CEO Nokia: một chiếc điện thoại Surface sẽ kích thích Windows Phone phát triển

Duy Luân
18/10/2012 13:29Phản hồi: 196
CEO Nokia: một chiếc điện thoại Surface sẽ kích thích Windows Phone phát triển
tumblr_mc3cvqK2YH1r3kmkso1_500.jpg

Trước đây CEO Stephen Elop đến từ Nokia từng nói rằng ông không có bằng chứng gì về việc Microsoft sẽ ra mắt một chiếc điện thoại Surface. Tuy nhiên, trong cuộc họp với nhà đầu tư mới đây, có vẻ như Elop hoan nghênh sự xuất hiện của một chiếc smartphone như thế. Khi trả lời câu hỏi liệu Nokia sẽ chào đón một chiếc smartphone Surface, nếu có, hay xem thiết bị này như một đối thủ cạnh tranh, Elop nói: "Nó chắc chắn sẽ là một nhân tố kích thích cho hệ sinh thái (Windows Phone)". Vị CEO này cho biết thêm ông rất ủng hộ HTC, Samsung, Microsoft hoặc bất kì công ty nào khác đưa ra sản phẩm mới cũng như thực hiện những bước đầu tư cần thiết để thúc đẩy hệ sinh thái Windows Phone.

Mặc dù vậy, Elop thừa nhận rằng bất kì một ai tham gia vào thị trường này đều là một dạng đối thủ của mình, kể cả khi đó là Microsoft. Tin đồn về chiếc điện thoại Surface đã nổi lên khá nhiều trong thời gian gần đây và một số nguồn tin thậm chí còn cho biết Microsoft sẽ sớm giới thiệu chiếc máy này. CEO Steve Ballmer của Microsoft cũng từng thừa nhận rằng công ty sẽ chuyển đổi trọng tâm kinh doanh của mình sang lĩnh vực dịch vụ và thiết bị vốn được tạo ra "cho các mục đích cụ thể" (mà máy tính bảng Surface là một ví dụ).

Có thể thấy rõ Elop không quá lo lắng về chuyện thị trường Windows Phone có xuất hiện một chiếc máy do chính Microsoft xây dựng hay không. Ông nói "Chúng tôi rất tự hào về những sự khác biệt độc đáo và chúng tôi đã mang đến cho nền tảng Windows Phone. Chúng không phải là những thứ có thể dễ dàng bắt chước, sáng tạo hay làm những việc tương tự như thế". Mà nếu Microsoft có công bố một chiếc smartphone đi nữa thì Nokia cũng đã sẵn sàng vì Elop tuyên bố rằng "các viên đá quý chưa mài" trong phòng thí nghiệm của bộ phận Nghiên cứu và Phát triển sẽ được sử dụng "để làm công ty trở nên khác biệt, không quan trọng đối thủ của chúng tôi là ai".

196 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ko bán nhanh HTC và SS bán trước đó bạn Elop ah, mình muốn mua 920 của bạn mà bạn cứ giấu trong phòng thí nghiệm thì bạn chờ bán công ty luôn là vừa!
@sonlazio Đưa ra một sản phẩm hoàn thiện thật không dễ, để người tiêu dùng nhớ mãi càng không dễ. Chỉ e chúng ta chưa đủ kinh nghiệm cũng như tuổi để đưa ra lời khuyên cho họ, dù là "đá điểu"
zinzinzu
ĐẠI BÀNG
11 năm
@sonlazio tại winphone 8 nó chưa ra chính thức mà!
trachcs anh NOkia sao đc
@sonlazio Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ cứ nhìn mặt ku "Săm Lốp" em lại ngán đến cổ vì cái vẻ đần độn nhưng đầy mưu mô kia 😁

Bác nói đúng đấy, chừng nào Nokia về tay Gate thì mọi việc mới nhanh được!

Fan và cổ đông Nokia chịu khó ném đá cho ku "Săm Lốp" này lượn đi thì mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo của nó! :D
cheatter
ĐẠI BÀNG
11 năm
@sonlazio bác này chĩ được cái... nói đúng 😁
Lại cả điện thoại Surface nữa cơ à, MS ghê quá.
lumia 920 vs surface phone
chắc năm sau ra lumia mới xài chip s4 pro he
thế này là vừa đá bóng vừa thổi còi ak , google sản xuất nexus chỉ thử nghiệm không bán mấy , mà ông microsofl này định tranh luôn thị phần còi của nokia chắc muốn nokia phá sản để mua lại đây mà
@silverbretx làm ơn đọc bài chứ đừng đọc mỗi tiêu đề rồi coment
Rò rỉ đã rất lâu và .....
còn lâu nữa mới ra thị trường
No ơi là N.o
luôn chậm chân hơn các đối thủ
@hoangphonghd do thằng MS chưa cho ra lò wp8 làm sao nó ra dk
lai co them mot moi nguy hiem
Ong này bán đứng Nokia à ?
long2004
TÍCH CỰC
11 năm
@galabuon Không phải "bán đứng" Nokia cho MS đâu bạn, mà là "cho" không đó !
Nhìn lại quá trình từ lúc bác Elop này được MS 'gửi' sang Nokia thì biết:
- Đang là một công ty rất thành công trên thị trường, dưới sự lèo lái của bác Elop, Nokia đã có sự thay đổi rất lớn khi dám đầu tư vào cửa hđh Windows Phone của MS, đưa toàn bộ tương lai của mảng di động Nokia lên vai 1 ông già (Symbian đang ngắc ngoải) và 1 đứa trẻ chưa biết đi (Windows Phone) => kết cuộc là Nokia có luôn vài quí lỗ sặc máu & bán cả nhãn hiệu điện thoại siêu sang Vertu - niềm tự hào một thời của NO, bán luôn cả trụ sở...
- Có rất nhiều người đoán già đoán non về việc tại sao Nokia không phát triển điện thoại Android mà lại đặt tương lai vào một hdh còn non trẻ như WP ? Việc này chẳng khác gì người bán trứng cho trứng hết vào một rổ ? Có người lại cho rằng Symbian chết là do iOs và Android nên CEO Nokia 'ghét' & không sử dụng Android, nhưng trong thực tế các bạn cũng thừa biết: tụi châu Âu & Mỹ luôn thấm nhuần câu "Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi vĩnh viễn" vì vậy việc Nokia chọn WP là 1 điều khó có thể giải thích theo lẽ 'thường' được, tuy nhiên cũng có 1 số người 'lờ mờ' đoán là do MS giật dây.
- Nhưng MS sẽ được lợi gì khi Nokia 'chết' ? Theo mình MS được lợi rất rất nhiều: chẳng phải ngẫu nhiên mà gần đây CEO của MS liên tục chọc giận các đối tác sản xuất phần cứng của mình khi cho ra Surface & còn nhăm nhe ra luôn cả điện thoại Surface. Một công ty chuyên phần mềm, chưa có kinh nghiệm gì về MTB, phone cũng chưa (có chăng là "kinh nghiệm" thương đau với KIN) mà lại dám 'mạnh miệng' như vậy là vì họ đã chuẩn bị sãn 'con bài' Elop ở Nokia rồi. Một kịch bản đã định sãn cho Nokia: đi sai đường - chết - MS mua lại => MS được thương hiệu Nokia + hệ thống phân phối+ toàn bộ nhà máy sản xuất phần cứng, kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển điện thoại của Nokia.
Tuy kết cục có vẻ hơi buồn cho Nokia, nhưng với góc độ người tiêu dùng thì chúng ta chẳng bị thiệt gì cả mà ngược lại còn được lợi: bạn nghĩ Nokia sẽ mạnh như thế nào nếu kết hợp được kinh nghiệm sản xuất, phân phối của Nokia và kinh nghiệm SX phần mềm của MS ? Xét cho cùng thì người dùng như chúng ta chẳng quan tâm đến thương hiệu đó sẽ nằm trong tay ai mà chỉ quan tâm đến chất lượng mà thương hiệu đó mang lại mà thôi.
Hoan hô MS, hoan hô 'công thần' Stephen Elop !
@long2004 Like bac.noi chuan wa.nhung theo em thi symbian bi chinh tay nokia giet chu ko phsi tai no
@long2004 Like bac.noi chuan wa.nhung theo em thi symbian bi chinh tay nokia giet chu ko phai no kem coi dau
Quái nokia muốn gì đây, chờ bị lật đổ à? đế chế nokia có thể đổ vì sự chậm chạp theo đuôi ap,ss,htc
hic có đồ ngon mà giấu có thể nói giống BB10, hy vọng là tớ nhận xét sai
pegasus3390
ĐẠI BÀNG
11 năm
NGON
nếu có điều kiện mua windows phone mình sẽ chọn nokia.
Lẽ ra Nokia nên giới thiệu Lumia 920 vào 26/10 cùng thời điểm Win8 ra mắt có phải đẹp không.

Để tuần sau là có thể bán ra. Chứ kiểu giới thiệu rồi tháng sau vẫn chưa thấy đâu, người mua ít nhiều mất hứng thú.
@familyshonors 29.10 wp mới công bố bản chính thức mà, muốn bán sớm cũng không được
sukerhuy
ĐẠI BÀNG
11 năm
Microsoft mà ra Surface phone thì Nokia có mà tiêu. Nokia thì quý nào cũng báo lỗ chỏng vó mà thằng CEO Elop này cứ bốc phét thôi rồi.
thời đại tung hoành của w8- wp8
noki cùi bắp. Theo androi thì bây hưng thịnh rùi, có thể bây giờ vẫn là ngôi vương trong giới smartphone. Nokia quá bảo thủ.
@nghja0p theo android mới chết thì có, nokia nào giờ toàn chip lõi đơn, mỗi con lumia 920 mới ra 2 nhân mà chạy android thì không biết sẽ chạy giật cỡ nào. đua cấu hình k lại thì phải chạy windowphone, rõ ràng windowphone thích hợp với nokia hơn.
@you_mylove chính xác
@technological experience bác nói không đồng tình chúc nào!
Về phần cứng tại vì wp nó mượt hơn androi nên nokia chỉ cần thế là đủ với wp.
Nếu nokia theo androi thì chắc chắn phần cứng của NO Không hề thua kém một hãng nào khác, em nghĩ có khi samsung xách dép cho NO. Hi
@nghja0p hdh không yêu cầu phần cứng mạng nên nokia k theo thôi
rồi, lại có chuyện vui rồi đây? dự là Mic phải làm như google mới khá lên đc.
Mình dự nếu có surface phone thì giá phải thật cạnh tranh, giống như amazon đã làm với kindle,google làm với NX7, một HDH có hay có tốt đến mấy mà ko có nhiều người dùng thì cũng vứt đi, nếu ko vứt thì cũng chỉ để 1 nhóm người vọc vạch và tự kỷ thôi. ko nhiều người dùng thì ít ứng dụng,dẫn đến ít người quan tâm.
Riêng với surface mình nghĩ đó là thiết bị của tương lai. trong 5-10 năm nữa. surface(và các theiets bị giống như thế) sẽ chiếm lĩnh thị trường, còn hiện tại có lẽ chưa đc ngay. vì surface giá khá cao, còn dày và nặng...
Nếu SF giá khởi điểm từ 299$ cho RT 32g ko dock, và 599$ cho bản Pro thì mình nghĩ SF sẽ thành công vang dội. Vẫn đề bây giờ là chờ đợi Mic định làm gì. nhìn thành quả của SF là sẽ biết SF phone thôi. Với cái giá như rò rĩ thì mình nghĩ còn lâu SF mới có thể chiếm lĩnh thị trường đc.
Xưa mình nghĩ hoàn hảo sẽ là : BB9900, ipad 2012, vaio vpc f23. và đã có đc 2 thứ.
còn bây giờ hoàn hảo sẽ là. Blackberry chạy BB10( bàn phím +màn hình cảm ứng)+Galaxy note+ surface pro.:p
@spsp Gớm, SF giờ đang cháy hàng phải hoãn thêm 3 tuần kìa
Dự giá RT 32GB giá 600usd người mua vẫn còn chen lấn dữ lắm nên 650usd mới cung vừa đủ cầu. Bản Pro bèo cũng fải có giá 1000usd
Đt surface giá 200usd chíp 4x, màn hình HD. Wow lúc đó MS trở thành công ti có thị phần di động lớn nhất vì có công gây lũng đoạn nền thị trường di động. Đúng là mơ mộng và hiện thực trái ngược nhau lắm
@spsp người ta đang nói bản RT đi lôi pro vào. pro k phải để cạnh tranh với ipad. nó cạnh trnah với ultrabook. chip arm đi so vói arm, arm đi so với x86. hài :|
@louisryk Thế bạn ko biết đọc à. mình nói rõ ràng là bản Pro. bạn nhảy vào tranh luận cái gì vậy?
@spsp Ngay từ đầu bạn đã không hiểu rõ mục đích của 2 bản pro và RT. Bạn lôi Pro đi so sánh với Ipad đúng chăng? vẫn cãi cùn dc
Hồi trước mình cũng tin tưởng Stephen Elop nhiều lắm, nhưng giờ đỡ nhiều rồi!😃
van_doan
TÍCH CỰC
11 năm
nói rùi.ngày nào ông này còn ở NOKIA thì NO không lên nổi đâu😔
windown phone vô địch 😆

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019