Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Quân đội trong tương lai có thể nói chuyện với nhau qua chiếc áo quân phục

TDNC
19/2/2013 0:14Phản hồi: 86
Quân đội trong tương lai có thể nói chuyện với nhau qua chiếc áo quân phục
ao-ACU-microfiber-1.jpg
Các sợi quang học điện tử được dệt chung với các sợi vật liệu khác

Binh lính trong tương lai không nhất thiết phải mang hàng tá máy móc lỉnh kỉnh theo bên người, học viện MIT và quân đội Hoa Kỳ đang phát triển một loại áo quân phục được dệt bởi các sợi quang học bằng vàng, đóng vai trò là các thiết bị cảm biến và liên lạc có thể theo dõi trạng thái của người mặc và gửi một số dữ liệu đến các đồng đội khác của họ. Do đó bộ quân phục này nhìn rất bình thường, gọn nhẹ như bao chiếc áo khác.
[prebreak][/prebreak]
Với chiếc áo đặc biệt này, người lính có thể đàm thoại với các đồng đội khác giống như bộ đàm và gửi thông tin của cá nhân ví dụ như cho biết bạn là ai (đồng đội hay kẻ địch), thời gian ngã xuống (hay hy sinh), bị thương ở đâu trên cơ thể, tình trạng vết thương... Những thông tin này sẽ tự động được truyền đi mà người lính không cần phải lên tiếng. Công nghệ được sử dụng ở đây đó là các sợi quang học siêu nhỏ được dệt cùng với những chất liệu khác làm nên chiếc áo quân phục.

Loại sợi đặc biệt này sẽ giúp cho các người lính có thể nhận ra nhau trên chiến trường, nhất là trong các điều kiện tầm nhìn kém như trời mưa, có tuyết, nhiều sương, khói mù mịt.. Khi bạn chĩa súng vào đồng đội (có gắn laser hồng tâm), quân phục của người kia sẽ nhận ra tia laser này và gửi thông tin nhận dạng đến bộ quân phục của bạn, nói cho bạn biết họ là đồng đội chứ không phải thù. Ngoài ra bộ quần áo còn có thể cảm biến nhiệt độ trên cơ thể để xác định vị trí vết thương và tình trạng nặng nhẹ của chúng. Tuy nhiên nó cũng có hạn chế là chỉ hoạt động được nếu giữa hai người không có vật cản, và khoảng cách tối đa giữa hai người mà người ta thử nghiệm được đó là 75 mét.

Đây không phải loại sợi bình thường, người ta đã cải tiến nó để biến chúng thành các thiết bị điện tử thực thụ có chức năng cảm biến và gửi nhận thông tin. Hiện người ta đã làm được một chiếc áo như vậy để thử nghiệm, tuy nhiên nó còn quá dày, mỗi sợi có đường kính đến 1 mm nên trong tương lai họ hy vọng có thể giảm đường kính mỗi sợi xuống còn 100 micron (0,1 mm). Các nhà khoa học cho biết sẽ dành thêm 10 năm nữa để kiểm tra và và phát triển loại công nghệ nói trên.

ao-ACU-fiber-2.jpeg
Chiếc áo thử nghiệm nhìn rất gọn nhẹ và thoải mái

Theo Engadget, WIRED
86 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mylove0308
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hehe.sau trang bị cho giáo viên áo chống bụi phấn
Ah. Cái này mà học sinh nó mặc là trao đổi bài được.nguy hiểm
@mylove0308 không sao. mún gưi bài cho nhau thì phải soi súng laser vào nhau. giáo viên chỉ việc đeo kính râm ngồi trên bàn ...tóm gọn cả đôi.
sgvietnam79
ĐẠI BÀNG
11 năm
@mylove0308 Bác này giờ còn sài phấn như xưa nữa đâu bác...
mylove0308
ĐẠI BÀNG
11 năm
@sgvietnam79 Bác nhầm rồi. K bao giờ bỏ được phấn bảng đâu. Giáo án điện tử k phải khi nào cũng tốt đâu
@ruacon
ĐẠI BÀNG
11 năm
@quantn6789 ha ha... người ta đeo kính râm, bác này lại khoái "kính dâm" mới ghê chứ 😃
@mylove0308 chuẩn đấy
kinh nhỷ. chắc là trước đó bắn nhầm đồng đội cũng kha khá nên mới phát minh ra cái này.
@quantn6789 Chuẩn lun

Sent from my GT-N7105 using Tinhte.vn
vannhatka
TÍCH CỰC
11 năm
Cái này mặc vào súng bắn xuyên Ko ta.
Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
@vannhatka Công nghệ đột phá không ngừng áo chống đạn thì sau đó cũng sẽ có loại đạn xuyên thủng được
@vannhatka cho cái xe tăng bắn vào là die luôn chứ băn khoăn j nữa 😁
@vannhatka Chết như thường 😆)
01246641996
ĐẠI BÀNG
11 năm
hay
tuoity2082
ĐẠI BÀNG
11 năm
@01246641996 comment nhảm định bóc nhưng k thành đây mà =))
Sao MIT sáng tạo ko ngừng nghĩ vậy nhĩ thật ngưỡng mộ . Còn có vụ đưa xe lên mái mái của cac sinh viên mà mình ko pik sao làm được nữa @.@ trời ơi toàn siêu nhân . Tủi thân quá
tốt nhất k có quân đội, k có chiến tranh, k có tranh chấp, mà chỉ có hòa bình, khi đó k cần cái phát minh nào cho QUÂN ĐỘI

Sent from my GT-N7000 using Tinhte.vn
minhthelong
ĐẠI BÀNG
11 năm
@kkzbanana Haizzz!Bạn đừng tỏ ra hiểu biết nếu ko thật sự biết đc ko?
Thứ nhất:Bạn bảo ko nhằm mục đích đánh nhau thì sao các loài người khác bị diệt chủng???Giáo đá vẫn giết đc thú vật như thường cần chi nung nóng mài bén!Tốn công???Cải tiến này chả phải để mạnh hơn vũ khí đá khác sao?
Thứ hai:cái này tất nhiên đưa vào làm gì?Chả liên quan!Loài nào vũ khí mạnh hơn thì thắng!Đánh nhau thì giáo mác tầm xa vẫn lợi hơn!Ai chơi Đế chế cũng biết quẩy đá vẫn ná chết rìu đá!
Thứ ba:thế nào mới gọi là chiến tranh?Đánh nhau trên quy mô lớn súng ống nả đùng đoàn chia nhiều loại binh chủng dàn trải nhiều mặt trận ah?Vậy cái gọi là chiến tranh du kích của ông cha ta là sao?1 nhóm vài người phục kích 1 nhóm ng!
Thế ngày nay 2 quốc gia thù địch là vì gì?Tự nhiên ghét nhau ah?Cũng vì lợi ích tài nguyên,và lãnh thổ!
Ngày xưa có thằng mò qua cướp đồ ăn và dành chỗ săn bắn thì đánh!Đánh nhau mất mát sinh hận thù!
Ngày nay khựa xua tàu cá ra biển đông đánh cá ko phải là đồ ăn ư?Nó ngang nhiên chiến tranh 1984 lấy mất các điểm cao biên giới Mỏ đồng Đại Long chả phải cướp lãnh thổ sao?
Quân đội cơ bản là những ng có khả năng chiến đấu huy động trong 1 cuộc chiến!Ai chả xuất thân người bình thường!Bộ lạc cũng vậy họ ko có quân đội thường trực chi để đánh nhau nhưng họ có những đội quân đi săn cũng có khả năng chiến tranh quy mô tàn sát hết 1 bộ tộc bộ lạc khác!Còn như cậu bảo họ sống theo nhóm gia đình là sai!Khỉ còn sống theo đàn nên con ng cũng thành bầy đàn ko có gì lạ khi 1 đàn vài trăm người hay ngàn người quần cư xung quanh nhau!Như vậy họ mới có khả năng giúp nhau trang bị vũ khí,phổ biến cách chế tạo vũ khí rộng rãi trong cộng đồng họ!Chứ 1 cách thức chế tạo vũ khí nguy hiểm ko ai khơi khơi nói cho cộng đồng khác ko cùng lợi ích lãnh thổ và thức ăn chia sẽ
@minhthelong Ban hieu tu chien tranh hep vay. Muon co chien tranh thi it nhat phai co quan doi ban ah. Neu khong vai chuc nguoi bay vao danh nhau cung goi la chien tranh ah. Con cai kieu goi la chien tranh du kick em noi bac nghe no y nhu kieu danh bom khung bo cua may thang hoi giao chu khac gi, ban hoi ai lon tuoi 1 chut thoi truoc 75 xem co bi gai min khung bo o nhe. Cai kieu do theo em la khung bo chu lam gi goi La chen tranh. Noi ve nguoi neanderthal ho san duoc ca voi mamus luon do ban, khi cham chan voi loai nguoi hien dai, ho tranh ne, di cu chu cha danh dam gi dau thim.
minhthelong
ĐẠI BÀNG
11 năm
@kkzbanana Bạn đọc truyện tiếng nổ Sa Điện ,cùng 1 số truyện khác trong sách giáo khoa chính thống kể về các chiến sĩ du kích của ta đã anh dũng cài bom vào các toà nhà quân sự cũng như chính quyền gây nổ giết rất nhiều kẻ chóp bu chưa?Có biết chuyện chị Võ Thị Sáu ném lựu đạn giữa tiệc hương cả và các chức sắc Nguỵ quân chưa?Vậy bạn thật phản động khi nói ông cha ta chả khác khủng bố!
Người Nean Họ to hơn,đập đc voi mamus vậy việc gì né ng hiện đại???Ko đánh đấm chết thì họ sao mất???Nếu địch hoạ thiên tai thì cả 2 chi loài ở gần nhau thì cùng chết chứ sao chỉ 1 chi sống còn chi kia mất!Suy nghĩ kỹ đi!
@minhthelong ^ bạn dánh bom người khác o phải khung bố chú là gì ? Vậy theo bác mục đích của việc làm đó là gì ? Võ Thị Sáu mình hỏi thiệt bạn lúc 16 tuổi bạn biết quái gì về đấu tranh yêu nước chưa, sinh lổi làm theo lời súi dục của người khác thì có, mình nói thiệt nhà nước sai làm khi đưa các tấm ngương anh hùng mà ở độ tuổi vị thành niền điều đó chỉ chứng tỏ họ lợi dụng trẻ em thôi.
về người neanderthal họ có bộ nảo nhỏ hơn người hiện đại, rất ngại tiếp súc với bên ngoài và có tính thích nghi kém, khi cham chán người hiện đại họ không chiến đấu chống lại mà di cư lên các vùng bắc âu lạnh giá hơn nới o người hiện đại o ........ được, còn về sự tệt chủng của họ còn là 1 đấu hỏi cho khoa học bạn ah. Có bằng chứng cho thấy là có sự giao hợp giủa người neanderthal với người hiện đại. Bạn muốn biết thêm thì tìm coi các phim khoa học của discovery thêm nhé.
Trang bị vừa bảo vệ con người và vừa giúp con người thành cỗ máy giết người hoàn thiện ^^
@QuangThai06 Thế không trang bị thì để bọn Triều Tiên , Tàu nó đấm vỡ mồm à ?
sẽ giúp phối hợp ăn ý
Thông minh quá nhỉ 😁 bao giờ QDVN mới có nhỉ :eek:
@mongthuytinh5 Đến khi đó lính Mỹ đã được cấy chip để thần giao cách cảm mà k cần mặc quần áo :D
@mongthuytinh5 10 thế ky nữa cũng khong co.

Sent from my Galaxy Nexus using Tinhte.vn
Sau khi headshot vào dồng đội, chạy đến gần thấy trên áo ghi "Tổ cha thằng nào bắn nhầm tao"
Đúng là "Quân lực Huê Kỳ" !
chừng nào Tinh Tế [Trên Tay] cái áo này nhỉ 😁
3077
ĐẠI BÀNG
11 năm
Hầu như các phát minh đỉnh cao nhất toàn cho QĐ, bao giờ nó trở lên phổ biến thì mới rộng rãi ra cho dân sự. Mình thấy các ứng dụng cho quân đội nó phải đi trước mấy chục năm
mai mố khỏi mang trang thiết bị linh tinh nữa nè
thằng địch nó cướp áo nó mặc mà lại bắn nhau trong khói nhể?die hết
xịn nhỉ
sau này sẽ có người tạo gia loại sóng làm lệch thông tin của các áo gửi cho nhau thôi...lúc đó hiện đại > hại nhau!
núi cao nhưng đâu biết rằng nó ko mọc đc nhiêu nữa là xụt vì động đất,...vv
😁 :D

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019