Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Các nhà khoa học tìm thấy loại gen có thể tự chữa lành vết thương

levuongthinh
8/11/2013 3:44Phản hồi: 97
Các nhà khoa học tìm thấy loại gen có thể tự chữa lành vết thương
Taisinh.png

Sâu trong cơ thể chúng ta có rất nhiều loại gen được “bật và tắt” trong nhiều năm, bao gồm những loại gen có thể giúp cơ thể phát triển lên vị trí “thượng thừa”. Đây là lý do để các nhà khoa học tìm kiếm “đoạn mã ma thuật” có thể giúp chúng ta tái sinh các cơ quan hay là làm cho tay mọc lại nếu chẳng may bị đứt. Một nhà nghiên cứu thuộc đại học Harvard tin rằng ông dường như đã tìm được nó.

George Daley đến từ trường Y học Harvard đã vô tình phát hiện ra một điều thú vị. Trong khi đang tiến hành kỹ thuật nhận dạng đối với các con chuột trong phòng thí nghiệm của ông - bằng cách cắt tai hay các đầu ngón chân - ông đã nhận thấy vài hiện tượng lạ. Không giống những con khác, những chú chuột nhỏ này có thể phát triển tai và đầu ngón chân trở lại trong một vài ngày. Lý do là vì chúng đã được điều chỉnh gen để một loại gen đã giúp chúng phát triển trong bụng mẹ có thể tiếp tục hoạt động ngay khi con chuột đã được sinh ra. Hay nói cách khác là loại gen này sẽ không bao giờ tự tắt. Các nhà nghiên cứu gọi loại gen này là Lin28a, và bằng các thúc đẩy sự trao đổi chất, nó có thể đánh lừa cơ thể rằng nó trẻ hơn so với thật sự.

Đây thực sự là một tin tốt lành. Tuy nhiên một câu hỏi được đặt ra là: Tốt như thế nào? Daley và công ty của ông khẳng định rằng loại gen này có thể tái sinh các bộ phận của cơ thể, nhưng phương pháp này vẫn còn hạn chế. Nhà khoa học người Mỹ đã mô tả như sau:

“Sức mạnh của gen Lin28a xuất hiện chỉ trong một thời gian giới hạn. Khi con chuột lớn hơn - khoảng 5 tuần tuổi - các nhà khoa học không thể tái tạo được chân của chúng, ngay cả khi loại gen này đã được kích thích. Và con chuột với gen Lin28a được kích hoạt cũng không thể tự hồi phục các tổn tương ở tim, có thể là do các protein không có hiệu lực đồng nhất tại tất cả mọi nơi trên cơ thể.”

Như vậy thì Lin28a vẫn hoạt động - nhưng không phải là mãi mãi và không phải ở tất cả mọi bộ phận trên cơ thể. Tuy nhiên thì trên cơ thể còn rất nhiều loại gen khác có thể còn có vai trò quan trọng hơn Lin28a. Giờ đây các nhà khoa học đã biết rằng quá trình hồi phục của cơ thể có thể kiểm soát được bằng các hoạt động trao đổi chất, và họ sẽ có thể tìm kiếm được những gen khác có liên quan. Hay nói cách khác là học biết tìm chúng ở đâu.

Rõ ràng việc tự tái sinh vẫn còn khá xa vời, nhưng đây cũng là một bước tiến đáng kể. Và với những phát hiện mới về gen Lin28a thì nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra những loại thuốc mới có thể giúp cơ thể hồi phục nhanh hơn và tốt hơn sau những tổn thương.

97 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

mrdanny
ĐẠI BÀNG
10 năm
Để nghiên cứu được trên người thì còn rất rất lâu nữa
@mrdanny dạ, bị đứt tay là tự lành vết thương rồi ạ. chỉ có điều là lâu tới mấy ngày
mrdanny
ĐẠI BÀNG
10 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ bác ơi .......... ở trên đang bảo đứt lìa ra cơ :3
vẫn chưa hoàn thiện.
cố nghiên cứu tiếp. mong rằng nó thực dụng. có rất nhiều nghiên cứu công bố bước đầu sau đó là tắt ngủm😔
@hienhpline Nhưng sau đó vài chục năm nghiên cứu đó được trao giải nobel bạn nhé. Vì trong tương lai họ lấy đó làm nền tảng.
😁 Chuyển giới không thích điều này
@pocket061991 em là e thích bác rùi nhá !!! 😃
@pocket061991 Chuẩn cmnr 😆
Opera Voz
TÍCH CỰC
10 năm
Cắt chym xong có khi lại mọc ra cái bự chảng thì ngon!
conchuot
TÍCH CỰC
10 năm
@Opera Voz Chỉ cần kích hoạt đoạn mã "trym20inches" trong gen Y là nó mọc lại ngay cái khác nếu bị vợ nó rình cắt và vất vô bụi mất tiêu của q..ý
nestavaro
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tivihd1 Chờ 13 năm nhá
@Opera Voz Nó không mọc là hối hận
muademhanoi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@tivihd1 ờ, mười mấy năm sau nữa mới nhớn thì bỏ mẹ!
cũng như lúc nhỏ bị xúng răng thì còn mọc lại dc còn lớn lên thì chỉ còn cách gắn răng giả :p
@2BanTayTrang Bà mềnh 97 lại có thêm 4 cái răng, bác cố sống thọ thọ xem có đc may như vậy ko
Kin_92
TÍCH CỰC
10 năm
Nghiên cứu thì nhiều, ứng dụng chả thấy đâu 😁
@Kin_92 nói như đúng rồi có nghiên cứu mới có ứng dụng...làm như nghiên cứu cái là ra một sớm 1 chiều chắc...nói mà không biết nghĩ à
locyt
ĐẠI BÀNG
10 năm
Mới coi khi sangs trên Gizmodo, dự là tương lai con người chúng ta thành Người Sói hết :v
muademhanoi
ĐẠI BÀNG
10 năm
@locyt bác sĩ thằn lằn chứ! Bác nhầm phim rồi.
Mấy pa cứ nghĩ đi ăn chả ăn nem bị cắt xong mọc lại nhờ có khoa học như vậy á ! Đừng mơ các bà V cắt xong khâu luôn chỗ đấy lại cho khỏi mọc...
hihihi133
TÍCH CỰC
10 năm
thế tẩy nốt ruồi không được nữa à
Chào các thím

Hai câu bình luận liên quan đến sinh học nhưng mắc cười quá :p
mrcab
ĐẠI BÀNG
10 năm
tương lai sẽ có chiến binh như X man. :v. Logan không còn là nhân vật viễn tưởng nữa rồi. 😁
mình thay vêt thuong no cung tự lành mà. tìm ra gen lành nhanh thì dc , trong 1 tiê'ng chẳng hạn. lu'c đo' chă'c tệ nạn nhiều lă'm vì ko sợ cai' qua'i gì hêt', cs sẽ dc trang bị bazooka
Snake696
TÍCH CỰC
10 năm
như Logan thì cần thêm móng
Thôi chỉ cần được nửa như Pool là vui r 😁
buiminhnhat
ĐẠI BÀNG
10 năm
sao lại là "gien" được nhỉ. gen mới đúng chứ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019