Tại hội chợ triển lãm công nghệ CES 2013, Nikon tiếp tục giới thiệu hai sản phẩm mới thuộc dòng máy ảnh không gương lật Nikon 1 của mình là J3 và S1 với độ phân giải lần lượt là 14.2 megapixel và 10 megapixel. Hè 2012 vừa qua, Nikon có giới thiệu đưa ra phiên bản cải tiến cho J1 là Nikon J2 nhưng ít tạo được tiếng vang. Lần này, J3 với nhiều cải tiến hơn được nhắm đến thị trường tầm trung, còn S1 được thiết kế đơn giản nhắm đến phân khúc gần hơn với phân khúc máy ảnh bỏ túi compact.
Ít nhiều thì J3 và S1 là các phiên bản nhỏ gọn hơn dựa trên dòng không gương lật cao cấp V2 vừa được giới thiệu tháng 12/2012. Nikon J3 dùng chung bộ cảm biến độ phân giải 14.2 megapixel của V2. Cả ba máy đều được trang bị bộ xử lý Expeed phiên bản 3A, có 73 điểm lấy nét và tăng tốc độ chụp lên 15 hình/giây với hệ thống lấy nét liên tục. Nếu như bộ nhớ đệm để chụp liên tục ở V2 là 45 tấm thì ở J3 là 22 và S1 là 15 (tức bạn chỉ chụp được số lượng nhất định hình ở tốc độ 15 hình/giây, sau đó máy sẽ ngưng một chút để ghi vào thẻ). Ngoài ra, các thông số kĩ thuật khác của hai máy không khác nhau đáng kể.
Điểm phân biệt thứ hai giữa J3 và S1 là thiết kế. Thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng J3 được thiết kế để tiện lợi điều khiển nhiều chức năng hơn bằng phím cứng. Nếu như vòng xoay chọn chế độ chụp (mode dial) của J1 và J2 trước kia nằm ngay mặt sau gần với chỗ ngón tay cái khi cầm lên gây khó chịu thì J3 đã cải tiến chuyển vòng xoay đó lên gần nút nguồn ở cạnh trên máy. Tuy có mode dial, người dùng vẫn chưa thể chọn thẳng các chế độ thông dụng như P (Program), A (Aperture priority), S (Shutter Priority) hay M (Manual) bằng vòng xoay này mà phải tuỳ chọn từ trong menu của chế độ Creative mode. Ở chế độ này J3 còn được nhỉnh hơn chế độ chụp toàn cảnh Easy panorama.
Cầm trên tay cả hai máy cảm giác rất nhỏ gọn và thanh lịch, đặc biệt cả hai đều có nhiều màu sắc rất bắt mắt. Mình đặc biệt thích phiên bản màu kem và ánh kim của J3. Thiết kế lại vòng xoay đổi chế độ là một điểm đáng giá của lần cải tiến này. Một chức năng được thêm vào mà mình thích của 2 máy này là Slow View cho phép bạn chụp tốc độ cao 15 hình/giây bằng cách half-press nút chụp (như nhấn để lấy nét), giữ tay và máy sẽ tua đi tua lại các hình chụp liên tục đó tốc độ chậm để bạn chọn, sau đó chọn hình đẹp nhất bằng cách nhấn hết nút chụp. Giải pháp này hay và tiết kiệm thời gian hơn tính năng chụp nhiều tấm và chọn trên nhiều thiết bị hiện tại nhiều.
Cả hai máy sẽ được bán ra vào tháng 2/2013. Giá của S1 và J3 lần lượt sẽ là 499 USD và 599 USD, giá đã tính kèm ống kit 11-27.5mm đối với S1 (tương đương 30-75mm trên hệ thống 35mm) và kit 10-30mm đối với J3 (tương đương 27-81mm).
Được giới thiệu chung lần này là hai ống kính mới: 6.7-13mm f/3.5-5.6 (tương đương 18-35mm siêu rộng) và 10-100mm f/4-5.6 (27-270mm).