Intel là một hãng công nghệ rất lớn, điều đó không cần phải bàn, các sản phẩm của họ luôn nhanh chóng được phổ biến trên thị trường, điều đó ai cũng biết, bởi họ có lượng đối tác cực kì lớn. Tuy nhiên, Intel đã phải rất chật vật để tiến vào thị trường bộ xử lý cho các thiết bị di động, vốn đã bị ARM và các đối tác khác chiếm giữ bấy lâu nay, minh chứng là Atom Clover Trail của Intel vẫn không đạt được những gì họ mong đợi. Trong khi đó, đối thủ nặng kí nhất của họ là AMD đã chính thức bước chân vào thị trường đầy sôi động này, với các APU mới nhất của mình, trong đó có Temash.
Điều gì sẽ giúp AMD thành công?
Intel có thể mạnh ở mảng CPU, nhưng họ lại yếu (nếu không muốn nói là rất yếu) ở mảng GPU; nVIDIA thì rất mạnh ở mảng GPU, nhưng lại không có giấy phép để sản xuất bộ xử lý x86. Còn AMD, họ có cả 2 yếu tố đó: mảng sản xuất CPU từ bao năm nay và GPU mua lại từ ATi cách đây nhiều năm. Kể từ khi dự án Larrabee của Intel đi vào quên lãng, các CPU sau này của Intel vẫn chỉ trông mong vào giải pháp đồ họa tích hợp iGPU là Intel HD Graphics, với hiệu năng tiến theo cấp số cộng, trái lại, mảng GPU của AMD và nVIDIA lại tiến theo cấp số nhân. Vì vậy, Tamesh chính là chìa khóa để AMD bước chân vào thị phần di động vốn rất sôi động ngày nay.
Hiệu năng và mức tiêu thụ điện.
Hồi tháng 10/2012, AMD từng công bố thế hệ APU x86 Z-60 với tên mã Hondo (không phải Honda nhé) đầu tiên dành cho các tiết bị di động, mà cụ thể là máy tính bảng. Z60 là dòng CPU Fusion (sự kết hợp giữa CPU và GPU, mà AMD gọi chung là APU) có 2 nhân xử lý, xung nhịp 1GHz, tích hợp nhân đồ họa GPU Radeon HD 6250 (hỗ trợ tập lệnh DX 11). Theo AMD thì iGPU này có sức mạnh gấp từ 5-6 lần chip đồ họa tích hợp của Intel Cedar Trail (đời trước của Clover Trail). Để cho dễ hình dung thì họ đã demo cho chip Z60 chạy game Call of Duty: Modern Warfare 2 ở độ phân giải 1024 x 768, tùy chọn đồ họa ở medium, và đạt tốc độ 30FPS, khá ấn tượng. Quên mất, APU Z-60 là chip x86 nên nó chạy Windows 8 nhé.
Có lẽ Hondo là một bước thăm dò thị trường của AMD, khi trên thị trường chỉ có 2 sản phẩm sử dụng con chip này: 1 của Fujitsu và 1 của Vizio. Và hôm nay, ở CES 2013 thì họ đã công bố thế hệ tiếp theo của Hondo, là chip Tamesh, mà theo những gì AMD nói thì Tamesh có hiệu năng ít nhất là gấp 100% chip Hondo, tức Z-60. Tamesh là dòng APU thế hệ mới của AMD, được mệnh danh là chip SoC x86 có 4 nhân đầu tiên trên thế giới, tuy nhiên nó cũng có phiên bản 2 nhân cho những sản phẩm giá rẻ hơn. Tamesh là dòng CPU kế thừa từ CPU Jaguar trước đây của AMD, vốn sẽ có hiệu năng cao hơn và tiết kiệm điện hơn. Theo AMD thì chip SoC Tamesh có mức tiêu thụ điện năng tối đa chỉ 5W, trong khi chip nVIDIA Tegra 3 có mức tiêu thụ điện từ 5-20W. Trong khi Tamesh có ưu thế vượt trội vì nó là chip x86.
Mức tiêu thụ điện của Hondo Z-60, thế hệ trước Tamesh
Về giá cả.
Do vẫn chưa có sản phẩm nào chạy chip APU Tamesh chính thức được bán ra, nhưng hiện nay Vizio cũng đã kí thỏa thuận với AMD để đưa dòng APU này lên các sản phẩm của họ. Trước đây Vizio từng demo một chiếc máy tính bảng tên mã MT11x có màn hình 11.6" sử dụng chip Hondo Z-60 và chạy Windows 8, màn hình Full HD (do chạy Windows nên những máy này không đua độ phân giải cao giống các máy Android). Vizio MT11x có giá 899 USD, cấu hình: CPU AMD Hondo Z-60, SSD 64GB, màn hình Full HD.
Dù cho Tegra 4 hay Snapdragon 800 có mạnh mẽ như thế nào đi nữa, có là SoC gồm CPU 4 nhân, GPU đồ họa hàng chục nhân, nhưng nó vẫn chỉ là những BXL nền ARM, tức là sẽ không chạy được các ứng dụng x86 độc quyền của các BXL này. Vì vậy dù mạnh mẽ tới đâu, chúng cũng chỉ chạy HĐH Android, iOS, MeeGo hoặc cùng lắm là Windows RT, cũng có nghĩa là bạn không thể làm Photoshop hay chơi game như một máy tính thực thụ chạy Windows hoặc Mac OS X.
Tinh tế sẽ tiếp tục cập nhật thông tin cụ thể về APU Tamesh khi có thông tin chính thức từ AMD.