Hai lỗ hổng trong chiến lược di động của Samsung và những biện pháp khả thi để khắc phục

Duy Luân
9/4/2013 8:6Phản hồi: 282
282 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vì Việt Nam giờ toàn lá thánh phán hết , nên bao nhiêu năm nay vẫn là cái bãi rác công nghệ của thế giới , làm thì chả được cái ốc que gì mà chê ổng chê ẻo .....
@nhatthieng chuẩn men. hehe
Đợi Samsung đột.....phá trong cả phần cứng lẫn phần mềm. Bada đã ngỏm, giờ đợi Tizen xem làm ăn thế nào. Sam giờ đang ở kiểu đứng núi này trông núi nọ..... Sang đc núi rồi mới thấy núi này cũng chỉ toàn đá!
@Ga_depzai 1Kg đá đó= 1kg usd đó thánh ạ.

Sent from my LG-LU6200 using Tinhte.vn
sửa lỗi dần của các hãng khác để coppy vào sản phẩm của mình
Không thích cái màn hơi ố xanh của SS thôi. Còn thiết kế, mặc dù hơi xấu thật, nhưng nhìn chung dễ mix để tạo ấn tượng riêng như dán thêm skin, ốp, tô vẽ đủ thứ ... vì mặt đằng sau chả có gì đặc biệt để mà phải giữ gìn.
Rẻ tiền nếu nói đến chất liệu và thiết kế của ss
Ss bây giờ lệ thuộc vào gg Android wá nhìu mà chuyển sang tizen thì cũng mất rất nhiều thời gian để thành công như giờ mong sao các hãng sẽ bớt đi sự phụ thuộc vào gg
Samsung còn kém lắm. Toàn bộ kỹ sư Samsung cần phải qua Việt Nam học tập các thánh.
@này thì Cả tập đoàn SS chưa bằng cái móng tay của các thánh tinhte :p
Đùa tí 😁
nếu mà Tizen ra rùi thì những máy đang chạy android sẽ thế nào nhỉ , có khi nào ss sẽ lo chăm chút Tizen con mới đẻ mà bỏ rơi mấy con android cũ k 😔
huydoduc
ĐẠI BÀNG
11 năm
Nhưng mà nguồn lợi từ nó quá lớn, bạn ơi. Apple cũng đâu kiếm tiền từ xác máy
@huydoduc nhưng họ ko tự sx dc phần cứng, phải đi thuê ng khác gia công, đó là 1 bất lợi của apple. Còn Sam mún ăn lun cả phần mềm thì rất khó vì android quá mạnh, giống như microsoft với window vậy đó :p
@caoboitexas97 Không phải Táo không tự sản xuất được phần cứng(vì họ đã thiết kế ra phần cứng!), mà chiến lược kinh doanh của Apple là đi thuê người khác gia công vì giá rẽ hơn bà bộ máy quản lý không cồng kềnh,Còn Apple tập trung trí tuệ để nghĩ ra cái gì đó cao siêu hơn là gia công mấy cái phần cứng, như giết gà cần gì dao mỗ trâu, đễ mấy cái dễ cho bọn nhỏ nó làm, apple làm cái lớn!
@thanhminh0806 Thì mình nói là apple ko có lợi thế sản xuất phần cứng mà, chứ họ vẫn làm dc thui nên họ đi thuê hãng khác gia công
muốn phát triển lâu dài thì phải tự mình đi mới bền vững được, ủng hộ bác SAM 😁
pisa
TÍCH CỰC
11 năm
Nhìn lại con đường mà Windows và đồng bọn đã đi là có thể thấy dc tương lai của Android:
- Chạy đua phần cứng và sản phẩm giả rẻ.
- Rất nhiều vấn đề về bảo mật và phần mềm độc hại.
- Các sản phẩm của các hãng phần cứng na ná nhau, không có nhiều sáng tạo.
- Số lượng phần mềm sẽ rất lớn, không thể kiểm soát, hiện tại đã thấy rõ dc.
- Trở thành một phần quan trọng trong nền công nghệ.
- Tuy nhiên sẽ chiếm thị phần rất lớn, thậm chí độc quyền.
- Một khi Android đi xuống như Windows hiện nay, các hãng phần cứng phụ thuộc vào nó cũng lao đao theo.

Nên mình nghĩ Samsung cũng nên tự tạo 1 HDH để làm đối trọng, hoặc sử dụng WP 8 như một lựa chọn thứ 2.
Thằng nào cũng đòi ra OS riêng. Ai cũng độc lập chưa chắc đã tốt. Sống cộng sinh mới cũng nhau phát triển. Sau này 10 hãng sx là 10 OS khác nhau thì xài nokia 1xxx cho lành.
Phương Tây là vậy, nó dồn phần gia công vào châu á, kèm theo nhà máy và các vấn đề liên quan đên môi trường, sức khỏe.
Còn họ thì ngồi ăn lương dịch vụ chót vót với chất xám nghiêm túc dc bỏ ra.
Bao giờ mới đuổi kịp ...
ichuot
ĐẠI BÀNG
11 năm
Phán như thánh. Chắn muốn apply vào ss ak?:eek:
nói tóm lại Tizen là cần thiết và cũng có nhiều hãng theo. cơ bản máy mượt mà, phần cứng đỉnh các app cần thiết có đủ thì người mua thiếu gì.
@Hungdunghcmc thế thì cho hỏi h sao wp chưa cất cánh được nhỉ . chả nhẽ mọi việc lại đơn giản như kiểu ngồi máy tính gõ phím thì thành anh hùng tinhte ak
@areyouok Bác dùng wp chưa?
@areyouok khó để so sánh lắm vì 2 nền tảng khác nhau.
Tizen cùng nhân Linux với Android, bởi thế việc làm app trên Tizen cũng gần na ná như Android thôi. rồi WP là OS đóng chặt kinh khủng luôn.
Vả lại chính sách trong quản lý và chia sẻ lợi nhuận với đối tác của MS với SS khác nhau.
kale64
ĐẠI BÀNG
11 năm
tự làm mà giá cao ngất ngưỡng
@kale64 cao quá 😃
Boyzvupro
TÍCH CỰC
11 năm
Bài báo có chỗ ko hợp lí. Trên thì bảo là hãng tự xây dựng phần cứng lẫn phần mềm. Dưới thì lại bảo là vay mượn goôgle bla bla

Chả biết hiểu sao đây????


Mà kể cả tizen có 1 environment tốt để port từ android sang thì cũng k thể đảm bảo tương lai dc. Vd như bb pb os, bb 10, meego vẫn có thể chạy dc app android mà tương lai thì mù mịt

Nói chung chính xác samsung chỉ là thằng gia công phần cứng vay mượn phần mềm. Vì thế nên khó có thể có hệ sinh thái toàn diện, thành công trong lâu dài là khó, vì k phải stand on my own

Giữa thời buổi phần cứng chỉ là thứ yếu. Phần mềm mới là tương lai thì ss cũng phải nhìn nhận lại thôi. Tính đi tính lại thì vẫn thua thằng mĩ cắn dở

Với tốc độ đẻ nhiều đẻ đủ loại như kiểu sam thì bài toán phân mảnh của tizen lại dc đặt ra, liệu có như vết xe của android khi dev đang dần chán ngán vs việc viết app, phần mềm chỉ dc tối ưu qua loa, nhiều bug, thậm chí chỉ chạy dc trên flagship phone
@Boyzvupro BB10 cũng vừa được giới thiệu, ra mắt ít bữa thôi mà bạn, phải kiên nhẫn mà chờ đợi xem tình hình nó thế nào chứ, với 1 IOS và ANDROID mạnh như hiện nay mà bạn đòi vừa ra mắt đã quật đổ ngay thì e rằng hơi khó. Mình nghĩ Nokia ra meego và maemo nhưng họ lại lưỡng lự và không có theo đuổi đến cùng với HDH đó thế nên nói mới chết thảm như thế ah
@Boyzvupro tầm nhìn của chú quá hạn hẹp. nếu k nói là k có tí tầm nhìn kinh doanh nào
mấy cái HDH của chú kể tương lai mù mịt vì nó k có bàn đạp( VD như thị phần của SS, hay khả năng tài chính)
thứ 2 là h ngoài thằng Apple là có hệ sinh thái tương đối "ngon" ra thì làm gì thằng nào có hệ sinh thái nữa( GG,MS thì toàn phần mềm, SONY,HTC... k bằng SS rồi) mà thằng SS k dám mơ mình là ng thứ 2
còn bạn nói phần cứng là thứ yếu, phần mềm là chủ chốt thì chịu, 2 cái như nhau thôi, k có thằng làm phần mềm thì phần cứng vẫn có thể tự thân được, chứ k có thằng làm phần cứng thì làm gì có thằng phần mềm
Và SS nó k ngu đâu, khi mà nó tự sx Tizen rồi mà vẫn để phân mảnh, nó phát triển Tizen để khắc phục những cái bạn nói( chữ đỏ) của Android đấy
@Boyzvupro nhieu nguoi dung la dev nhay vao het. tizen muot nhu Meego la ngon chs can hon bac ah. cung goc ma ra. chsn android roi. hi!
Boyzvupro
TÍCH CỰC
11 năm
@bestboy2142 Vậy tầm nhìn của bạn thì 'rộng'. Mình cũng là dân amateur code app nên mình cũng biết về cái gọi là viễn cảnh đấy

Giả sử tizen ra mắt. Sam cũng chỉ cùng lắm cho ra cho ra dc 3-4 mẫu máy. Số lượng như thế chưa là m ngập lụt thị trường được đâu. Mà vs coder thì càng ko. Vì ngu gì nhảy vào viết app,, tiền đã ít lại mất công làm

Chính vì sự hấp dẫn của android nên có nhiều hdh chết yểu. Bạn nghĩ maemo hay meego k coa tg lai tươi sáng à. Mình đã từng rất kì von vào n900 n9 nhưng trái lại khá thất vọng. Bb10 mình thấy làm rất tốt khâu quảng bá. Dev nườm nượm đi đầu quân viết app kíem tiền. Nhưng ngc lại giá máy cao + khan hiếm bb10 device hiện tại đã đẩy bb10 vào 1 tg lai k khá hơn dc nếu rim k tự cứu mình

Đời k toàn màu hồng. Nhất là trong mảng os. Bạn muốn đi tiếp bạn phải nhìn tiền bối. Theo mình xu hướng phát triển hiện tại k phải os mới, vì os mới chỉ là môi trường làm tiền ng dùng mới của từng hãng. Xu hướng phải là đổi mới khả năng sử dụng của các thiết bị cầm tay, vd gg glass hay smart watch... Điều đó hấp dẫn dev hơn là 1 os mới. Vì suy cho cùng dev vẫn hơi bảo thủ 1 tí vì lý do quen thuộc vs từng nền tảng. Bảo đi sang nền tảng mới k có nghĩa là đi luôn dc

Mà xu hướng 1 mở 1 đóng đã ở trong thị phần hdh lâu r. Nhìn 1 bên là os x, window và 1 bên linux/unix thì rõ. Rõ ràng là có rất nhiều nhưng kunbutu, mint, fedora... Nhưng vẫn dưới chiếu unbutu thôi. Android cũng vậy. Tuy có cạnh tranh nhưng chỉ có 1 thằng thắng

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
Trong năm nay đến khi hãng chính thức giới thiệu những thiết bị chạy Tizen mới biết khả năng của nó đến đâu. Một sự thay thế tốt cho Andriod hay sẽ sớm bị quên lãng như Bada
cách đây vài năm, tất cả đổ xô sử dụng Android, và bây giờ muốn ra làm ăn riêng, giống như cuộc sống con người vậy, muốn làm giàu thì tự thân vận động thôi

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019