Facebook giới thiệu Graph Search, tính năng tìm kiếm nội dung với mức độ cá nhân hóa cao

Duy Luân
15/1/2013 22:37Phản hồi: 56
Facebook giới thiệu Graph Search, tính năng tìm kiếm nội dung với mức độ cá nhân hóa cao
500px1.jpg

Trong sự kiện diễn ra vài tiếng đồng hồ trước, Facebook đã chính thức giới thiệu sản phẩm mới nhất của mình: Graph Search. Đây là một phương thức giúp người dùng tìm kiếm trong các nội dung về hình ảnh ảnh, bạn bè cũng như những mối liên hệ giữa các tài khoản Facebook với mức độ cá nhân hóa cao. Nhà sáng lập kiêm CEO của mạng xã hội này, ông Mark Zuckerberg, cho biết rằng Graph Search không phải là "web search" như chúng ta vẫn tiến hành tìm kiếm qua Google hay Bing. Công cụ này được thiết kế để trả về kết quả từ một truy vấn chính xác thay vì chỉ thực hiện tìm kiếm và đưa kết quả chung chung từ nhiều trang web khác nhau.

Để đưa ra kết quả theo hướng trực quan, Facebook Graph Search sẽ sử dụng hàng loạt các bộ lọc để sắp xếp các nội dung như địa điểm, sở thích của người dùng Facebook, mối quan hệ (relationship) tùy theo truy vấn của người sử dụng. Còn tính năng tìm kiếm thông thường, tức những nội dung không khớp với truy vấn khi dùng Graph Seach, sẽ được thực hiện thông qua Bing với sự hợp tác giữa Facebook và Microsoft. Về cơ bản thì Bing sẽ đưa ra những kết quả không nằm trong hồ sơ (profile) của người dùng, ví dụ như thời tiết, tiêu đề bài nhạc... Những kết quả này sẽ xuất hiện dưới dạng những đường link (giống với Bing bình thường) và nằm tách biệt với kết quả từ Graph Search.

Nói thêm về Graph Search, Facebook cho biết công ty thực hiện việc tìm kiếm dựa vào những mối quan hệ xã hội phong phú được thiết lập giữa các thành viên của mạng xã hội này. Những kết quả trả về trước hết sẽ là những tài khoản mà người dùng tương tác nhiều nhất, sau đó chúng sẽ lần lượt được sắp xếp theo số lượng bạn chung cùng nhiều yếu tố khác. Ý tưởng chung ở đây là để đưa ra những gì có liên quan và phổ biến nhất đối với người dùng. Ví dụ, khi chúng ta dùng Graph Search để tìm "Friends who like Star Wars and Harry Potter" (những bạn bè thích xem Star Wars và Harry Potter), Facebook sẽ trả về những người bạn thích hai tựa phim này. Hoặc nếu bạn truy cập vào liên kết nguồn, nhấn nút Try A Search, Facebook sẽ đưa ra những bạn bè đang sống cùng thành phố với bạn. Thậm chí bạn có thể tìm những thứ như "Photos of my friends" để Facebook trả về những hình ảnh của bạn bè.

500px.jpg

Bên cạnh đó, Facebook còn hi vọng sẽ giúp người dùng tìm kiếm những điều thú vị và mới mẻ với tính năng "Extend this Search". Nó sẽ xuất hiện khi người dùng thực hiện việc tìm kiếm và sẽ giúp ích khi được tích hợp với công cụ Open Graph hiện có của Facebook cũng như những trang video như Netflix. Ngoài ra, Facebook còn được bổ sung khả năng tìm kiếm vị trí với một số bộ lọc đặc biệt cho phép truy vấn thông tin địa điểm, dạng như "Phòng khám nha khoa ở San Francisco". Kết quả trả về sẽ là những phòng khám được bạn bè "thích" (Like), đi kèm theo đó là địa chỉ và số điện thoại. Đây là một cách để tích hợp sự đánh giá của cộng đồng, đặc biệt là những người mà bạn quen biết, vào kết quả tìm kiếm, thay vì chỉ đưa ra những thứ được đề nghị bởi người lạ.

Trong một bài blog mới đăng tải, Facebook còn định vị Graph Search như là một giải pháp tìm kiếm hướng đến doanh nghiệp thay cho những trang như LinkedIn. Facebook tiết lộ Graph Search có thể được dùng để tìm kiếm những cá nhân đang làm việc tại một công ty nào đó - một thứ mà người ta hay thực hiện trên LinkedIn - trong khi vẫn theo dõi được tính cách, sở thích của cá nhân của người mà ta muốn biết thêm thông tin. Những nhà tuyển dụng có thể sẽ thấy Graph Search có ích.

Facebook cho biết Graph Search sẽ được ra mắt "một cách từ từ", bắt đầu từ ngày hôm nay với phiên bản Beta giới hạn cho những người dùng Facebook tiếng Anh. Nếu quan tâm, bạn có thể vào link này, cuộn xuống cuối trang và nhấn vào nút "Join Waiting List". Ở thời điểm hiện tại, Graph Saech chỉ áp dụng cho Facebook nền web và một số tính năng như tìm kiếm thông qua Open Graph hay Posts sẽ không hiện diện. Trong vài tháng tới, Graph Search sẽ được mở rộng cho nhiều ngôn ngữ khác, đồng thời cho phép truy cập từ các thiết bị di động. Ngoài ra, Facebook cũng có đề cập đến chuyện bảo mật của Graph Search rằng "bạn chỉ có thể xem những gì được phép xem trên các khu vực khác của Facebook", có nghĩa là Graph Search sẽ không trả về những kết quả mà bạn không được cấp quyền để xem.

Cũng trong buổi họp báo ra mắt Graph Search, CEO Zuckerberg đã có giải thích về việc chọn dùng Bing thay cho Google. "Chúng tôi cũng muốn làm việc với Google. Chúng tôi chỉ muốn tích hợp khả năng tìm kiếm và miễn là các công ty sẵn sàng đảm bảo về vấn đề bảo mật của người dùng chia sẻ nội dung trên Facebook, chúng tôi sẽ làm việc với họ. Hiện chúng tôi vẫn chưa làm được điều này với Google". Như vậy, có vẻ như Google cũng nằm trong danh sách những đối tác mà Facebook bắt tay để phát triển trải nghiệm tìm kiếm mới, nhưng vì một số lí do liên quan đến quyền cá nhân mà chúng ta vẫn chưa thấy Google xuất hiện. "Điều quan trọng ở đây đó là khi người ta chia sẻ thứ gì đó lên Facebook, chúng tôi muốn cho họ khả năng lan truyền nó, tuy nhiên nội dung vẫn phải được rút lại và gỡ bỏ ngay khi cần. Microsoft thì đồng ý làm những việc cụ thể dành cho Facebook (hơn là Google)".

Một số ví dụ về Graph Search do Facebook đưa ra:
  • Tìm kiếm người: “friends who live in my city,” “people from my hometown who like hiking,” “friends of friends who have been to Yosemite National Park,” “software engineers who live in San Francisco and like skiing," "people who like things I like," "people who like tennis and live nearby"
  • Tìm kiếm hình ảnh: “photos I like,” “photos of my family,” “photos of my friends before 1999,” "photos of my friends taken in New York," “photos of the Eiffel Tower”
  • Tìm kiếm địa điểm: “restaurants in San Francisco,” “cities visited by my family,” "Indian restaurants liked by my friends from India," “tourist attractions in Italy visited by my friends,” “restaurants in New York liked by chefs," "countries my friends have visited"
  • Tìm kiếm sở thích: “music my friends like,” “movies liked by people who like movies I like,” "languages my friends speak," “strategy games played by friends of my friends,” "movies liked by people who are film directors," "books read by CEOs"
Một số hình ảnh khác


56 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vẫn ko thể thay thế đc google. Cái này chắc hữu ích cho tán gái hơn.
ndv92
ĐẠI BÀNG
11 năm
@michaelmanhhung Thì cái này là tím kiếm mối quan tâm và hoạt động của những người trên FB, chỉ là 1 mảng nhỏ thôi
@michaelmanhhung Việc tán gái thì mình đồng ý hoàn toàn 😆 và chuyện thay thế Google của chức năng này chắc cũng không thể diễn ra, việc tìm kiếm bằng google đôi khi diễn ra khi người dùng còn chưa biết mình thực sự muốn tìm kiếm điều gì, vừa search người dùng vừa làm rõ vấn đề hơn và dần tìm kiếm những từ khóa chính xác hơn. Còn chức năng này như quảng cáo thì có mức độ cá nhân hóa rất cao - hướng tới việc tìm kiếm những thông tin liên quan trực tiếp đến họ
Tóm lại là mình thấy 2 công cụ tìm kiếm này là khác nhau không thể thay thế nhau được 😁. Lạm bàn như vậy he he
@Simplemarketing CHUẪN QUÁ.:D
Lậu hậu quá. Đến giờ vẫn ko biết chơi Fb....

Sent from my LG-LU6200 using Tinhte.vn
@KyNuConTrinh Đơn giả là chia sẻ kết nối thôi bạn ạh đừng nghĩ gì quá ghê gớm "Chơi" như chơi xe cổ, chơi xe hơi....mở rộng tấm lòng đón nhận tất cả...sẽ rất thú vụi pác ah...
hungghe
TÍCH CỰC
11 năm
quá hay,trình search cũ cuả facebook thật tệ quá,nhưng hi vọng k xâm phạm quyền riêng tư quá đáng
Công cụ này cũng hay đấy nhỉ
vậy mà bác facebook cũng tổ chức 1 sự kiện ah? chắc khách được mời đến sự kiện của facebook là chán nhất thì phải.
Thích hợp để tìm thông tin 1 cô gái nào đó mà mình "vô tình" gặp và có ấn tượng. Hihi.. Sau này Hollywood sẽ làm phim: "Chuyện tình facebook". Hehe..
Ngon đấy hy vọng sẽ tích hợp vào phiên bản di động trong thời gian gần 😃
ltphu
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chẳng có gì đặc biệt
Công cụ tìm kiếm trên mạng xã hội và những thứ liên quan đến các thành viên mạng này. Vẫn hữu dụng và khác biệt so với google.
Vấn đề bảo mật cá nhân sẽ bị xâm phạm

gió
Tưởng ra đt fb
Ko phải thứ mình rhichs, thứ mình mong...

Sent from my Lenovo P700i using Tinhte.vn
Đêm qua cứ tưởng có gì.. Đang hy vọng sẽ có một PM cho điện thoại với giao diện và tính năng hoàn toàn mới. :oops:
Có vẻ như nó chỉ tìm những thứ mà 1 người co quyền xem dc thôi nhệ. Vậy cũng hay lăm rồi. Nâng cấp như thế là đúng rồi, chứ đi mở thêm 1 cái search engine như google có vẻ khó ăn vì mới quá. Phải thả bot cho nó thu thập, cần 1 thời gian dài lắm mới có kho dữ liệu như gồ
cũng đoán ngày nào đó FB sẽ có chức năng search
Càng ngày càng bá đạo, đã đến lúc hạn chế post like tùm lum trên fb rồi
cách hoạt động giống như volfram (chả nhớ chính xác), tất cả đều lấy ý tưởng từ cái nút I'm Lucky của Google



nhưng dù cho dữ liệu có đồ sộ tới cỡ nào nhưng thuật toán tìm kiếm chắc chắn thua xa G + tâm lí người dùng ko phải cứ tìm ra cái phù hợp nhất thì chưa chắc là cái tốt nhất & ngược lại

nói chung ra thêm tính năng mới thì người dùng đc lợi hơn nhưng chắc chưa đủ để cạnh tranh với ông trùm
horse_111
TÍCH CỰC
11 năm
@temp304 Tâm lý người dùng là thích và sử dụng những cái ji' bạn bè, người thân của họ đáng giá là tốt, theo xu hướng đám đông zậy thuj, cái này fb có thừa, thuật toán có ai xem đc ko?? Sao bik ko bằng gg??
Fb muốn kết hợp search này zới gg mà ko đc, nên mới hợp tác zới Bing, nếu cái họ tìm ko có trong mối quan hệ của bạn bè thì kết quả sẽ đc gửi đến Bing để search, fb muốn hợp tác hơn là cạnh tranh
@horse_111 Microsoft có cổ phần khá lớn trong Facebook ;)) Chính vì vậy anh FB muôn đời sẽ không hợp tác với Google.
horse_111
TÍCH CỰC
11 năm
@hypous tui cũng bik zậy mà, gg có gg+ rùi, ko lẽ đi giúp cho đối thủ hạ chính thằng con mình bấm bụng đẻ ra =))
@temp304 Có vẻ như bạn vẫn chưa hiểu mục đích của Graph Search, nó khác hoàn toàn voứi bing và google, sao lại so sánh với nhau?
hieutu007
TÍCH CỰC
11 năm
Một công cụ Search hữu ích nhưng chưa đủ lớn để làm một buổi Meeting cho cả thế giới phải chờ đợi, phải háo hức... chắc có lẽ do cá nhân tui và mọi người kỳ vọng fb quá chăng???
Facebook là cỗ may hút thời gian nên em tránh xa...!😁
Lâu rùi mình ko sử dung FB ko biết có phải mình lỗi thời rùi chăng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019