Cảm biến của chiếc Nikon 1 J3
Khi Nikon ra mắt hai chiếc máy ảnh không gương lật mới là Nikon 1 J3 và S1 tại triển lãm CES 2013, đại diện của hãng đã tiết lộ với trang tin Fotosidan rằng cảm biến của hai mẫu camera này không có bộ lọc khử răng cưa (Anti-alias filter, AA filter, hay còn gọi là Optical Low-Pass Filter, OLPF). Trước đây Nikon cũng đã từng cung cấp chiếc DSLR D800E, một phiên bản không có bộ lọc AA của D800 với giá cao hơn bình thường 300$. Việc loại bỏ thành phần quang học này giúp cho chi tiết trên ảnh rõ ràng hơn (ví dụ khi chụp tóc của người mẫu) nhưng lại gây moire trong một vài trường hợp (đây là một bức ảnh mô tả hiện tượng moire). Khi đó, người dùng có thể xử lí hậu kì để khắc phục hiện tượng nêu trên.
Động thái không trang bị bộ lọc khử răng cưa của Nikon là một nước đi hiếm thấy trong làng máy ảnh nhỏ gọn thay ống kính, tuy nhiên người đại diện của hãng nói "Nikon đã học được nhiều từ chiếc D800E và hiện cảm thấy sẵn sàng để bỏ qua bộ lọc AA trong những model này (J3 và S1)". Liệu các model tương lai của Nikon có đi theo xu hướng không cần AA filter? Chúng ta hãy chờ xem sao.