[Khảo sát] 38% trẻ em Mỹ dưới 2 tuổi sử dụng các thiết bị di động

levuongthinh
28/10/2013 11:28Phản hồi: 41
[Khảo sát] 38% trẻ em Mỹ dưới 2 tuổi sử dụng các thiết bị di động
babyiphone.jpg

Khoảng 2 trong số 5 trẻ ở Mỹ đã sử dụng tablet hoặc smartphone trước khi chúng có thể nói được những câu đầy đủ, theo một bản báo cáo mới. Được thực hiện bởi tổ chức về gia đình Common Sense Media, cuộc khảo sát cho thấy có tới 38% trẻ em dưới 2 tuổi đã sử dụng thiết bị di động để chơi game, xem video hoặc vì các mục đích giải trí khác. Vào năm 2011, con số này chỉ là 11%.

Trước 8 tuổi, 72% trẻ em đã sử dụng một chiếc smartphone, tablet hay các thiết bị tương tự. “Đây là một dấu hiệu thật sự cho thấy thế hệ kỹ thuật số đã tới,” nhà sáng lập và là CEO của Common Sense Media, Jim Steyer cho biết.

Cuộc khảo sát cho thấy việc sử dụng thiết bị di động ở trẻ em đã tăng nhanh, đặc biệt là khi so với các thiết bị khác. Số lượng trẻ xem TV vẫn giữ nguyên, với khoảng 66% trẻ em dưới 2 tuổi xem TV, ở cả năm 2011 và 2013. Tỉ lệ sử dụng máy tính tăng từ 4% lên 10% trong 2 năm, trong khi tỉ lệ trẻ xem DVD lại giảm, từ 52% vào năm 2011 xuống còn 46% trong năm 2013.

Trẻ em không chỉ sử dụng máy tính bảng và điện thoại thông mình nhiều hơn, mà chúng còn sử dụng trong thời gian lâu hơn. Khoảng thời gian mà chúng dành cho việc chơi với các thiết bị di động đã tăng 3 lần: Năm 2013, trẻ em từ 0 - 8 tuổi sử dụng thiết bị di động khoảng 15 phút mỗi ngày, trong khi con số của năm 2011 chỉ là 5%.

“Chúng tôi đã thấy một sự thay đổi trong cách mà các đứa trẻ sử dụng thiết bị giải trí,” Steyer cho biết. “Những đứa trẻ thậm chí chưa biết nói vẫn lững chững đi tới chiếc TV và cố gắng trượt trên màn hình như cách chúng vẫn làm trên iPad hoặc iPhone.”

Steyer giải thích rằng, việc trẻ em sử dụng các thiết bị di động nhiều hơn có cả những mặt tốt và mặt xấu. Máy tính bảng có thể là những công cụ giáo dục tuyệt vời, nhưng nếu sử dụng quá nhiều hoặc là làm vai trò như người trông trẻ ảo, có thể gây ra các tác hại xấu. Học viện nhi khoa của Mỹ đề xuất rằng nếu các bậc cha mẹ quản lý tốt việc sử dụng thiết bị công nghệ của con cái thì nó sẽ có tính giáo dục rất tốt.

Steyer cũng nhấn mạnh rằng các thiết bị di động ngày càng được trẻ em sử dụng nhiều hơn, vì thế các công ty phải cố gắng tạo ra các sản phẩm “có tính nhân văn và có giá trị,” bao gồm những thiết bị và ứng dụng không gây nghiện, khuyến khích học tập và tôn trọng sự riêng tư của các thành viên gia đình.

41 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vài năm nữa, báo nước ngoài sẽ đưa tin : ở Việt Nam, 90% trẻ em dưới 8 tuổi sử dụng smartphone để tự sướng và up ảnh lên mạng xã hội 😁
chứ ở Mĩ cũng chỉ có 72 % đã sử dụng, đâu phải là chúng nó biết sử dụng đâu
@nguyenthanhhieuthanson trẻ con giờ thông minh lắm chơi ipad ầm ầm
Con mình vừa tròn 18 tháng nhưng sử dụng điện thoại thì như người lớn luôn, luôn tự cầm và nghe điện thoại, còn Ipad thì ngồi nghe ca nhạc và nhảy theo nhạc luôn 😁
cái gì cũng có giá của nó theo mình ko nên để trẻ nhỏ tiếp xúc quá sớm với công nghệ rồi đến lúc hối trả kip😔
http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuoc/lao-theo-ipad-be-gai-4-tuoi-roi-tu-tang-15-chung-cu-20121103025918851.htm
finely
TÍCH CỰC
10 năm
@vitcon0nline299 Cái này là do toà chung cư đó chứ, nhà cao tầng và có con nhỏ thì phải có khung sắt viền ngoài cửa sổ.
😃 trẻ em nước Mỹ sướng ghê nhỉ ? nhà nhà ai cũng có đồ xịn , chứ Việt Nam đâu phải ai cũng có ...! 😕
này thì trẻ em và công nghệ này : có tương lai phết nhỉ ..! 😁


image.jpg
@tinhlabui-phuilabay Hehe, nom giống thèn ku nhà mình quá nhỉ
Hở......
Trẻ em VN giờ cũng khác gì. Bmẹ toàn vứt đt cho con chơi để đỡ phải trông 😁
thống kê nội bộ sân nhà Tinh Tế đi nào bác levuongthinh .....coi tỉ số là bao nhiêu , hi hi !
vn, or sg chắc cũng zậy.. 3 nhóc nhà mình đứa nào cũng bjk chơi vs con tom cat, mở youtube coi 'cắc đùng đùng' múa lân :v
nhắc cái này mới nhớ , thằng cháu 3 tuổi thôi , chưa biết chữ nào mà nó hay lắm , game gì nó cũng biết !
mở chính xác chứ không sai đi đâu được , đưa cái điện thoại , bảo con mở game nào là chuẩn ngay game đó , hay thật !
trẻ con giờ 3 tuổi chắc khôn lanh bằng mình ngày xưa 6 tuổi !
@Tổng Vụ Dê Cụ Em họ mình cũng z, 2 tuổi đã chơi Angry bird như thần, cơ mà với con nít, chúng thích ios hơn android, mặc dù mình cũng chỉ nó chục lần cách mở đt rồi vào app mà nó hay chơi nhưng nó chả nhớ gì, đưa ip cho nó rùi chỉ sơ qua là lập tức lần sau nó biết dò nút mở screen, vuốt vuốt rồi tìm trò nó thích, 1 phần có lẽ do icon ứng dụng trên ios nhiều màu sắc hơn, to hơn Androi 1 chút chăng? :eek:
khôn lanh thì khôn lanh thật, nhưng tính cách thì.....đủ các thể loại 😆
thế hệ trước thì dính vào tivi giờ dính vào thiết bị điện tử-di động
Mình thik tụi trẻ con thế này hơn là suốt ngày vùi đầu cắm mặt vào iphone, ipad, ipod....
@quangtoan8910 Ai lai it
Tỉ lệ thu nhập và giá đồ công nghệ rẻ
Trẻ em Xài mấy thứ này cũng ko sướng gì đâu bác ơi.
Cho trẻ con tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử, ít giao tiếp thì sau này lớn lên chúng chỉ giỏi IT mà kém giao tiếp và chỉ số EQ.
Mình có ông cậu mà cứ bình quân nửa năm đổi điện thoại một lần (toàn điện thoại đời mới không mới nói), lúc đầu cứ tưởng ông ấy đam mê công nghệ nên chạy theo thời đại, riết rồi thấy ổng làm quá mình mới hỏi thì mới biết hoá ra vì đứa con gái mới 4 tuổi mà mê game mà ông ấy chiều để nghịch riết máy hư luôn nên phải mua mới suốt, giờ không có điện thoại smartphone là không chịu được, thế mà vẫn cứ chiều kiểu đó vì nhà ông ấy có điều kiện mà, gặp mình thì sẽ không bao giờ ủng hộ quan điểm cho trẻ em tiếp xúc với thiết bị di động.
thằng em 6 tuổi đã chơi chém quả rồi mà, công nghệ càng ngày càng siết chặt con người hơn😔
tuan801
TÍCH CỰC
10 năm
Thời thế, thế thời, phải thế, không cưỡng lại được xu thế đâu, ae có gia đình, con cái rồi đừng lo xa quá.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019