Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Apple được cấp bản quyền viền thiết bị có khả năng cảm ứng, có thể dùng để nhập liệu

Duy Luân
2/7/2013 16:4Phản hồi: 134
Apple được cấp bản quyền viền thiết bị có khả năng cảm ứng, có thể dùng để nhập liệu
Apple_vien_man_hinh_cam_ung.jpg
Hình mô phỏng cho bản quyền của Apple. Số 62 là màn hình chính, số 73 là cảm biến nhúng, số 68 là phần màn hình phụ bị che bởi viền, số 66 là phần viền có khả năng cảm ứng

Apple mới đây đã được cấp bằng sáng chế về việc tích hợp tính năng cảm ứng vào viền của các thiết bị có màn hình nhỏ. Bản quyền này mô tả một thiết bị di động có các viền bao phủ một phần màn hình cảm ứng và tất nhiên là các viền này cũng có khả năng nhận biết thao tác chạm của người dùng. Khi cảm biến nhúng trong thiết bị phát hiện ra một ngón tay đến gần hoặc chạm vào máy, tín hiệu từ bộ điều khiển sẽ ra lệnh cho phần màn hình bị che phủ sáng lên, từ đó thay đổi bề ngoài của viền. Phần viền này có thể chỉ đơn giản đổi màu hoặc thực hiện các thao tác phức tạp hơn như chuyển từ dạng mờ đục sang trong suốt. Nói cách khác, khi chúng ta không dùng đến phần màn hình phụ, nó sẽ biến mất, còn khi cần thì nó sẽ hiện ra.

Bên cạnh đó, bản quyền còn đề cập đến việc hiển thị chữ hoặc các đối tượng đồ họa ở phần màn hình bị che phủ. Khi kết hợp với khả năng cảm ứng của viền, nó có thể tạo thành một phương thức nhập liệu mới. Điều thú vị là bằng sáng chế nói trên của Apple có nhắc đến một bản quyền nói về "viền thiết bị có khả năng tương tác" do Apple mua lại từ Kodak trong thương vụ mới đây.

Apple không đề cập đến ứng dụng của bản quyền này, tuy nhiên chúng ta có thể dự đoán nó sẽ được dùng trong các thiết bị có thể đeo được, như một chiếc smartwatch chẳng hạn. Với một màn hình có kích thước hiển thị hạn chế (để đeo vào tay), việc mở rộng không gian hiển thị và nhập liệu ra tận viền thiết bị là điều hợp lý. Mới đây Apple cũng đã đăng kí thương hiệu "iWatch" tại Nhật.

Nguồn: Apple Insider
134 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay thật. Tận dụng hết có thể. Nút home bảo mật vân tay nữa là ngon. Chắc từ từ cảm ứng mặt sau luôn quá. 😁
HIV
ĐẠI BÀNG
11 năm
bổ
thua 2 bác ở trên xí chỗ
..nhưng cái này mới này
Có thể là iWatch có viền mỏng rồi hóng thôi ;)
kimthanhbao
ĐẠI BÀNG
11 năm
Rồi đây chắc pin cũng cảm ứng lun wá
@kimthanhbao hay nhỉ. khi nào vỏ sau iphone tháo rời nhá
kimthanhbao
ĐẠI BÀNG
11 năm
@dantri_pro Thì tương lai chắc khỏi dùng vỏ wá pạn ui
dancely20
TÍCH CỰC
11 năm
@kimthanhbao Pin cảm ứng để làm gì bạn?
kimthanhbao
ĐẠI BÀNG
11 năm
@dancely20 Thì cảm ứng hết rùi nên làm pin cảm ứng thui pạn ơi. Hết chỗ bấm rùi. Hihi
dancely20
TÍCH CỰC
11 năm
@kimthanhbao pin nó nhét vào bên trong máy thế bấm kiểu gì? Não?
StormKjng
ĐẠI BÀNG
11 năm
Nhưng chắc chắn "không rẻ" 😁
hamyty
CAO CẤP
11 năm
tuyệt ,vậy là chắc chắn sẻ có iwatch trong năm nay, mong chờ em nó quá lâu rồi @@
Cần phát minh công nghệ pin mới 😁
Một bằng sáng chế độc và lạ quá nhỉ. Thế này nếu mà áp dụng cho IP hay IPad thì cầm máy lên là hoạt động rồi nhì
arcwin
CAO CẤP
11 năm
Dùng để trượt khi lướt web tiện nhỉ
kazenjin
TÍCH CỰC
11 năm
Lại chuẩnn bị để đâm chém kiện cáo đây.
Nhanh ra mắt đi đang mong chờ em này trên tay quá
p/s: vẫn dùng em casio 120.000 trên tay
Ha ha dùng ps vita rồi chỉ muốn thiết bị di động có cái cần analog để scroll web cho mượt.

Viền cuộn trang web đc cũng rất hay.
samsung thích điều này 😁:D
@ruacontrenbien Nói thừa!
Cái gì IP có mà ếch ếch chả thích, hổng thích sao nhái
leeminheo
ĐẠI BÀNG
11 năm
Tương lai ip sẽ cực "phẳng" từ giao diẹn đến hình thức(chắc là k có nút bấm nào?)
Cho mình hỏi nhé....Đăng kí cái này để làm gì? Có phải để tăng số lượng bằng sáng chế cho nó khủng?
Thứ 2 là chức năng này để làm gì? ứng dụng ntn? giả sử để đt trong túi quần thì nó sáng mãi à @@
Nếu như vậy thì cái vỏ sẽ cảm ứng 24/24, khổ thân cục pin :|

Mình nghĩ đây cũng chỉ là 1 bằng sáng chế "chơi" cho vui của apple như bao bằng sáng chế khác thôi, ứng dụng thực tiễn của nó chả có gì nổi bật
@bluestar0895 bạn lấy vải quần thay tay bạn thao tác trên màn hình đc ko. Cảm ứng ip chỉ nhạy vs tay ngừ mà ^^
MCuong.Dz
ĐẠI BÀNG
11 năm
@bluestar0895 mình nghĩ là nó vẫn sẽ bình thường như bây giờ
khi nào mở màn hình thì mới cảm ứng đc viền, chắc chỉ để bàn phím nhập liệu đc thôi
alexalexoe
ĐẠI BÀNG
11 năm
@boybala có mà ông đọc không hiểu ý người khác lại còn nói tào lao
@alexalexoe thế ông hiểu nó ra cái gì
viền mỏng thế mà cũng nhập liệu được kiều này cứ theo Ông Jôn mài ngón tay thật mỏng để nhập liệu thôi haha like đê !
P/s trích lời Bán JÔN
Vãi Apple.
Nokia N9, Playbook với các thiết bị BB 10 đều có cảm ứng ở viền cả, thế nên nó mới vuốt vuốt được.
Apple là trùm về việc lấy ý tưởng người khác cải biên tí rồi đem đi đăng ký bản quyền😁 Và thằng nào sớ rớ vào đây là anh kiện rồi thể hiện ta đây việc ăn cắp bản quyền là không thể chấp nhận được=))
Vẫn buồn cười năm 1994, sau khi Apple thua kiện M$ vì cái giao diện GUI là của SJ "mượn" từ Xerox về chứ chẳng phải là tự nghĩ ra, SJ tuyên bố một câu "good artists copy, great artists steal". Chắc vì thế nên số tiền Apple bỏ ra vì bồi thường kiện bản quyền cũng lên đến tiền tỉ=))
@hung2900 nguy hiểm vãi. khi cái GUI nó vẫn nằm ở Xerox mà không có SJ thì bây giờ chắc bạn vẫn đang dùng 1 cái màn hình đen vs mấy dòng lệnh trắng rồi. bạn biết từ Xerox đến khi Apple hoàn thiện nó là sự sáng tạo thế nào không mà phán như thánh
@cao.dau.boivoi
Vâng nhưng chuyện cầm ý tưởng người khác để đi kiện hay ho lắm đấy=))
@hung2900 công sức và sự sáng tạo thêm của họ cũng không thua kém gì Xerox mà có khi còn nhiều hơn. nên họ kiện cũng là cái lẽ của họ
@cao.dau.boivoi Ừh nếu họ kiện đc thì tất cả thế giưới công nghệ giờ thay dđổi hết, bản tthân apple thời điểm đó đang hấp hối cũng chưa chắc đã sống lại được😆
Và mình thấy bạn nói như thật. Mình có lướt qua về vụ kiện, nội dung kiện toàn nói về bản chất của GUI, và đc miêu tả là giống Xerox 100%, ssáng tạo thêm cái gì vậy😃)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019