Canada thử nghiệm chuyến bay 100% nhiên liệu sinh học đầu tiên trên thế giới

bk9sw
7/11/2012 11:16Phản hồi: 28
Canada thử nghiệm chuyến bay 100% nhiên liệu sinh học đầu tiên trên thế giới
100-percent-biofuel-flight (500x280).jpg
Falcon 20 bay trước, theo sau là T-33.

Hồi đầu năm nay, Air Canada đã hợp tác cùng một nhóm các hãng hàng không đang lên để thực hiện các chuyến bay sử dụng nhiên liệu sinh học. Tương tự như các chuyến bay hợp tác giữa Boeing và hãng hàng không Lufthansa, các máy bay sẽ sử dụng một nhiên liệu hỗn hợp gồm dầu hỏa và nhiên liệu sinh học. Tuy nhiên, hôm nay viện nghiên cứu quốc gia của Canada (NRC) đã công bố loại bỏ hoàn toàn yếu tố nhiên liệu hóa thạch với chuyến bay đầu tiên của một chiếc phi cơ dân dụng hoạt động bằng 100% nhiên liệu sinh học không pha.

Chuyến bay nói trên được thực hiện tại Ottawa vào ngày 29 tháng 10 vừa qua, trong đó 2 động cơ của chiếc máy bay phản lực dành cho doanh nhân Dassault Falcon 20 với trang bị đặc biệt đã sử dụng nhiên liệu chiết xuất từ hạt cải dầu. Falcon 20 được điều khiển bởi phi công Tim Leslie thuộc NRC bay trước và bám theo sau là một chiếc T-33 với nhiệm vụ thu thập dữ liệu về khí thải. Các nhà nghiên cứu NRC sẽ sử dụng thông tin ghi lại trong quá trình bay để hiểu rõ hơn về các tác động đến môi trường từ việc sử dụng nhiên liệu sinh học.

Nhiên liệu có tên ReadiJet được sản xuất từ Resonanece Energy Feedstock - một thương hiệu dầu công nghiệp với thành phần chiết xuất từ Brassica carinata (còn được biết đến với tên gọi mù tạc Ethiopian) do công ty Agrisoma Biosciences Inc phát triển.

Agrisoma cho biết các dòng lâu năm của B. carinata có thể mang lại vụ mùa cao hơn, lượng dầu nhiều hơn và thích nghi tốt với điều kiện trồng trọt bán khô cằn vốn phổ biến tại miền nam Canada và bắc Mỹ. Cũng trong năm nay, hơn 40 nhà trồng trọt tại miền tây Canada đã được Agrisoma liên hệ để gieo trồng và thu hoạch B. carinata trên một diện tích 2428 hec-ta và toàn bộ sẽ được điều chế thành nhiên liệu sinh học nguyên chất.

Nguyên liệu chế biến từ vụ mùa sẽ được chuyển đổi thành nhiên liệu sinh học bởi Hiệp hội nghiên cứu áp dụng (ARA) và công ty Chevron Lummus Global (CLG) bằng việc sử dụng quy trình ISOCONVERSION. Cả 2 cho rằng quy trình này sẽ giúp việc chuyển đổi diễn ra nhanh hơn với giá thành rẻ hơn. Quy trình sẽ sử dụng nước ở nhiệt độ và áp suất cao để chuyển đổi dầu tái phục hồi thành dầu thô trung gian. Dầu sau đó được phản ứng với hydrogen (Hyđrô) bởi các chất xúc tác do CLG điều chế và được xử lý thành các nhiên liệu thay thế mà theo công ty nó "gần như không thể phân biệt được so với dầu hỏa".

Những kết quả đầu tiên từ chuyến bay 100% nhiên liệu sinh học không pha dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Theo: Gizmag
28 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Bảo vệ môi trường. Ở nơi đó có 1 người ko dùng giấy chỉ dùng lá cây....Bảo vệ môi trường
@lamquoctoan ai nói bác là dùng lá cây.người rừng còn dùng lá chứ VN mình chỉ dùng tay che thôi nhá.
Hãy hành động vì môi trường bền vững. Go green!
Hitman 47
ĐẠI BÀNG
11 năm
Sự tiến bộ của khoa học -> hi vọng sẽ đưa vào thực tiễn để phục vụ con người sớm!! ;)
nvtcom
ĐẠI BÀNG
11 năm
giá dầu giảm ko biết đc bn còn giá lương thực cao 😔
vơi khí hậu thay đổi liên tực như hiện nay thì người nghèo bị ảnh hưởng nhiều nhất
d7293
CAO CẤP
11 năm
Thấy cờ của Canada là thấy họ bào vệ môi trường ntn rồi.
i love Canada, i love RIM 😃😃
luminh
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chi phí để sản xuất Nguyên liệu sinh học này như thế nào? Việc sản xuất ra nó có gây khí thải nhiều bằng một máy bay tương đương dùng dầu?
@luminh Chi phí để tạo ra 1 đơn vị nhiên liệu sinh học chắc vẫn còn cao hơn so với 1 đơn vị nhiên liệu hóa thạch, nhưng lượng khí thải sinh ra chắc phải ít hơn thì người ta mới đầu tư chứ, mà chưa kể bớt phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nữa, mình nghĩ thế😁
chuyển sang dùng năng lượng sinh học để khỏi sợ mấy cha nhà nước tăng giá xăng nữa
@mr.kavil 😁k tăng gía xăng thì tăng giá nv sinh học.
W200i
ĐẠI BÀNG
11 năm
Một hướng đi tất yếu của con người trước tình hình nguồn nguyên liệu hóa thạch đang cạn kiệt

Sent from my U20i using Tinhte.vn
Tài nguyên trên trái đất ngày càng cạn kiệt, lúc này mới thấy nghiên cứu của các nhà khoa học hữu ích đến con người như thế nào!
Hy vọng một ngày nào đó các phương tiện sẽ sử dụng nước làm nhiên liệu nhỉ.
lx_0290
ĐẠI BÀNG
11 năm
@kenny81_hp Có ngày đó thì hay nhỉ đến lúc đó các ông xăng dầu chết hết cả thôi hết đầu cơ và đòi tăng giá
Tin mới :p chuyến bay 100% nhiên liệu sinh học không pha lúc thử nghiệm đã ... Các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân 😁
shalach
ĐẠI BÀNG
11 năm
Càng hiện đại thì càng hại điện 😁
Không biết cái nhiên liệu này sản xuất ra thì trong quá trình tinh chế, chiết xuất nó có ô nhiễm không?
Bao giờ có máy bay sử dụng nhiên liệu 100% là nước tinh khiết thì lúc đó mới gọi là siêu bảo về môi trg😁
Nếu nhiên liệu sinh học thành công thì quá tuyệt vời rồi, con người sẽ không lo phải phụ thuộc vào dầu mỏ nữa, những cánh đồng xanh sẽ xuất hiện nhiều hơn, không khí sẽ trong lành hơn, người nông dân sẽ có công ăn việc làm, có thêm thu nhập, và những thằng cha độc quyền dầu mỏ sẽ chết dần!
Nhìn lá cờ của Canada là hiểu rồi
làm đc xăng máy bay rồi sao chưa làm cho oto xe máy nhỉ.
mình vẫn ước mơ phương tiện sẽ chỉ chạy hydro, khí thải chỉ là hơi nước, và người ta sẽ dùng pin mặt trời để điện phân nước thành oxi và hydro....
ủa hình như quân đội Mỹ đã thử nghiệm với chiến đấu cơ mấy tháng trước trong tập trận Rimpac rồi mà!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019