Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Google tổ chức sự kiện giới thiệu Chrome OS

Nam Air
15/10/2009 15:45Phản hồi: 33
Google tổ chức sự kiện giới thiệu Chrome OS
Chiều hôm nay ngày 16/10 lúc 6:00PM, gã tìm kiếm trực tuyến khổng lồ Google sẽ tổ chức một sự kiện mang tên Front End Engineering Open House tại trụ sở chính của hãng, trong buổi này Google sẽ giới thiệu 2 dự án mới nhất của họ là Google Maps phiên bản mới và hệ điều hành Chrome OS cho Netbook.


Ben Goodger, người chịu trách nhiệm phát triển Chrome OS sẽ có vai trò giới thiệu hệ điều hành này với những người tham gia buổi lễ, trình diễn các tính năng đặc trưng của hệ điều hành Chrome cũng như trả lời các câu hỏi của khán giả về nó. Ngoài ra, các nhóm phát triển Google Maps, Gmail, Google tìm kiếm... cũng sẽ có mặt trong dịp này nhằm công bố những dự án, sản phẩm mới nhất của tập đoàn Google. Như vậy là người dùng sắp sửa được Google công bố thông tin về Chrome OS, hi vọng phiên bản dùng thử cũng sẽ sớm được cung cấp.

[relate]google[/relate]
33 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

TNgBiz
TÍCH CỰC
14 năm
Tiếc là Chrome OS sử dụng giao diện Gnome nên không đẹp lắm. Đang test Chrome OS nè, không ấn tượng chọ lắm. Hi vọng bản chính thức sẽ tốt hơn
TNgBiz
TÍCH CỰC
14 năm
Muống Screen Shot thì có Screen Shot:

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]
TNgBiz
TÍCH CỰC
14 năm
Bác không biết thì hỏi mình cho cái link down về nè, Nhờ bác down về kiểm chứng xem Chrome OS hay Ubuntu nhé

http://sites.google.com/site/chromeoslinux/download

Mà bác sai rồi, Mình xài Kubuntu chứng không xài Ubuntu (ham cái đẹp của KDE chứ không phải Gnome)
cái này hình như ko dính dáng j` đến google đâu bác, nó chỉ là 1 bản ăn theo thôi, e thấy cái này trên các diễn đàn nhiều rồi 😁
hajunik
ĐẠI BÀNG
14 năm
Cái này có phải là Chrome OS đâu, chỉ là một distro của linux nhái theo tên của Chrome thôi mà, vậy mà nhiều người cứ tin sái cổ.
khoa_blue
TÍCH CỰC
14 năm
nhìn cũng đẹp đấy chứ, mà có vẻ phát triển theo chiều hướng web là chính
jing
CAO CẤP
14 năm
gnome nó stable hơn bác ạ. mình thích con os lightweight này, cài nhanh, nhẹ, chạy êm ít tốn điện. hơn nữa, os này giúp users (+newbies) dễ dàng làm quen với linux, có lẽ nó giúp linux phát triển hơn, tạo thế cân = với các modem os khác
đợi khi ra bản chính thức rồi cài song song luôn 😁
Gà nhà đôi khi nó cũng đá nhau như chơi mà :D
E thì chỉ đợi Google Waves một siêu phẩm
funbacon
TÍCH CỰC
14 năm
Hình như toàn ứng dụng web. Em rất muốn cài nhưng do còn sử dụng smartphone, ko thể dùng Chrome được vì chrome ko có phần mềm PC sync.
bác nào cho em hỏi mấy hệ điều hành mã nguồn mở này có dùng được Auto Cad không vậy?
Chắc 10 năm sau mới có Auto Cad cho mấy cái này. Mac OS X vẫn còn chưa có.
cùng ý kiến với bác , cài hệ điều hành nào hay mua laptop điều em tự hỏi là có cài được AutoCAD , chạy được autoCAD không 😁:p
Chrome OS là chạy cho netbook , mà đang tự hỏi là netbook nào chơi chip atom chạy auto cad nổi ?
Chip atom vẫn chạy được CAD mà bác, chỉ hơi chậm thôi
Cố đợi cho đến khi ra AutoCad phiên bản đặc biệt "Cloud Computing".. 😁
nó dùng YaST để quản lý packages ---> Chrome OS bà con với OpenSuse hả bác ?

netbook (màn hình trên dưới 10'') mà mấy bác kia muốn vẽ vời Autocad trên đó thì có mà nổ đom đóm mắt ra ah ? Với lại chip ấy, cấu hình ấy thì các bác render bằng cách nào nhỉ ?
santana189
ĐẠI BÀNG
14 năm
nhìn giao diện thấy giống ubuntu, ko dc đẹp cho lắm
vinhhip
ĐẠI BÀNG
14 năm
có lẽ đây chính là tham vọng lật đổ Microsoft của google. Kỷ nguyên của điện toán đám mây bắt đầu....
caphe17
TÍCH CỰC
14 năm
Cho em hỏi là cài mấy bản win này thì driver kiếm ở đâu ra các bác? EM rất thích phần mềm mã nguồn mở mà ko biết có tìm đc driver ko nên đang phân vân.
TNgBiz
TÍCH CỰC
14 năm
Mã nguồn mở là Linux bạn ah nó cũng là 1 dạn HDH giống như Win hay MAC OS chứ không phải là 1 loại phiên bản của Win.
Thông thường khi bạn cài vào (Kubuntu hay Ubuntu chẳn hạn bạn có thể tìm hiểu thêm rất nhiều phiên bản Linux) Auto update sẽ có hết driver hà. Driver không phải là vấn đề khó khăn của Linux. Trước tiên muốn xài cũng phải tìm tòi học học tí cho quen đã, mình cũng còn kém lắm không dám chỉ nhiều nhưng mới làm quen bạn thử chơi với Ubuntu đi, không cần format ổ đĩa có thể cài em nó chung vào WIndows được nên có gì gỡ ra cũng dễ dàng hơn.
sao nhìn nó lá lá giống win 7 thế nhỉ
không biết có chạy trên máy Mac được ko :-....
TNgBiz
TÍCH CỰC
14 năm
Đã đưa link rồi đó bạn dơn về thử đi
Thoải mái bạn ạ. Mình cài cả WinXP + Win 7 + ubuntu + Fedora + Chrome trên Snow, nghịch ngợm thoải mái bạn ạ ;)
Lẹ lẹ đi nào Google ơi, Win7 của mình chắc sắp hết hạn rùi quá...
Mr. d@ng
ĐẠI BÀNG
14 năm
Mặc dù rất tin tưởng vào tương lai của Chrome OS nhưng hiện giờ chắc em chả xài, Chrome browser làm từ nào đến giờ vẫn còn chưa ổn định.

Tương lai Google sẽ nâng Chrome OS lên cho các máy cấu hình mạnh hơn chứ không chỉ cho netbook, lúc ấy chắc sẽ tốt hơn.

Mà nhìn giao diện nó thế, bác nào không kêu xấu chắc thuộc dạng tốt tính lắm ấy. Em là em thấy nó còn xấu hơn Windows XP
Rất cám ơn bạn về link và screen shot. THẾ NHƯNG mình chắc chắn đây không phải là phiên bản Chrome OS chính thức từ Google. Bạn có thể vào link trên bài viết của bạn. Kéo xuống phần dưới cùng, bạn sẽ thấy dòng chữ sau:

Về nguồn gốc của Chrome OS này, theo mình đây chỉ là 1 linux distro do một nhóm phát triển có giao diện Chrome mà thôi.

Đây là 1 trang web được tạo ra bởi Google Sites (http://sites.google.com). Nếu như đó là phiên bản Chrome OS thật sự thì có thể nó sẽ có link http://www.google.com/chromeos chứ ko phải là http://sites.google.com/site/chromeoslinux
TNgBiz
TÍCH CỰC
14 năm
Ôi trời đúng là khủng hoảng thật. Xài kubuntu đi KDE interface đẹp lắm


Đồng ý là xấu hơn Windows XP nhưng so với mấy thằng KDE interface như Kubuntu thì ... kém hơn nhều lắm

Đồng ý với bạn đây là bản không chính thức. Theo mình nghĩ bản này giống như bản Draf vậy nhưng nó cho mình cái nhìn tổng quan vê OS. Tầt nhiên khi phát hành phiên bản chính thức phải khác nhiều.
Giao diện chưa thể bằng được UBUNTU, nói chung là Chrome vẫn là Linux thuần túy và mang thương hiệu Google. Cài *nix vào rồi cài KDE hoặc GNONE mới rồi biên dịch lại kernel thì cũng nhẹ ngay.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019