Hôm qua, Văn phòng Bản quyền và Bằng sáng chế Hoa Kỳ (gọi tắt là USPTO) vừa công bố một phát minh mới được nộp lên bởi Apple, trong đó mô tả một thiết bị điện tử có màn hình AMOLED cong và trải dài sang cả hai phía và mặt sau, không có viền màn hình, thiết kế làm bằng kính trong suốt, có chức năng nhận diện gương mặt để điều chỉnh giao diện cho phù hợp và có thể mô phỏng cả hiệu ứng hình ảnh 3D.
Các thiết kế của Apple luôn xem trọng việc tận dụng không gian màn hình sao cho cho hiệu quả nhất, sử dụng được nhiều diện tích nhất, và đối với loại màn hình này thì điều đó xem ra còn được cải thiện đáng kể hơn với viền màn hình hai bên là không có, viền phía dưới cũng rất nhỏ, màn hình sẽ phủ rộng gần hết mặt trước của máy, không có phím Home hay phím chỉnh âm lượng như thường thấy. Do đó mọi thao tác đều phải thông qua các thao tác vuốt trượt.
Trước nay chúng ta từng nhìn thấy nhiều máy có màn hình cong, ví dụ như các đời máy Lumia cao cấp hay HTC One X, tuy nhiên chúng chỉ hơi cong nhẹ ở hai mép một tí chứ không cong nhiều và làm mất muôn phần khung máy hai bên như sản phẩm được mô tả này. Vì vậy thiết kế của Apple sẽ không có cả phần khung viền bao xung quanh máy, thay vào đó là một tấm màn hình sẽ bao phủ và ôm trọn hết phần máy móc bên trong, tạo thành một màn hình liên tục không bị ngắt quãng bởi các đường kẻ. Khi xem các hình ảnh hay video có chiều ngang quá rộng thì bạn chỉ việc xoay máy từ trước ra sau hoặc ngược lại để thấy được hết hình ảnh mà không cần phải zoom nhiều.
Màn hình cong ôm trọn thân máy từ trước ra sau
Trong bằng sáng chế có nói họ sẽ dùng kính hoặc các loại vật liệu trong suốt phù hợp khác để tạo ra lớp màn hình cong ở phía ngoài. Để đảm bảo có được màn hình "unibody", người ta sẽ xử lý chỗ khớp nối hoặc dùng mực để che khớp nối đó lại. Khác với lớp vỏ ngoài dạng cong, phần thân máy bên trong có thể tồn tại với nhiều hình dáng khác nhau, từ kiểu dáng hình chữ nhật tới dạng thân cong hình trụ nhưng phẳng ở hai đầu. Đặc biệt ở hai đầu máy người ta có thể tháo nắp đậy của nó ra và kết nối máy với một máy khác tương tự để tạo thành một "hệ thống lớn hơn".
Chưa hết, vì màn hình của máy trải dài từ trước ra sau cho nên máy phải có một cơ chế nhận diện gương mặt thông qua camera, để từ đó phát hình ảnh lên màn hình cho phù hợp với góc nhìn của người sử dụng.
Đặc điểm sau cùng được nói đến trong bằng sáng chế đó là màn hình của thiết bị nói trên sẽ được ghép chồng lại bởi nhiều lớp màn hình khác nhau, màn hình này chồng lên màn hình kia nhưng hiển thị xen kẽ (lệch pha) nhau để tạo ra hiệu ứng hình ảnh 3D, hoặc nó cũng có thể dùng để hiển thị các hiệu ứng hình ảnh khác nhau. Bằng sáng chế được Apple nộp lên USPTO vào năm 2011, Scott A. Myers chính là tên của người phát minh.
Phần thên máy bên trong có thể có hình chữ nhật hoặc dạng trụ
Màn hình được ghép chồng lại bởi nhiều lớp khác nhau để tạo hiệu ứng hình ảnh 3D
Theo AppleInsider, USPTO