Ngày 15/12 vừa qua, nhà tương lai học (người đưa ra dự đoán tương lai dựa trên các xu hướng hiện tại) Ray Kurzweil cho biết rằng ông đã trở thành một nhân viên toàn thời gian của Google với vai trò Giám đốc kĩ thuật. Ông sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 17/12 (thứ Hai) tới đây. Công việc chính của ông tại Google đó là tập trung tìm hiểu, học hỏi về các máy móc cũng như đóng góp cho các dự án liên quan đến việc xử lí ngôn ngữ. Kurzweil nói rằng ông "rất phấn khích khi được kết hợp với Google để giải quyết những vấn đề khó khăn nhất trong ngành khoa học máy tính, nhờ đó, trong một thập kỉ tới, chúng tôi có thể làm cho những điều phi thực tế trở nên thực tế".
Đây là một thông tin thú vị, tuy nhiên nó cũng không gây quá nhiều ngạc nhiên bởi vì những người sáng lập Google - Larry Page và Sergey Brin - tỏ ra rất quan tâm đến lý thuyết về "tính duy nhất của công nghệ". Lý thuyết này nói về thời điểm mà con người và các cỗ máy có trí thông minh nhân tạo sẽ đồng bộ cùng nhau để thúc đẩy sự sáng tạo nhanh chưa từng có. Kurzweil là một trong những người khá quen thuộc với điều này.
Bên cạnh việc dự đoán tương lai, Kurzweil còn là một nhà sáng chế, một nhà tạo lập doanh nghiệp và cũng là một tác giả. Ông nói ông rất thích thú với công nghệ, cụ thể là việc nghiên cứu các máy móc, trong một thời gian dài. Năm 14 tuổi, Kurzweil từng thiết kế một phần mềm để viết nhạc, sau đó ông phát minh một chiếc máy có khả năng đọc các bản in thành tiếng cho người khiếm thị. "Tôi luôn làm việc để tạo ra những hệ thống mang tính thực tế để giúp cuộc sống của con người khác đi". Ông cũng là một trong những người đồng sáng lập của công ty Kurzweil Technologies (thành lập từ năm 1995) chuyên phát triển các phần mềm liên quan đến nhận biết dạng mẫu, trí tuệ nhân tạo, thuật toán tiến hóa, xử lí tín hiệu, giả lập các quy trình tự nhiên.
Năm 1999, Kurzweil nói rằng khoảng một thập kỉ tới chúng ta sẽ thấy những thứ như xe tự lái, điện thoại có tính năng trả lời câu hỏi của người dùng. Lúc đó, nhiều người đã chỉ trích những dự đoán này là phi thực tế. Nhưng giờ đây, tất cả những thứ đó đã thật sự xuất hiện, chẳng hạn như dự án xe tự hành của Google, Apple Siri hay Google Now/Google Voice Search.