@TungPig
Sao lại thù oán? Bạn nhầm quan điểm rồi nhé...mình nhớn rồi chứ không còn trẻ con mà Fan nọ Fan kia. Quan điểm của tớ là thực dụng : Tức là tớ không đánh giá cao lắm việc bảo vệ hình thức lớp vỏ nhựa mà quan trọng là bảo vệ cái kính (màn hình) không trầy xước. Nhưng tớ cũng rất hâm mộ em này
Mình nghe nói cái tự vá vết xước này ứng dụng kỹ thuật điện hoá. Còn cái mặt trước có bán kính cong vào khoảng 40cm, ở khoảng này thì mọi điểm trên màn hình có cùng khoảng cách với mắt người. Mắt không phải điều tiết nên dùng vô tư, không sợ mỏi mắt khi dùng lâu.
Cong thế này thì úp xuống rất khó xước màn hình. Mặt sau dễ xước thì tự vá rồi. Mấy ông bán ốp lưng với dán màn khó kiếm ăn ở con này lắm.…
công nghệ màng hình cong để khi người dùng cầm đt, khoãng cách từ mắt đến màng hình là quét theo 1 mặt cầu có khoãng cách nhất định đến màng hình điện thoại, như con LG là 40cm từ mh đến mắt người dùng và theo bề dọc, còn con ss thì làm chìu ngang....theo mình thì chiều học có tác dụng hơn vì máy trải dài khi sử dụng, còn ss chỉ có td khi để máy ngang thôi...theo mình suy nghỉ thôi...chứ ko bik đúng ko...
Mặt trc con rồi nên màng kính thì ko sợ trầy rồi, mặt sau đã có cn trê, vậy giờ cái viền trên và dưới dễ tiếp xúc với mặt bàn mặt đất khi để úp....cho đất cho ốp ở cái này..keke
@technological experience
cả giới smartphone có mình nó. Thế nào nữa thì gọi là đột phá. Mà tính năng này rất hữu dụng chứ ko phải làm cho vui. Bác nghiêm khắc quá. Dự là nếu có hãng nào phát triển được smartphone có khả năng chống bom bác cũng sẽ nói: cái này tương tự công nghệ xây dựng hầm tránh bom. ko có gì phải thổi phồng cả. đúng ko bác?