Trong vài năm qua, xu hướng sử dụng các tài nguyên CNTT nguồn mở đang được hầu hết các công ty công nghệ lớn trên thế giới quan tâm. Google thì có Google Android hay Google Chrome, Nokia thì có hệ Maemo, Mozilla thì có Firefox... Và dĩ nhiên, Việt Nam chúng ta, đất nước có nguồn nhân lực CNTT dồi dào cũng không thể nằm ngoài xu hướng đó. Vừa qua, đã có một nhóm các bạn LTV trẻ thuộc một công ty CNTT Rồng Việt Nam tại Hà Nội đã tạo lập một hệ điều hành máy tính mới cho người Việt từ hệ thống mã nguồn mở LINUX mang tên: FENIX.
Mặc dù vấn đề nêu trên không mới, nhưng phần nào cũng chứng tỏ xu thế của xã hội CNTT hiện nay và một số khả năng thực tế của nhân lực CNTT Việt Nam. Với các điều kiện phát triển như: chi phí bản quyền không còn là gánh nặng, hệ thống phần cứng không còn phải nâng cấp liên tục, các bản quyền phần mềm luôn được đảm bảo... thì không lý do gì chúng ta không thể hy vọng trong tương lai có thể đón nhận nhiều hơn các sản phẩm thuần Việt như trên.
Trích giao diện cơ bản của FENIX. Nguồn: windowsvn.net
Tuy nhiên, cũng liên quan đến việc phát triển đó, sự lựa chọn hướng đi nào dành cho các sản phẩm mã nguuồn mở thuần Việt và các công ty CNTT Việt Nam trên đường hội nhập cũng là câu hỏi lớn mà nhưng người tâm huyết quan tâm. Xin trích vài ý kiến của các ban ngành liên quan trong khuôn khổ phóng sự nói trên:
* Xin cám ơn các đồng nghiệp tại Đài truyền hình Việt Nam đã giúp đỡ tư liệu cho bài viết.
[relate]Việt Nam, ý tưởng[/relate]
Trích giao diện cơ bản của FENIX. Nguồn: windowsvn.net
Tuy nhiên, cũng liên quan đến việc phát triển đó, sự lựa chọn hướng đi nào dành cho các sản phẩm mã nguuồn mở thuần Việt và các công ty CNTT Việt Nam trên đường hội nhập cũng là câu hỏi lớn mà nhưng người tâm huyết quan tâm. Xin trích vài ý kiến của các ban ngành liên quan trong khuôn khổ phóng sự nói trên:
[relate]Việt Nam, ý tưởng[/relate]