ITC cấm nhập khẩu một số điện thoại cũ của Samsung vì vi phạm 2 bản quyền do Apple nắm giữ

Duy Luân
9/8/2013 22:26Phản hồi: 268
ITC cấm nhập khẩu một số điện thoại cũ của Samsung vì vi phạm 2 bản quyền do Apple nắm giữ

Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) hôm nay đã ra quyết định cấm nhập khẩu một số sản phẩm cũ của Samsung vì vi phạm một số bằng sáng chế do Apple nắm giữ. Trước đây Apple cáo buộc Galaxy S 4G, Fascinate, Captivate, Galaxy Tab, Galaxy Tab 10.1 cùng nhiều smartphone và tablet khác ra mắt trong năm 2010, 2011 đã sử dụng trái phép những bản quyền của hãng liên quan đến tính năng cuộn và jack tai nghe. Cũng như mọi phán quyết cấm nhập khẩu mà ITC ban hành, Nhà Trắng và tổng thống Obama có 60 ngày để bác bỏ quyết định của ITC trước khi nó chính thức có hiệu lực.

Ngoài hai bằng sáng chế ở trên, Apple còn kiện Samsung vi phạm thêm bốn bản quyền khác nữa, trong đó có bản quyền thiết kế của chiếc iPhone đời đầu mà người ta hay gọi là "hình chữ nhật với các góc bo tròn". Trước đây thẩm phán Pender từng chấp thuận các cáo buộc của Apple, thế nhưng trong phán quyết cuối cùng ngày hôm nay, toàn bộ hội đồng của ITC đã bác bỏ điều đó. Giờ đây hội đồng chỉ tập trung vào bản quyền phần cứng và phần mềm mà thôi.

Cách đây một tuần tổng thống Obama từng đưa ra quyết định mang tính lịch sử, lần đầu tiên trong 26 năm qua Nhà Trắng quyết định can thiệp vào lệnh cấm nhập khẩu của ITC. Tuy nhiên, trong vụ đó, Apple vi phạm các bản quyền cơ bản của Samsung, còn ở vụ việc này thì Samsung vi phạm những bản quyền phi cơ bản do Apple làm chủ sở hữu, do đó xác suất ông Obama đưa ra hành động tương tự là rất thấp.

Apple cũng có thể tìm kiếm một lệnh cấm đối với những sản phẩm mới ra mắt gần đây của Samsung nếu các nhà điều tra tuyên rằng các biện pháp được Samsung áp dụng nhằm tránh bị kiện là chưa đủ tốt. Hồi năm ngoái một sự việc tương tự đã diễn ra, đó là khi chiếc HTC EVO 4G LTE bị cấm nhập khẩu một thời gian vì vi phạm vài số bản quyền cũ của Apple.

Cũng cần phải nói thêm rằng Apple và Samsung đang có một vụ lớn hơn ở Tòa án Liên Bang Mỹ liên quan đến hình phạt 1,05 tỷ USD cũng như việc cấm bán 26 sản phẩm khác. Nó độc lập với vụ ở ITC trong bài viết này.

Phản hồi lại vấn đề này, Samsung cho biết:
Apple thì nói rằng:
268 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Chiến trường không tiếng súng và chưa có hồi kết
Tuấn Cake
ĐẠI BÀNG
11 năm
thua thì gọi ô bô bô vào cứu. đến chịu với thím apple
@black_chicken đó gọi là "hệ thống pháp lý" bạn ạ 😆. Trên cấp này vẫn còn cấp cao hơn. Cũng như bạn thua sơ thẩm thì bạn có thể kiện lên phúc thẩm vậy :p.
@black_chicken Biết cái gì gọi là sân nhà ko?
sony2013
ĐẠI BÀNG
11 năm
apple chơi bẩn vãi!
@sony2013 Nói thật là SS bẩn trước, kiện ng ta trước bị đát trả thôi mà 😕
Apple lại nằm kèo trên.
Cái này bóng đá gọi là "phản công nhanh", dễ bị thủng lưới lắm. Hehe.

"Tuy nhiên, trong vụ đó, Apple vi phạm các bản quyền cơ bản của Samsung, còn ở vụ việc này thì Samsung vi phạm những bản quyền phi cơ bản do Apple làm chủ sở hữu, do đó xác suất ông Obama đưa ra hành động tương tự là rất thấp."

Cơ bản và phi cơ bản ở đây là gì nhỉ??? Chắc là một cách nói khác của chuẩn chung và chuẩn riêng đây.

Chuẩn chung thì hết kiện, chuẩn riêng thì ... Lần này Obama bênh vực cho SS là rất thấp

(Một lần nữa, đừng lôi cái gì đó mà gần nhà hay là bảo hộ gì đó vào đây nhá. Hãy chứng minh trên cơ sở khoa học)

Và ... 60 ngày cho SS bắt đầu, tíc tíc tắc tắc ....
Còn mấy hãng công nghệ mĩ thua kiện thì cầu cứu Obama,cuối cùng kô phải chịu phạt.Đúng là ép người quá đáng.
@dkmvkl999 NÓ còn có MS vs vài hãng khác kêu cho...phải xem SS ăn ở thế nào đã
pikeman222
ĐẠI BÀNG
11 năm
Samsung sẽ "tiếp tục" làm ra những sản phẩm cách tân cao?, được mỗi công nghệ pr tốt thôi chứ sản phẩm chẳng có gì gọi là cách tân cả, :V
@pikeman222 Pr bá đạo..còn lại bé tí như hạt gạo =))
plato86
TÍCH CỰC
11 năm
@pikeman222 thằng s4 mới ra, và sắp tới là note 3 thì có thằgn nào trong đám android cạnh tranh lại về trải nghiệm người dùng, cập nhật phần mềm. Còn thiết kế ngoài thì đó thuộc về thẩm mỹ, mỗi người một nhìn nhận.
@pikeman222 Cậu nói thế quá sai những sản phẩm của Samsung là những trải nghiệm nhiều tính năng không hãng nào bằng samsung cả chỉ mới có LG mới đang xu hướng đưa những tính năng thông minh của smartphone còn apple iphone thì chẳng có những tính năng thông Minh nào cả chỉ được cái app nhiều nên người dùng ham thôi còn android bây giờ cũng không thiếu app

Gửi từ GT-N7100 của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk 2
fbboyz93
TÍCH CỰC
11 năm
lại đá nhau.
AnhTV.
TÍCH CỰC
11 năm
đơn giản là vì
1. iOS ra đời trước Android
2. Khái niệm "SmartPhone" Apple là người mang đến cho thế giới biết trước
3. Màn hình cảm ứng rộng, đa điểm, vuốt, chạm, v.v... Apple sáng tạo ra trước
4. Máy tính bảng Apple cũng là người khởi sướng rồi SS ăn theo v.v... =>> Steve Job nói "Android là các sản phẩm ăn cắp" cũng đúng thôi tôi chẳng phải fan của bên nào cả bởi vì tôi chẳng có đủ tiền để mua IP hay Galaxy S, nhưng tôi rất khâm phục Apple.
AnhTV.
TÍCH CỰC
11 năm
@tuansiro kệ bác,em làm cho những người bảo em không dùng android thôi :D
@Xperia. Thì thấy bác bảo chú ý vào cái stt bar mà ^^
AnhTV.
TÍCH CỰC
11 năm
@tuansiro Mấy bác kia bảo em là fan cuồng ios,thực chất e có dùng iphone đâu,thế nên chứng minh sự vọc vạch android í mà :v
@Xperia. IOS trước mình cũng từng làm giống kiểu này nhưng đổi thành chữ "em mệt quá cắm thôi anh" 😆
Cuộc chiến chưa hồi kết

Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
Đến lượt Obama ra tay cấm tiếp là có chuyện 😁
Táo úng sắp phân hủy,

s2 được so sánh ngang với ip5 ra sau gần 2 năm.
bạn nào lười thì coi từ phút 14

tất cả những gì ifan cho là táo tạo ra chẳng qua là học hỏi những người đi trc nhưng thất bại và táo mang về cải tổ để nó tốt lên. ngoại trừ cái IOS nhưng cũng chỉ là do lập trình viên viết ra.
người đáng phục là BILL GATE tạo ra hệ điều hành ... cái đó mới là sáng tạo công nghệ
@chuberongmasieu mình chả thấy tương đồng ở cái gì cả =)) chỉ biết quy luật thì trường thôi giá trị 2 cái ngang nhau bây giờ chỉ có: Iphone5 đổi ngang S4 thì còn thấy nhiều người đổi chớ đổi ngang S2 chưa nghe thấy bao giờ
@bomduc Có tiền mua ip5 rồi đổi cái s2 của bạn làm j ? bán đi mua đc 3 cái s2 đem tặng ng thân có tốt hơn không.
@bomduc Ý bạn kia là tương đồng cấu hình, độ phân giải..... s2 màn to và cân đối hơn, ip5 có ios mượt hơn nhưng chẳng đáng kể vì từ androi 4.0 trở lên mình thấy androi cũng ok lắm rồi độ trễ cũng không đáng kể ng ta mới đô sô mua xài chứ lag giật đùng đùng thì làm khó chịu ai thèm mua. Mình cho là 5c ra thì ip5 rớt giá thê thảm cho coi.... giả sử 5c khoảng 10chai thì nếu mê apple mà ít tiền sẽ chọn 5c mới còn hơn mua 2nd ip5 cũng khoảng 10 chai ...
Thời điểm này ai có ý mua ip5 nên suy nghĩ kỹ trc khi mua
minhcuong
TÍCH CỰC
11 năm
@chuberongmasieu Ý bác là "cái iOS" không phải "hệ điều hành"??? 😃
đt cũ thì ko sao, vẫn ổn
Bon apple choi ban qua dang
Hang thi an mung. Tthua ve mach me
Do dan ba
jumboyxx
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cái bản quyển thiết kế hình chữ nhật các góc bo tròn đúng là cái bản quyền buồn cười nhất mà mình đc biết, như kiểu ngta có thể độc quyền cái lốp xe hình tròn, thì các hãng khác phải làm lốp hình vuông vậy. Thế mà có 1 thời lại đc thông qua, cũng may h bị bỏ đi rồi.
@jumboyxx http://www.crunchdot.com/wp-content/uploads/2012/07/37a8b2d0ediphone.jpg.jpg
lac714
CAO CẤP
11 năm
Obama sẽ đưa samsung lên đường =))
@lac714 Samsung nên nói vời obama muốn làm gì thì làm đi cha nội....
Sent from my LT18i using Tinhte.vn
Samsung nên chơi lại apple đề nghị obama bác bỏ lệnh cấm bán nếu không đồng í kiện ra toà án quốc tế
apple được đà có obama chống lưng được đà lấn tới nhưng rốt cuộc cũng vi phạm bằng sáng chế kiện lại sam vì yêu cầu toàn án cấm bán iphone,ipad
Vậy là cái 4 góc bo tròn, anh Apple không còn mang ra lòe được nữa rồi. ít ra phải thế này chứ.
Ai đời kẻ đi sau lại có quyền nắm sở hữu 1 thiết kế đã ra đời trước đó cả nữa thập kỉ 😁
@fcbkataly56 http://www.crunchdot.com/wp-content/uploads/2012/07/37a8b2d0ediphone.jpg.jpg
@Steve Scorpion
Đã nhiều người trên tinhte nói đến chủ đề này rồi
Trước iP thì O2 cũng sử dụng thiết kế bo tròn. Năm 2002 SS cũng đã sản xuất chiếc điện thoại 4 góc bo tròn rồi nhé.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019