Hai nhà khoa học Pháp và Mỹ nhận giải Nobel Vật lý nhờ các nghiên cứu về vật lý lượng tử

shinbehv
9/10/2012 9:48Phản hồi: 51
Hai nhà khoa học Pháp và Mỹ nhận giải Nobel Vật lý nhờ các nghiên cứu về vật lý lượng tử
haroche-wineland-slide.jpg

Sau khi công bố giải Nobel Sinh học 2012 ngày hôm qua, hôm nay Ủy ban xét duyệt giải Nobel 2012 vừa chính thức công bố tên của hai nhà khoa học nhận được vinh dự tương tự lĩnh vực Vật lý, đó là giáo Serge Haroche, quốc tịch Pháp và giáo sư David Wineland, công dân Hoa Kỳ. Theo thông báo của Viện hàn lâm khoa học Thụy Điển, giải Nobel Vật lý 2012 được trao cho hai tác giả vì đóng góp vĩ đại của họ trong việc thiết lập các phương pháp thực nghiệm nhằm đo đạc và điều khiển những đối tượng đơn lẻ trong thế giới lượng tử. Được biết, cả hai giáo sư đều là những nhà vật lý hàng đầu với các nghiên cứu về quang học lượng tử.

Dưới đây là toàn văn thông cáo báo chí của Ủy ban xét duyệt giải Nobel:
Mặc dù mang quốc tịch Pháp, ông Serge Haroche, sinh ra vào năm 1944 ở Ma-rốc. Ông lấy bằng tiến sĩ năm 1971 tại Đại Học Pierre và Marrie Currie (Pháp). Hiện ông giữ chức danh giáo sư tại Đại học sư phạm Paris.

Về giáo sư David Wineland, ông cũng sinh cùng năm với người đồng nghiệp, lấy bằng tiến sĩ năm 1970 tại trường Harvard danh tiếng. Hiện ông công tác tại Viện Công nhệ và Đo đạc khoa học (NIST), đồng thời là giáo sư của Đại học Colorado Boulder (Hoa Kỳ)

Giống như hai nhà khoa học đạt giả Nobel Sinh học, giáo sư Serge Haroche và giáo sư David Wineland sẽ nhận được số tiền tổng cộng trị giá 1,2 triệu USD cùng huy chương Nobel danh giá.

Nguồn: Nobel prize
51 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

đọc bài này mơi nhớ . mai thi vật lý 2 rồi mà chưa ôn dc gì 😔:(
@vanduc1602 chúc bạn may mắn lần sau 😁:D:D
@vanduc1602 😁
@hocsinhyeukem môn này em học lai rồi đó ,năm 4 rồi may măn lân sau mà chết a
mr dinh
TÍCH CỰC
12 năm
@vanduc1602 sau này có giải nobel vì sự nghiệp giáo dục thì bạn sẽ nằm trong suất đoạt giải đấy.
cũng tương tự như mấy năm trước đây sinh ra giải nobel vì hoà bình thì được trao cho một nhóm người tổng thống mỹ bush đương thời.
RedGhostPro
ĐẠI BÀNG
12 năm
@vanduc1602 Tem không qua khỏi. Chúc bạn may mắn lần sau.......................
Bao giờ có giải Nobel cho nghành công nghệ thông tin đây ? Một lĩnh vực đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của cộng đồng.
@cottager hi,nó mang tính lịch sử nhiều hơn nên cái này chắc khó,hihi
vutoanltvp
ĐẠI BÀNG
12 năm
@cottager Có thể là Nobel vật lý 😁
ko có ảnh 2 vị này.
oh😕
Bao giờ Việt Nam mình có tên trong danh sách những nước có người nhận giải Nobel nhỉ? hix
@doanvankhien Ráng phấn đấu đi
cả dân tộc Việt đang chờ bạn đó
còn ko thì thôi than với thở và hỏi cũng vô ích.
@doanvankhien VN có tên trong tham nhủng thì còn dc. Chứ Nobel thì thua :p
@jack93 Câu trả lời nghe thối **** ngửi được
@doanvankhien Sắp có giải nobel chém gió đấy. hy vọng việt nam sẽ đạt được😁
Cái này em không dám chém, chỉ biết là sau khi quy trình sản xuất chip đạt tới giới hạn dòng dò electron của các transistor thì là các quy luật lượng tử được áp dụng và con CPU lượng tử ra đời. Và CPU lượng tử chỉ ra đời khi có đóng góp của các nhà bác học như giáo sư Serge Haroche và David Wineland.
Nếu không có nghiên cứu về lượng tử thì CPU sẽ bị giới hạn bởi dòng dò eletron nói trên...
Có gì sai các bác cứ chém nhé
Cám ơn những con người đặt nền móng cho khoa học kỹ thuật của tương lai
kimlee_hl92
ĐẠI BÀNG
12 năm
việt nam sẽ được nhận giải nobel vì chương trình giáo dục quá hoàn hảo,học sinh học xong 12 năm cấp 3 và 4 năm đại học chả giải quyết đc vấn đề gì 😁
ngthgila
TÍCH CỰC
12 năm
Nhân tài việt nam thì đi sang nước ngoài cống hiến hết rồi có ai tài giỏi mà ở việt nam đâu !
Chả hiểu được mấy cái trong giáo trình đại học viêts huôngs chi nhưngx điều các vị này nghĩ 😁
Hyper But
TÍCH CỰC
12 năm
Ráng làm từ thiện, kiếm giảiNobel về Hòa Bình cho nó bá đạo, chứ VL,HH,SL,VH thì chịu thua 😃
iamscare1
ĐẠI BÀNG
12 năm
lạc đề rồi các bác ơi !!! Bàn đi đâu vậy :rolleyes:
tuandhy
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đi tắt đón đầu nào cá bạn ơi..........
ôi. giấc mơ Mỹ :rolleyes:
cometoi
TÍCH CỰC
12 năm
Đúng cái câu:"khoa học thì phương tây,triết học thì phương đông.
ngsangmt
TÍCH CỰC
12 năm
@cometoi Triết học thì phương đông. Ý vế này muốn nói các bác ở phương đông chỉ toàn giỏi lý sự chứ chẳn thể làm ra được trò trống gì!
@ngsangmt đồng ý! phương đông huyền bí. Cái gì cũng bí ẩn, huyền ảo, mơ hồ, bao giờ cũng tỏ vẻ con người không thể nào hiểu được, chỉ có thần tiên mới hiểu nổi. Còn bên Tây thì cái gì cũng rõ ràng. Đất, hầm, núi, sông, biển, đại dương, vũ trụ, ruột lòng phèo con người,,,... đều được nghiên cứu
cometoi
TÍCH CỰC
12 năm
@ngsangmt Lý sự ko đồng nghĩa là triết học.hỏi vớ vẫn
Làm khoa học phải có đam mê! Theo đuổi khoa học như 1 canh bạc, họ bỏ ra 20-30 năm,có khi cả đời để theo đuổi 1 điều mà họ là đúng.Nếu may mắn thì họ thành công,nếu ko may mắn đó là khi cái mà họ theo đuổi cả đời nó lại ko đúng như họ nghĩ. Nhưng dù thành công hay thất bại thì công sức họ bỏ ra đều rất có giá trị và đáng trân trọng. Họ thất bại cũng là 1 công trình thành công,để những người tiếp theo ko đi theo con đường đó nữa. Vì 1 vấn đề khoa học có rất nhiều cách để tiếp cận để đi đến kết quả cuối cùng,và trong vô số con đường đó chỉ có 1 con đường là đi đến kết quả cuối cùng.Khoa học mang tầm quốc tế,ko phân biệt giới tính,tuổi tác và sắc tộc
học từ lớp 6 đến lớp 12 môn lý, từng thi học sinh giỏi môn lý và cũng có bằng khen HS giỏi môn lý mà giờ nhắc lại thì chắc chẳng nhớ gì, chương trình học quá nhiều >.<
Hai trạng thái hoàn toàn đối lập......................

Làm khoa học phải có đam mê! Theo đuổi khoa học như 1 canh bạc, họ bỏ ra 20-30 năm,có khi cả đời để theo đuổi 1 điều mà họ là đúng.Nếu may mắn thì họ thành công,nếu ko may mắn đó là khi cái mà họ theo đuổi cả đời nó lại ko đúng như họ nghĩ. Nhưng dù thành công hay thất bại thì công sức họ bỏ ra đều rất có giá trị và đáng trân trọng. Họ thất bại cũng là 1 công trình thành công,để những người tiếp theo ko đi theo con đường đó nữa. Vì 1 vấn đề khoa học có rất nhiều cách để tiếp cận để đi đến kết quả cuối cùng,và trong vô số con đường đó chỉ có 1 con đường là đi đến kết quả cuối cùng.Khoa học mang tầm quốc tế,ko phân biệt giới tính,tuổi tác và sắc tộc
Chờ đợi một Ngô Bảo Châu khác trong một lĩnh vực có trao giải Nobel

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019