Các bài trả lời smile_nice90

Thảo luận trong 'Xe hai bánh' bắt đầu bởi cuLong, 4/3/13. Trả lời: 2246, Xem: 873077.

  1. smile_nice90

    Tham gia:
    21/11/11
    Được thích:
    3,876
    Best Answers:
    0
    smile_nice90
    CAO CẤP
    Xe HonDa càng ngày càng to và xấu, giờ Yamaha cũng ăn xăng ít và đẹp hơn nhiều,vẫn là tâm lí đám đông cứ nghĩ HonDa là số 1:D
     
    gh0st91no1, DFRikiDF, Ngọc Xe Om 668826 người khác thích nội dung này.
    1. a3thang

      a3thang Thành viên

      Tham gia:
      17/2/11
      Được thích:
      948
      Best Answers:
      0
      a3thang
      a3thang
      @smile_nice90 yamaha công nhận đẹp và trẻ trung hơn ở những dòng như này, nhưng mà honda bền hơn bác ạ, yamaha đi nhanh tã lắm, đến lúc tã thì uống xăng ác hơn lúc mới mua nhiều... Ngày trước bác mình mua con Jupiter MX cùng lúc vs mình mua Super Dream, giá còn Jupiter đắt hơn 6-7 triệu, thời gian đầu đi tuyệt, nhưng sau này thì... Rồi bác bán lại trước cả mình được 12 triệu, con dream mình bán được 13 triệu 500k :)
       
    2. tuandat91

      Tham gia:
      21/6/11
      Được thích:
      517
      Best Answers:
      0
      tuandat91
      TÍCH CỰC
      tuandat91
      @smile_nice90 Bác này làm anh hùng bàn phím hả? mỗi người có một ý kiến riêng . Nouvo chạy ga cứ giựt giựt . không có cảm giác êm ái như Airblade đâu nhé
       
    3. smile_nice90

      Tham gia:
      21/11/11
      Được thích:
      3,876
      Best Answers:
      0
      smile_nice90
      CAO CẤP
      smile_nice90
      @tuandat91 Anh hùng bàn phím là cái gì? Bạn xem lại bạn đi, ai chê Honda là qoute lại cả đống, có yêu có ghét,bàn tay còn có ngón dài ngón ngắn, sự thật hay mất lòng, quan điểm của tôi là vậy được chưa?:mad:
       
      nolove263gagalovegood thích nội dung này.
    4. otacon

      Tham gia:
      3/12/07
      Được thích:
      279
      Best Answers:
      0
      otacon
      TÍCH CỰC
      otacon
      @smile_nice90 Vụ này là có thật,Ya cho dù đã có FI nhưng vẫn ăn xăng hơn Honda là điều hiển nhiên,vì Ya được thiết kế để chạy "bốc" hơn Honda,như vậy là nó phải thêm xăng cho cái khả năng "bốc" đó. Ngay cả về độ ổn định theo thời gian cũng vậy,cứ đi xe sau 2 năm sẽ biết Ya nảy sinh nhiều thứ hơn Honda,máy kêu hơn,yếu hơn.Ra đường nghe tiếng hú hú là biết ngay mấy chiếc Novo không thể lẫn vào đâu được.
      Nói về độ ăn xăng thì tất nhiên việc so sánh với xe số là vô cùng khập khiễng,với cùng công nghệ như nhau thì xe số chỉ tiêu thụ bằng 1/2 hoặc 1/3 lượng nhiên liệu trên 1 đơn vị quãng đường và độ hao mòn về máy móc cũng như độ ăn xăng của xe số cũng chậm hơn rất nhiều lần so với xe tay ga.
       
      huyhoangbx thích nội dung này.
    5. otacon

      Tham gia:
      3/12/07
      Được thích:
      279
      Best Answers:
      0
      otacon
      TÍCH CỰC
      otacon
      @smile_nice90 Vụ này là có thật,Ya cho dù đã có FI nhưng vẫn ăn xăng hơn Honda là điều hiển nhiên,vì Ya được thiết kế để chạy "bốc" hơn Honda,như vậy là nó phải thêm xăng cho cái khả năng "bốc" đó. Ngay cả về độ ổn định theo thời gian cũng vậy,cứ đi xe sau 2 năm sẽ biết Ya nảy sinh nhiều thứ hơn Honda,máy kêu hơn,yếu hơn.Ra đường nghe tiếng hú hú là biết ngay mấy chiếc Novo không thể lẫn vào đâu được.
      Nói về độ ăn xăng thì tất nhiên việc so sánh với xe số là vô cùng khập khiễng,với cùng công nghệ như nhau thì xe số chỉ tiêu thụ bằng 1/2 hoặc 1/3 lượng nhiên liệu trên 1 đơn vị quãng đường và độ hao mòn về máy móc cũng như độ ăn xăng của xe số cũng chậm hơn rất nhiều lần so với xe tay ga.
       
    6. roolk

      roolk Dự bị

      Tham gia:
      27/2/13
      Được thích:
      1
      Best Answers:
      0
      roolk
      Trứng
      roolk
      @smile_nice90 bạn nói cũng có lý , vì so sanh xe tầm 30 mấy triệu trở xuống thấy honda làm ko lai với anh Yamaha , nhưng dù sao chạy xe mà chăm chút kỷ thì hãng nào cũng ngon ^^
       
Đang tải...