Câu chuyện đằng sau cái tên Kitkat mà Google đặt cho Android 4.4

Duy Luân
3/9/2013 23:21Phản hồi: 87
Câu chuyện đằng sau cái tên Kitkat mà Google đặt cho Android 4.4
Google_Android_Kitkat_500px.jpg
Google mới đây đã cho biết rằng phiên bản kế tiếp của Android sẽ là 4.4 KitKat, được đặt theo tên một loại bánh xốp phủ chocolate của hãng Nestle được bán trên toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên một hệ điều hành di động được đặt tên theo một thương hiệu đã được đăng kí bảo hộ, do đó phải mất thời gian để Google có được quyền sử dụng chữ KitKat. BBC tiết lộ rằng John Lagerling, giám đốc bộ phận quan hệ toàn cầu của Android, đã nói chuyện phía Nestle từ tháng 12 năm ngoái và phải đến triển lãm MWC 2013 hồi tháng 2 năm nay thì thương vụ mới được kí kết. Còn phía Nestle thì nói rằng họ đưa ra quyết định cuối cùng "chỉ trong vòng một giờ đồng hồ" mà thôi.

Việc Nestle cho phép Google sử dụng chữ KitKat không đi kèm theo việc trao đổi về tiền bạc, nhưng thay vào đó là một hình thức quảng cáo mới mẻ: 50 triệu thanh KitKat bán ở 19 nước sẽ được in biểu tượng Android. Chúng sẽ mang lại cơ hội trúng một chiếc Nexus 7 và một thẻ Google Play Gift Card cho khách hàng may mắn. Giấy gói của những thanh kẹo này đã bắt đầu được sản xuất vào hai tháng trước một cách bí mật để chiến dịch quảng cáo có thể triển khai đúng thời hạn. Bên cạnh đó, Neslte cũng có sản xuất 500 thanh KitKat đặc biệt với hình dáng chú robot Android mà công ty nói rằng "phải mất nhiều tuần" để tạo ra chúng tại "một địa điểm bí mật ở Châu Âu".

Thậm chí cũng chẳng có mấy nhân viên Google biết về việc cái tên KitKat sẽ được đặt cho hệ điều hành mà họ đang ngày đêm phát triển. Lagerling nói rằng "chúng tôi cứ gọi cái tên Key Lime Pie trong nội bộ để ám chí phiên bản Android mới, thậm chí cả lúc nói chuyện với các đối tác". Như vậy chúng ta có thể xác nhận rằng cái tên Key Lime Pie là có thật và đã từng tồn tại, có điều đó không phải là tên gọi chính thức được chọn cho Android 4.4 (và tất nhiên sẽ không phải là Android 5.0 như tin đồn rồi).

Cũng cần phải nói thêm rằng mặc dù Nestle là chủ sở hữu và có toàn quyền kiểm soát thương hiệu KitKat trên toàn cầu, nhưng ở Mỹ, nhà sản xuất chocolate nổi tiếng Hershey cũng được cấp phép để sản xuất kẹo KitKat tại nước này. Rõ ràng Mỹ là một thị trường quan trọng cho cả Google lẫn Android. Chính vì thế, Google cũng phải làm việc với Hershey để có thể sử dụng chữ KitKat ngay trên chính quê hương của mình.

Vậy tại sao Google lại chọn việc sử dụng một cái tên được bảo hộ thay cho những danh từ chung như Cupcake, Donut, bánh choux Eclair? Người phát ngôn từ Google cho biết lý do đó là KitKat từ lâu đã trở thành thức ăn yêu thích của Hiroshi Lockheimer, trưởng bộ phận kĩ thuật của nhóm Android. Thậm chí avater Gmail của Lockheimer cũng là hình KitKat. Hồi năm 2010, nhóm Android thậm chí còn trang trí toàn bộ cánh cửa trong văn phòng của Lockheimer với KitKat. Tất nhiên là hãng cũng đã tính đến hiệu quả có được khi quảng cáo Android thông qua thứ thức ăn ngọt này.

Một số bao bì KitKat có in thông tin về Android


Nguồn: BBC
87 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hnay đi chụp hình cưới. Cho cô dâu ăn KitKat. Ăn xong nó khoẻ hơn mình. Hcm đi Hồ Cóc mà 4 sare, 2 váy ngắn và 80 ảnh cho 1 bộ đồ
minoan
CAO CẤP
11 năm
hay đấy
Haha một bước đi sáng tạo và ấn tượng của google. Dự là doanh số kitkat tăng vọt và cũng nhiều người biết đến phiên bản android mới hơn 😃
@danielvu2007 bác nói chuẩn vãi.e vừa đi mua 1 gói kitkat về.giá 34k đc 3 thanh nè bác😁
Cho mấy lão ifan ăn kitkat
detno29
TÍCH CỰC
11 năm
@entrycuoicung_xxx mấy thằng i cuồng chắc bỏ kitkat luôn....=))
Em thích 4.4 đặt tên là ConCat của VN hơn 😆

Sent from my C6802 using Tinhte.vn
anhtuhn
TÍCH CỰC
11 năm
Kitkat Green Tea của Nhật là ngon nhất 😃
thuantra
ĐẠI BÀNG
11 năm
@anhtuhn có lẽ 4.5 nó sẽ có tên đó 😄
Mình ngoài đời ăn nhìu rồi mà mỗi tội con sony 2012 của mình đến jb 4.3 còn chưa chắc có nói gì kitkat 4.4
@entrycuoicung_xxx
Máy ra năm 2012 thì còn lâu mới ăn được kitkat bạn ơi. Nâng cấp mua máy khác vậy.
@doinho Yêu nó quá k mún bỏ...nó chống dc nước mà
Bánh này ngon bằng bánh chưng bánh dày không?? 😃
duyvien
ĐẠI BÀNG
11 năm
Điều gì xảy ra nếu ông ấy thích ăn mắm tôm
@duyvien Thế phải đợi tới bản android chữ M bác ơi 😁
lvq17cm
TÍCH CỰC
11 năm
Nestle sẽ hưởng lợi lớn, mình chưa ăn bánh này bao giờ nhưng giờ nhờ Google mình biết nó và sẽ tìm ăn thử ^^
mình thích ăn kitkat mà hong thích xài android
đơn giản vì mấy anh chùm sò GG mê ăn kitkat và muốn cả cộng đồng ăn roi chuyển từ ăn roi sang ăn kẹo cho béo nhanh thịt😁
Vì ông CEO thích ăn cái đó . thé thoai . :3
ongnooii
TÍCH CỰC
11 năm
@0obimbimcayo0 Trưởng nhóm kỹ thuật thôi, CEO hồi nào 😁.
Các vị khác thì mình chưa thử nhưng vị socola thì hồi bé còn ăn được. Giờ ăn thử thấy ngọt kinh, khé hết cả cổ.
lvq17cm
TÍCH CỰC
11 năm
Nestle sẽ hưởng lợi lớn, mình chưa ăn bánh này bao giờ nhưng giờ nhờ Google mình biết nó và sẽ tìm ăn thử ^^
@lvq17cm uh, mình cũng nghĩ giống bạn, Nestle quá hời rồi, mình cũng sẽ tìm KitKat để thử xem nó thế nào.
hi vọng con note2 của mình cũng được ăn KitKat 😁
@lvq17cm kitkat VN ăn chán lắm bác ạ =.="
Ăn kitkat ngọt phát ợ luôn. Thôi cứ làm 1 thanh chocolate đắng là tuyệt nhất. Còn cái câu chuyện này nghe khá là khó tin. Kiểu gì cũng có lót = tiền thôi
Sao ko có phiên bản nào tên là "Hot Dog" nhỉ :rolleyes:
Nói đến kitkat phải nói các bạn nhật. Ôi thôi hàng loạt loại kitkat made in japan độc quyền cho thị ttrường này: trà xanh, cheesecake, dâu, cam, sakura..... Cứ nhắc tới là thèm😔((((
nguoixalaxd
ĐẠI BÀNG
11 năm
@sonlazio Ban Nhật có KitKet maria Ozawa hay Kitket SoraAoi không ..? Cứ tưởng tượng tới là thèm:(
Chocopie .

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019