Philips, LG, Panasonic, Samsung và Toshiba bị phạt 1,92 tỷ USD vì điều chỉnh giá linh kiện TV

babybungbu
5/12/2012 22:38Phản hồi: 123
Philips, LG, Panasonic, Samsung và Toshiba bị phạt 1,92 tỷ USD vì điều chỉnh giá linh kiện TV
<untitled>.jpg

Ủy ban Châu Âu (EC) mới đây đã tuyên phạt Philips, LG, Panasonic, Samsung, Toshiba và Technicolor về hành động điều chỉnh giá linh kiện TV với tổng số tiền phạt lên đến 1,47 tỷ Euro (tương đương 1,92 tỷ USD). Các công ty trên bị kết luận rằng đã thực hiện hành vi điều chỉnh giá trái phép trong gần 1 thập kỷ. Chịu phạt nặng nhất là Philips (411 triệu USD), tiếp theo là LG (386 triệu USD), Panasonic (206 triệu USD) và Samsung (197 triệu USD). Toshiba và Technicolor mỗi hãng phải chịu một khoản tiền phạt tương đối nhỏ.

Quyết định của EC là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài từ năm 2007 cho đến nay. Tất cả các công ty nói trên đều bị phát hiện có hành vi điều chỉnh giá linh kiện ống tia cathode trên các sản phẩm TV và màn hình máy tính truyền thống. Trong thông báo ngày hôm nay, phó chủ tịch EC Joaquin Almunia cho biết khoản tiền phạt đã thể hiện mức độ nghiêm trọng của "một trong những hành vi cạnh tranh không lành mạnh tồi tệ nhất". Được biết, linh kiện ống tia cathode chiếm từ 50% đến 70% giá bán một sản phẩm màn hình. "Điều đó cho thấy những thiệt hại nghiêm trọng mà hành vi trái phép này đã gây ra cho các nhà sản xuất TV và màn hình máy tính ở Châu Âu, và quan trọng nhất là gây thiệt hại cho người tiêu dùng trong gần 10 năm".

Nguồn: Yahoo! News
123 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

cũng may k có sony, anh ý đang nghèo :]

Sent from my GT-I9100 using Tinhte.vn
@titanium22 còn philips giàu lắm chắc 😔
Thấy các hãng toàn bị tòa án phạt từ mấy trăm triệu đến cả tỉ đô mà sao lợi nhuận của họ năm nào cũng thấy tăng vùn vụt nhỉ.
@KevinLuxury1102 vì người ta làm ăn toàn cầu. Nhìn lại số tiền đó rồi xem lại các công ty vn chả là gì hết. mấy vụ vở nợ ở vn so với số tiền này là cát
Cái này mà áp dụng vào anh Honda Việt Nam thì chắc là phải đền bù đến phá sản luôn. :rolleyes:
@Black Mamba chuẩn rồi anh HONDA vietnam thì vô đối về nâng giá rồi
@Black Mamba xin lỗi nhưng cmt của bạn hơi thiếu kiến thức
Cứ phải phạt thật nặng, tội tự ý nâng giá làm thiệt hại đến người tiêu dùng, cứ phải đì chết!
Samsung suốt ngày bị phạt vì làm ăn thiếu đạo đức thế nhỉ.
@vnstockguru Phải ko?:eek::eek:

Sent from my MT15i using Tinhte.vn
excellen
ĐẠI BÀNG
11 năm
@vnstockguru Ah chắc ai trong gia đình bác bị samsung nó đuổi nên giờ troll cho bõ ghét đây mà 😁

Gửi từ chiếc dép SamSung note
@excellen Các doanh nghiệp khác nó câu mãi còn chưa muốn đi bác ạ. Biết thì thích ghét khá rõ ràng.
E chả biết bác e cũng chả biết thích hay ghét bác nhưng nếu biết nhau lại ghét nhau gia mặt cũng nên. Thậm chí, bác thuê em làm việc e cũng căm thù bác chỉ muốn tương cho 1 trái cho bõ ghét thôi.
thảo nào mà mình mãi ko mua được cái màn 75icnh. hóa ra là mấy thằng này nó tăng giá
Mợ thế mà TIVI của Sony vẫn giá gấp 3 người khác =((
july3rd
TÍCH CỰC
11 năm
@hypous Qua đợt này mấy hãng sx tv sẽ phải giảm giá, tv của Sony cũng sẽ phải giảm để cạnh tranh thôi. Muahahahah
Mình không hiểu lắm. Nó bán với giá bao nhiêu thì mặc kệ chứ. Bán đắt thì ko ai mua, còn rẻ thì nó lỗ chứ. Chuyến này chắc phải kiện mấy anh thương gia vì bán giá quá cao
SilverA
TÍCH CỰC
11 năm
@sizuki2011 Bạn phải hiểu là 1 cá nhân tăng giá thì ko ảnh hưởng nhiều nhưng đây là 1 tập thể gồm các hãng lớn liên kết lại với nhau tăng giá dẫn đến gần như độc quyền nhóm. Các hãng khác có thể mua linh kiện ở các hãng rẻ hơn nhưng các hãng đó ko thể đủ cung được=>vẫn phải mua của các hãng này=>Tăng giá thành sản phẩm hoàn thiện. Phạt là đúng rồi.
@sizuki2011 Có một chiêu trò mà bọn gian thương hay dùng là điều chỉnh giá ( price fixing). Price fixing có nghĩa là một hãng bán linh kiện cho một số đối tác với giá rẽ, nhưng lại bán linh kiện cho một số đố tác khác với giá đắc. Như cái bọn gian thương trên, đã hội hợp với nhau và buôn bán linh kiện lẫn nhau với giá rẽ, nhưng đễ bù vào phần lỗ đó, bọn đó lại chém một số đối tác khác ( như Apple và Sony chẵng hạng ) với giá rất cao. Kết quả là giá sản phẩm của bọn họ và giá sản phẩm của Apple, Sony như thế nào thì chắc Bác cũng hiểu.
@sizuki2011 Nhưng cả làng nó bán đắt thì ko mua lấy gì xem? mấy thằng bán bằng giá nhau thì dù có đắt mấy cũng chả bị coi là đắt 😃
@GiaiKhong Linh kiện iphone 5 có 3,5 triệu bác ạ.Chẳng hãng nào chém giá apple và sony đâu.2 tên đó tự bán đắt đó.
d7293
CAO CẤP
11 năm
May là không có Sony, buồn là có Panasonic và toshiba
nói chung Mỹ và Eu chơi ép Nhật Hàn thôi. tất cả các nhà sx TV đều lỗ trừ SS lời không đáng kể mà còn bị phạt. sống sao nổi.
@sschonlui ờ ờ ít ra người ta cũng còn đỡ hơn ông,chính cái mỏ của ông phát biểu là trước apple chỉ có 3 hãng dt di động rồi phán 1 câu là ss đứng cuối cùng:eek:
Các bố này liên kết để làm giá đây mà, EU thì bảo hộ và đưa lợi ích người tiêu dùng lên cao lắm lần sau hết nghịch dại😁
Tiền từ người tiêu dùng giờ về túi ai đây AE nhỉ? Chuyện làm giá này nhiều quá rồi. Phạt nặng nữa vào!

Sent from AndroidVietnam
simijaijay
ĐẠI BÀNG
11 năm
@Zanr Zij Trong bài nó bảo bọn này cạnh tranh không lành mạnh làm các hãng châu âu thiệt hại thì chắc là nó bán phá giá chứ. 😕
@simijaijay Các cty trong danh sách này có thể làm 2 việc: bán phá giá hoặc nâng giá lên đối với mặt hàng là nguyên liệu cho cty làm thành phẩm khác ( bán panel hoặc OEM )

Sent from AndroidVietnam
Sẽ có nhiều fan SS nhảy vào khiếu nại vì sao Apple không bị phạt vì cái tội làm giá màn hình ... Retina đây. 😃
@cottager Apple làm được màn hình hả pố, nếu có bị phạt thì táo chỉ bị phạt bán giá quá cao thui, nhưng cái giá cao này cũng do mấy pố lái táo nâng giá là chính táo chỉ xúi nên vô can , he he
@music_editor_9x Ý là Apple bị hút máu màn hình từ ss chứ gì kkaka
@impressive2000 bị LG hút chứ ;)
mickylovely
ĐẠI BÀNG
11 năm
@cottager Apple ko có cửa để đặt 1 chân vào lĩnh vực màn hình 😃 Apple chơi chiêu mua màn hình về nâng giá lên gấp 3 thì nghe đc hơn 😃
nó tăng giá mà còn lỗ te tua nữa là, k tăng thì phá sản sớm, mảng TV giờ đâu còn kiếm ăn thơm như xưa nữa
Một trong những nguyên nhân gây nên lạm phát
hungmax79
ĐẠI BÀNG
11 năm
nó chơi kiểu này người tiêu dùng mình ăn hết.cha con nó mua nhà lầu đi siêu xe ôm gái teen
Ngon
May quá k có Sony của e 😃 Có bác sam kìa 😁
làm ăn kinh doanh kiểu j cũng phải ăn bớt hay làm giá chỗ này chỗ kia chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019