Ngoài Panasonic ra thì Sony cũng mang đến một chiếc TV OLED có độ phân giải 4K với kích thước mà họ cho là lớn nhất hiện nay, 56". Đây cũng chỉ là mẫu trưng bày của Sony, thiết kế cuối cùng, giá bán và ngày bán ra thị trường Sony cũng không nói đến, có lẽ là rất lâu nữa. Sự kết hợp giữa OLED và 4K là sự kết hợp tuyệt vời, nếu công nghệ này được phổ biến rộng rãi thì có lẽ chúng ta sẽ có nhiều cảnh quay ban đêm từ trên cao nhìn xuống thành phố. Độ tương phản cao, màu sắc rực rõ, đen thì đen tuyền, sáng thì sáng chói cộng với độ phân giải cao làm cho hình ảnh rõ nét và sống động chưa tùng có.
Sony là hãng đầu tiên đưa công nghệ OLED lên màn hình một sản phẩm di động. Đó là chiếc Palm VZ90 mà mình từng sử dụng cách đây 6 hay 7 năm, mình không nhớ rõ. Lúc đó VZ90 có màn hình 3", độ phân giải 320x480 và màu sắc màn hình thì không thể tuyệt vời hơn. Đến năm 2007 thì Sony cũng tại CES giới thiệu chiếc TV OLED 11" thương mại đầu tiên với giá 2500USD. Sau đó Sony không còn làm màn hình OLED cho thị trường rộng nữa mà chỉ làm cho thị trường truyền hình chuyên nghiệp.