Phán quyết sơ bộ từ ITC: Microsoft không vi phạm bản quyền truyền dữ liệu không dây của Motorola

Duy Luân
23/3/2013 1:13Phản hồi: 30
Phán quyết sơ bộ từ ITC: Microsoft không vi phạm bản quyền truyền dữ liệu không dây của Motorola

Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (ITC) vừa đưa ra phán quyết sơ bộ rằng Xbox 360 không vi phạm bằng sáng chế của Motorola liên quan đến việc truyền dữ liệu không dây ngang hàng. Hồi tháng 12 vừa rồi, ITC đã hủy bỏ yêu cầu cấm bán Xbox 360 và Windows 7 tại Hoa Kì với lý do Motorola không đưa ra đủ bằng chứng cho thiệt hại của mình. David Howard, giám đốc trưởng bộ phận pháp lý của Microsoft, cho biết công ty ông rất hài lòng với phán quyết mới nhất từ ITC. Howard tự tin rằng Microsoft tiếp tục sẽ giành chiến thắng khi kết luận cuối cùng được ban hành vào tháng 7 năm nay. Phía Google thì bày tỏ sự thất vọng và "đang chờ đợt đánh giá lại của toàn Ủy ban".

Vào năm 2010, Motorola mang 5 bản quyền đi kiện Microsoft, tuy nhiên từ đó đến nay bốn trong số các bằng sáng chế này đã bị ITC hủy điều tra. Hiện giờ Motorola chỉ còn lại mỗi bản quyền truyền không dây ngang hàng như đã nói ở trên, và nếu phán quyết vào tháng 7 cho rằng Microsoft thật sự không vi phạm thì hãng sản xuất Xbox xem như sạch tội.

Hồi đầu năm nay Google đã rút lại hai bằng sáng chế cơ bản mà Motorola đem đi kiện Microsoft. Trước đó, Motorola bị điều tra với nghi ngờ đã kiện tụng không hợp pháp sau khi không đạt được thỏa thuận sử dụng bản quyền với Microsoft. Ủy ban thương mại Liên bang Hoa Kì (FTC) từng buộc Google phải ngừng theo đuổi các yêu cầu cấm bán đối với loạt sản phẩm mà Motorola cáo buộc vi phạm bản quyền cơ bản do mình nắm giữ.

30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Lại được biết thêm 1 điều
Cuộc chiến thế kỷ, sau cứ lâu lâu là nghe kiện tụng ...
Theo tớ nghĩ Microsoft không phải là kẻ ăn cắp ...
vẫn chém hoài nhỉ 😁
google vs mic_còn dài tập lắm ... :p
Google sinh sau đẻ muộn mà đòi đánh đu kiện MS à😆
@tso Ss và HTC thôi chứ Motorola phải nộp rồi nào thế
cuticuti
TÍCH CỰC
11 năm
@shinobido em nhớ mang máng là thằng nào xài android cũng bị bác ak,hình như bản quyền về định dạng bộ nhớ hay gì đấy,thằng nào thỏa thuận êm xui với microsoft thì ko bị kiện thôi,SS thì nghe nói đang phát triển 1 cái mới để ko phải nộp tiền cho Mi mà ko biết tới đâu rồi 😃
nmtinh
ĐẠI BÀNG
11 năm
@cuticuti liên quan tới định dạng FAT của MS nên nó kiện cho tối tăm mặt mũi
tso
ĐẠI BÀNG
11 năm
@shinobido trừ khi anh motorola mobile không dùng thẻ nhớ thì thôi, chứ không đóng tiền mệt luôn chứ ở đó mà so đo
Ko có lửa sao có khói.....
@banchat9x Bạn sống ở thời nguyên thủy à, thời buổi giờ không có lửa vẫn có khói như thường.
@banchat9x ko chắc cũng có thể là gắp lửa bỏ tay người
giờ kiện tụng nó là mốt rồi.Kể từ khi Apple khởi xướng :rolleyes: Bắn phát súng đầu tiên,chết toàn chim to.
@7 tỷ người khác Nokia khai màn chứ bạn 😆. Báo chí lại chỉ nhắc tới màn sau, tưc là khi Apple kiện lại 😃)
Kiện tụng là một cách đánh bóng tên tuổi nữa mà
mục tiêu là pr tên tuổi 😁
Kiện tụng, mốt thời công nghệ rồi.
được hay không cả 2 cùng được PR 😁
thằng moto mún chết ha gj mà kiện ms? 1 hãg sx đt, hãg kia sx phần mềm và máy chơi game.
Google mua Motorola phần nhiều vì số lượng lớn bản quyền công ty này nắm giữ. Nhưng sự thật là vụ đầu tư này chưa mang lại kết quả gì khi Motorola vẫn thua lỗ còn Andriod vẫn bị kiện như thường.
dien3x3
ĐẠI BÀNG
11 năm
còn yếu wa
tntuyenbn
ĐẠI BÀNG
11 năm
đã đến lúc thôi kiện cáo
cuong3622
ĐẠI BÀNG
11 năm
@tntuyenbn Kiện ông này ăn cáp bản quyền AVATA :rolleyes:
thuyetdhm
ĐẠI BÀNG
11 năm
chia sẻ công nghệ cùng phát triển thôi, anh em 1 nhà đá nhau hoài 😁
Lại đấm đá nhau rùi
natomedia
TÍCH CỰC
11 năm
Anh GG thấy android bị luộc nhiều quá mà anh ấy không được thu đồng nào nên kiếm chuyện vào kiếm lại MS nhưng xem ra nuốt không trôi rồi
chết google rồi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019