Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


EU muốn hạn chế quyền can thiệp thông tin người dùng của Google và Facebook

cuLong
10/1/2013 7:58Phản hồi: 25
EU muốn hạn chế quyền can thiệp thông tin người dùng của Google và Facebook
fb.jpg

Trong khi các nhà mạng lớn ở châu Âu muốn chung tay xây dựng một cơ sở hạ tầng mạng chung cho khối liên minh EU, thì Nghị viện EU lại muốn giới hạn quyền sử dụng thông tin người dùng hơn nữa của các dịch vụ internet lớn trên thế giới, mà điển hình là GoogleFacebook. Theo đó, Jan Philipp Albrecht, một thành viên người Đức của Nghị viện cho biết ông muốn EU phải qui định rõ ràng hơn nữa về những loại thông tin nào của người dùng mà Google hay Facebook được phép sử dụng hoặc bán cho các công ty quảng cáo, ví dụ như thói quen lướt web, tên tài khoản...

Theo Albrecht thì những dịch vụ internet này phải đưa ra thông báo cụ thể cho người dùng biết khi thông tin của họ bị can thiệp, và họ được quyền lựa chọn giữa từ chối hoặc là cho phép thông tin của mình được khai thác. Được biết, 27 nước trong khối EU cùng Nghị viện và Ủy ban liên minh châu Âu sẽ xem xét về đề nghị kể và đưa ra quyết định trong vài tháng tới. Như vậy, EU đã có hành động chính thức kể từ khi vụ Instagram đòi quyền được bán ảnh của người dùng xảy ra hồi cuối năm 2012. Nếu quyết định trên được thông qua, thì Google, Facebook và các dịch vụ internet trên thế giới sẽ phải tìm ra những cách kinh doanh "sạch" hơn, thay vì muốn làm gì thì làm với dữ liệu cá nhân của người dùng.
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chuẩn nha, phải làm như vậy để đảm bảo an toàn cho thông tin về người sử dụng các dịch vụ trực tuyến nhằm tránh những chuyện không hay 😃
longrio2
ĐẠI BÀNG
11 năm
Việt Nam mình thì khác, đơn cử em cũng chẳng quan tâm tới mấy cái này, tụi nó muốn làm gì thì làm😃 Nếu lại có vụ bán ảnh VN thì dân mình ai dính thì nổi tiếng luôn, còn mừng nữa là ...
và chỉ áp dụng ở Châu Âu.😃
caddish12
TÍCH CỰC
11 năm
phải như vậy chứ. vn mình dc vậy cũng đỡ hè 😁keke
HoangTM.Bi
ĐẠI BÀNG
11 năm
Ủng hộ thực hiện cả ở châu Á. Gì đâu mà 1 ngày duyệt mail thì dính 1 đống thư quảng cáo mà mình ko hề đăng ký nhận, lộn ruột
thấy tinh tế lâu lâu cũng điền sdt mail,.. không biết sao 😁 nói chung ghét quảng cáo mọi hình thức! đa số là gây khó chịu và không hay ho gì
Like cho EU cái.
Càng ngày mình càng lo khi mà mọi thông tin của chúng ta được trao "vô điều kiện" cho các nhà cung cấp dịch vụ trên internet. Tiền gửi trong ngân hàng mất còn có thể đi kiếm lại được chứ bao nhiêu thông tin cá nhân mà giao tuốt tuột cho người ta thì e rằng... 😔
tctvn
TÍCH CỰC
11 năm
gặp cái thông tin như thế này nhưng lại ở vn thì các nhà lãnh đạo bị nguyền rủa cho mà xem ^^!
mình dùng free sản phẩm của họ thì cho họ ít thông tin gọi là có tý chút ủng hộ 😁.
Hãy đăng ký bằng tài khoản của ...kẻ thù, đó là chiêu " Nhất tiễn hạ song điêu".
Phải như vậy mới đúng là bảo vệ người tiêu dùng chứ đâu như việt nam ta....
việt nam bao giờ mới được thế đây 😆
chỉ mới có EU đề xuất...cộng đồng ASEAN cũng chơi luôn
quá tốt, phải hạn chế lại mới dc. Nguyên FB nó đã lộ ra quá nhiều thông tin của mình rồi, tiếc là khu vực châu Á chắc chả bao h dc hạn chế :oops:
Thế này mới chuẩn chứ. Cơ mà chắc gì đã áp dụng được ở VN :-j
Muốn người ta không biết thì tốt nhất không đưa lên nhiều thông tin.
Hạn chế có khi lại tốt. Đỡ bị lộ thông tin cá nhân
muốn hỗ trợ tốt người dùng thì phải theo dõi, theo dõi thì bị chống. pó chim
làm thế là chuẩn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019