự hào của cã nhân loại
bernerasu
TÍCH CỰC
12 năm
mình mà có được công nghệ này thì tung của chết chắc.
@bernerasu Ngồi ở U Minh cầm cái tay cầm 4 nút và nhìn màn hình mà tha hồ oanh tạc bắc kinh.
Cái tên lữa khi chưa bay thì to vãi, bay xong rồi chỉ còn 1 đoạn trên đỉnh 😁. Tên lữa cũng phải gánh vác luôn trọng lượng của chính nó là chính, thiệt là vất vả
@kkzbanana thì mình đang diễn giải cái thuyết của newton thui chứ đâu có nói về đi lên vũ trụ đâu nhể
@cucunktvn oops vậy ah sr :d,
@kkzbanana Bác có đọc bài về Boing mà gần đây tinh tế đưa tinh không??? Không đọc cũng không sao, theo như bằng sáng chế hay cách làm của Boing thì họ bắn một loại khí ngược chiều với chiều di chuyển của rác vũ trụ để tạo ra môi trường chân không để rác vũ trụ rơi xuống Trái Đất. Mà theo bác thì mác gì họ duy trì rác vũ trụ gì cho mệt với tốn tiền nữa cứ để nó nơi xuống Trái Đất để nó bốc cháy khi ma sát với bầu khí quyển cho khoẻ ( Bác sẽ nói lỡ nó rơi xuống mặt đất thì sao? Thì em trả lời luôn là cái này cũng khó xảy ra mà nếu xảy ra thì đa số rơi vào những vùng vắng dân cư hoặc nơi xuống thành phố thì cũng bị bắn hạ nhé) còn nữa là bác biết mấy sao chổi không có nhiên liệu tại sao nó lại di chuyển mãi mãi? Nếu theo ý kiến của bác có thể giải thích cho em được ko? ( giả sử cái sao chổi đó không va chạm vào các hành tinh) với một điều nữa là vệ tinh hầu như có rất ít nhiên liệu hoặc gần như không có (không tin bác cứ google đi), hầu hết vệ tinh sử dụng năng lượng mặt trời để hoạt động như gởi thông tin về trái đất...
@kkzbanana Còn nữa là cái bài báo đó viết về một vệ tinh thời mà hình như cuộc đua tàu vũ trụ mới bắt đầu nên vệ tinh đó khá nặng. Và theo em được biết để đưa vệ tinh đi mãi mãi sẽ cần một tốc độ ban đầu khá lớn (vận tốc vũ trụ một hay gì đó) mà thời đó hình như chưa đủ kỉ thuật để đưa vệ tinh vào vận tốc đó hay là vì mục đích quân sự họ muốn sử dụng vệ tinh đó trên nhiều toạ độ, chứ hầu như ngày nay vệ tinh điều cố định ở một toạ độ nhất định. Nếu theo bác mà nói thì sẽ có hành ngàn vệ tinh nơi xuống Trái Đất chứ chẳng phải một hai vệ tinh không ah!
duc97ltk
ĐẠI BÀNG
12 năm
cái xe chở tên lửa nhìn ngộ nhỉ. cơ mà sao ko dùng cái máy bay chở tên lửa lên cao rồi từ đó tên lửa bay lên cho đỡ tốn nhiên liệu thì mới đi xa được chứ
uphuong
ĐẠI BÀNG
12 năm
@a2_phandangluu Đứng nằm gì thằng NASA nó quất tuốt, quan trọng là động cơ máy bay không đủ mạnh khi mang khối lượng lớn như thế để thắng lực hấp dẫn trái đất mà bay vào quỹ đạo.
@habu@
TÍCH CỰC
12 năm
@duc97ltk Phóng phải thẳng đứng chứ bồ! Và ko có lực đẩy sao mà bay!
linhvu231
ĐẠI BÀNG
12 năm
@duc97ltk bác này ngộ ghê , thế lúc tên lửa phóng thì đi luôn cái máy bay hả bác ? 😁
@uphuong Theo bác đẻ cái tên lửa thẳng đứng lên máy bay thì có hợp lí không? khi cất cánh lực cản không khí rất lớn thì tên lửa không rơi khỏi máy bay là lạ đó. Còn động cơ máy bay đủ mạnh để cõng tên lửa mà như chiếc gì để chở tàu discovery đó hay là A380
phức tạp ghê.
quá khâm phục trí tuệ con người
bay xa bay cao hơn Nasa.
roseghost
ĐẠI BÀNG
12 năm
chùng nào VN có cái này nhỉ
@roseghost Chừng nào tinhte ko có những câu hỏi này nữa thì việt nam sẽ làm dc.
mr_tam
TÍCH CỰC
12 năm
@roseghost xa và rất xa.
ngthanhngan
ĐẠI BÀNG
12 năm
Mua bản quyền của Tonny Start về bộ phận bay của bộ giáp Iron man đó.....
càng ngày càng phiêu, cả một công trình, không thể tưởng tượng nổi chứ nói chi là sản xuất. có cho vn bản thiết kế cũng chưa chắc là làm đc.
Greycloud
TÍCH CỰC
12 năm
@huynhquang07 VN thì chưa làm đã lo ăn chia trước rồi, ko làm cũng ăn chia, làm thì càng ăn chia tợn...😃
Hero 13
ĐẠI BÀNG
12 năm
những chuyến bay vượt không gian sẽ không còn xa nữa 😁
mr dinh
TÍCH CỰC
12 năm
lại thê một công nghệ mới để khám phá không gian. Có thể phát minh ra loại vật chất gì có khả năng triệt tiêu lực hấp dẫn của trái đất không nhỉ? Như thế sẽ không cần nhiều năng lượng để thoát ra khỏi bầu khí quyển trái đất nữa.
Greycloud
TÍCH CỰC
12 năm
@mr dinh Chính xác, rồi vật lý hiện đại sẽ đi theo con đường đó
@Greycloud cái này chưa thể tìm ra dc, vì thế chỉ có nước kiếm hoặc tổng hợp 1 vật chất nào mới, có năng lượng càng cao càng nhẹ càng an toàn....
mạnh cách mấy thì con người cũng không thể đến sao thổ hay sao mộc 😁
tốt thật đấy
hy vọng tên lửa đẩy mới có thể giúp con ng tiến xa hơn vào vũ trụ bao la rộng lớn và đầy huyền bí
Đồ của mỹ lúc nào cũng mạnh,tốt,bền.tg tàu chỉ ăn cắp công nghệ thôi.

Send from my andép đến từ Mỹ Tho Đại Phố
híc hôm qua mơ là người đầu tiên đặt chân lên sao hoả,sau đó thì không quay về được trái đất nữa thế là thành người đầu tiên được an táng trên sao hoả lúc đó giật mình tỉnh dậy, sau rồi nghĩ lại thấy trên sao hoả không có vi khuẩn nào sống được, lúc đấy mới biết là mình là người đầu tiên ướp xác thành công trên sao hoả híc híc
thấy mấy bác nói hay quá! e xin hỏi mấy các bác 1 câu thôi: định luật khác thuyết là gì? tại sao ở VN mình hay nhồi sọ thuyết thành định luật
chà, có tiền mà theo cái này nhỉ, nhìn nó rời bệ phóng rồi ra ngoài sướng cả mắt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019