Các bài trả lời LRA

Thảo luận trong 'Xe hơi' bắt đầu bởi lntnghia, 9/9/13. Trả lời: 58, Xem: 91056.

  1. LRA

    LRA

    Tham gia:
    22/3/11
    Được thích:
    6,438
    Best Answers:
    0
    LRA
    LRA
    VIP
    Lúc trước đọc ở đâu đấy, có nói đại khái là "động cơ hybrid thực chất là 1 sự lừa dối ngọt ngào".
    Lí do: mức độ tiết kiệm nhiên liệu không quá ưu việt hơn so với động cơ xăng (xăng tốn 10 thì hybrid chỉ tốn 7-8), trong khi giá thành lại đắt hơn ít nhất là gấp rưỡi.
    Do đó, người ta nếu mua sẽ có khuynh hướng mua luôn xe điện hoàn toàn (Plug-in Hybrid). Giá cả đắt hơn, nhưng đáng đồng tiền bỏ ra. :)
     
    alonelad, gasay, baotuan2 người khác thích nội dung này.
    1. SilverA

      Tham gia:
      3/12/11
      Được thích:
      1,856
      Best Answers:
      0
      SilverA
      TÍCH CỰC
      SilverA
      @LRA Mọi thứ phải phát triển từ từ chứ bạn. Chuyển hoàn toàn từ xăng sang điện ngay đâu phải 1 sớm 1 chiều. Mình lại nghĩ đây là giải pháp tốt nhất trong thời điểm bây giờ. Tất nhiên mình hiểu xe điện 100% là tốt nhất nhưng chúng ta đang trong thời điểm chuyển giao. Xe điện tốt nhưng chưa phù hợp vì hiện tại các trạm sạc ít và công suất chạy cũng thấp. Tuy nói chạy được hơn 100 cây nhưng thực tế lại khác. Đa phần mọi người đi oto đều đi nhiều và xa nữa. Qua thời kỳ chuyển giao này, công nghệ phát triển hơn, có nhiều trạm sạc và công suất hoạt động lớn hơn nữa thì lúc đó xe điện 100% mới thay thế xe Hybrid đc. :) Còn hiện tại Hybryd vẫn là tiết kiệm và cơ động nhất.
       
      thanhngua1990 thích nội dung này.
    2. TraiHaNoiAir

      Tham gia:
      13/7/09
      Được thích:
      1,162
      Best Answers:
      0
      TraiHaNoiAir
      TÍCH CỰC
      TraiHaNoiAir
      @LRA Bạn hiền xe hybird không phải dành cho người dân phổ thông. Nó là xe hạng sang. Người ta mua là muốn trải nghiệm việc đi đường mà êm ru. :)
       
    3. minhquang_newbie

      Tham gia:
      1/3/11
      Được thích:
      144
      Best Answers:
      0
      minhquang_newbie
      ĐẠI BÀNG
      minhquang_newbie
      @LRA


      xét về chi phí : giá thành trội giữa xe hybrid và xe thường tính trên 25 năm (hết hạn đăng kiểm) thì không tiết kiệm. (so với thời điểm hiện tại)

      xét về ô nhiễm : acquy gây hại cho môi trường gấp nhiều lần khí thải do chiếc xe đó gây ra. (từ việc sản xuất, sử dụng, tiêu hủy khi hết hạn.)
       
    4. LRA

      LRA

      Tham gia:
      22/3/11
      Được thích:
      6,438
      Best Answers:
      0
      LRA
      LRA
      VIP
      LRA
      @SilverA Xe hybrid chỉ tiết kiệm được 1 chút nhiên liệu. Chứ nếu tính mức giá khi mua ban đầu cộng với chi phí bảo dưỡng sửa chữa sau này thì sẽ khá là oải. 😕 Vì vậy, thường những người có điều kiện họ mới mua thôi.
      Còn chuyện động cơ điện sẽ phổ biến hơn e là rất khó. Gần 2 thế kỉ rồi, động cơ điện có quá nhiều ưu điểm so với động cơ đốt trong, nhưng tại sao vẫn không thể chiếm ưu thế chứ đừng nói là thay thế? Lí do chắc ai cũng biết (và dám cá là mọi người không ai thích điều này). :D
      Hiện tại, chỉ thấy phương tiện plug-in hybrid phổ biến, tiết kiệm và cơ động nhất đó là... xe đạp điện. :p
       
    5. chaukyo

      Tham gia:
      5/8/08
      Được thích:
      1,758
      Best Answers:
      0
      chaukyo
      CAO CẤP
      chaukyo
      @LRA Xe lai bây giờ 100km chỉ còn khoang 3 đến 4 lít xăng thôi bạn ơi. Cải tiến nhiều rồi
       
    6. Makoto81

      Tham gia:
      18/7/13
      Được thích:
      524
      Best Answers:
      0
      Makoto81
      TÍCH CỰC
      Makoto81
      @minhquang_newbie Về mặt ô nhiễm, xe hybrid đc coi là dòng xe xanh của tương lai mà bạn lại nói vậy thì nhầm rồi. Một đằng xả khí thải trong suốt vòng đời, 1đằng (Cứ cho là quá trình sx và tiêu hủy gây ra ô nhiễm đi, ngta cũng phải có biện pháp hạn chế chứ?) thì theo bạn cái nào hại cho môi trường nhiều hơn?
       
Đang tải...