Năm 2006, Palm đã từng chọn Windows Mobile để tồn tại vậy thì năm 2010 việc Palm chọn Android để tồn tại là hoàn toàn có thể xảy ra. Người ta nói Palm Pre một phần không bán được là do sự quá thành công của Milestone từ Motorola. Motorola đã chọn Android để làm căn cứ trởi lại thì tại sao Palm lại không?
Thông tin này bắt nguồn từ một e-mail được cho là do CEO Jon Rubinstein gởi đến toàn thể nhân viên của Palm. Trong đó, ông nhắc nhở các lập trình viên phải ghi nhớ kĩ càng về sự chuyển đổi này. Trích dẫn từ e-mail, Jon nói: "Trong khi Palm vẫn đặt một niềm hy vọng lớn vào các kỹ sư, những người đã làm việc hết sức mình cũng như cố gắng mang lại cho chúng ta một hệ điều hành tiên tiến mặc dù người tiêu dùng vẫn chưa thực sự ưa chuộng. Tuy nhiên, để hướng đến một tương lai tốt hơn cho bản thân chúng ta và cả những khách hàng thì sự lựa chọn lô gic duy nhất đó là Palm nên chuyển đổi phần cứng lẫn phần mềm sang nền tảng Android." Ngoài ra, e-mail còn cho thấy kế hoạch mới của Palm. Theo đó, Palm sẽ tạo ra một loại giao diện tương tự SenseUI của Android trên webOS cho các thiết bị của Palm trong khi lợi dụng đòn bẩy là Anrdroid Market. Được biết, toàn bộ ghi chép về e-mail này sẽ được đăng tải đầy đủ trên Wikileaks vào giữa đêm nay.
Tuy nhiên, đáp lại, Palm cho biết: Đội ngũ nhân viên của công ty đã phá lên cười khi họ nghe được thông tin trên và họ quả quyết là không có thư báo nào cũng như không có chuyện Palm hướng đến Android. Hơn nữa, một số thông tin sai lệch còn nói rằng Palm đã tạm ngưng sản xuất nhưng Palm cũng đã phản bác lại tin đồn này. Palm cho biết: Phải thừa nhận ý tưởng về giao diện tương tự Android trên webOS là có, nhưng để xác thực, chúng tôi khẳng định rằng điều này vẫn chưa xảy ra.
Nguồn: Engadget