Kỹ thuật chụp đám đông

vespa
21/7/2009 4:17Phản hồi: 49
Chào các bác, em đã search trên 4F nhưng chưa thấy bài nào cụ thể nên nhờ các bác chỉ giúp: Khi chụp ảnh đám đông, ví dụ như chụp kỷ niệm tập thể lớp hay chụp đội bóng (một hàng đứng, một ngồi) thì cần setup như thế nào để có một bức ảnh đẹp.
Ví dụ em dùng Canon 40D + Tamron 17-50/2.8 khi chụp mà mặt người cứ out focus hoài, trông cứ mờ mờ, túm lại là không thể làm treo lên tường được ạ.
Cám ơn các bác
49 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vài kinh nghiệm còi:

- cho họ đứng hơi xa máy 1 chút
- xếp sao thành 1 mặt phẳng, nếu không được thì cũng không trước sau quá
- lấy nét vào người ở tương đối không gần không xa ống kính
- Đóng khẩu 5.6-8 hoặc 10 nếu cần - và nếu có thể thì đánh flash (dội trần hoặc có deffuser tốt) - nếu ánh sáng thiếu thì nên có chân máy và yêu cầu người được chụp giữ tương đối tĩnh (tốc độ 1/20-1/30s)

Chúc thành công.
@starnt e xin lưu để dùng
trường hợp một đám đông xếp thành nhiều hàng 5-6 hàng chẳng hạn và đứng thành bâc thang thì sao hở bác. Set như thế nào ạ.
vespa
ĐẠI BÀNG
15 năm
Cám ơn bác Starnt, để em thực hành xem thế nào
lugiang
ĐẠI BÀNG
15 năm
Máy 40D và 17-50 Tamron thì rất ít khi chụp không nét. Bạn xem lại nhé, theo mình có thể do kỹ thuật chụp của bạn sai.
1. Ống 17-50 là ống wide, trọng lượng nhẹ, xác xuất rung tay rất ít, nếu rung tay thì bạn chỉ cấn nhớ ( Chụp ở tiêu cự nào thì để tốc độ tương ứng vd: tiêu cự 50 thì tốc độ là 1/50s), lưu ý: tốc độ chậm nhất để hạn chế rung tay thường được khuyên là 1/60s- với các ống kính trọng lượng nhẹ.
2. Nếu chụp trong môi trường tối, nên xài flash để hạn chế tốc độ chụp xuống thấp quá dễ rung tay.
3. Không nên tham để khẩu độ lớn quá (vd:f 2.8), sẽ làm hình bị soft.
4. Không nên chọn điểm focus xong rồi lại bố cục khung hình, rất dễ bị out focus.
5. Trong điều kiện có thể, nên dùng khẩu độ trung bình, từ f8-f11, hình ra sẽ sắc nét hơn.
Cuối cùng với máy DSLR, chụp xong phải quá khâu tut lại thì hình mới đẹp.
4. Không nên chọn điểm focus xong rồi lại bố cục khung hình, rất dễ bị out focus.

Phần này e ko hiểu bác có thể nói rõ hơn được ko?
Ý bác ý là khi đã lấy nét xong rồi thì shot luôn, không bố cục lại nữa.
Thường thì nhiều người (trong đó có em) hay lấy nét 1 điểm (em hay lấy điểm chính giữa), sau khi lấy nét xong vẫn giữ nửa cò và rê máy lấy khung, sau đó mới shot. Nếu không quen thì khi rê máy dễ làm cho hình mất nét. Đơn giản vậy thôi.
P/S nếu nhớ ko nhầm thì 40D cả 9 điểm focus đều là crosstype mà. Lấy điểm nào chả được. Chụp đám đông có khi lấy cả 9 hihi
Crosstype là gì? vậy là khi chụp đám đông thì mình sd focus đa điểm hà bác?
em có con 6d và bộ ống 18-55, 24f2, 70-200f4 em muốn chụp 1 đội xe máy đứng hình vòng cung, có khoảng 20 người thôi ạ, mỗi người đứng cạnh 1 cái xe máy của mình, em phaiỏ dùng ống kính nào, khẩu độ bao nhiêu ạ, chụp ngoài trời nắng đẹp ạ, ( cái vòng cung như cung tên ấy ạ ) em sợ bị out nét mấy người ở rìa lắm ạ
tam09
ĐẠI BÀNG
6 năm
@vutrongthang Dùng ống 24 set khung hình dư hai bên tránh méo rìa lấy nét đa điểm khẩu f/8 iso 100 nếu đủ sáng là ổn
18-55 chế độ Av đóng khẩu f8, xếp sao cho người chụp đứng ở tâm của vòng cung và lấy nét vào người ở giữa vòng cung
dạ cảm ơn bác ạ 😁
Thế cách lấy nét vào nhóm người ở trung tâm bằng af sau đó chuyển sang mf để khoá nét thì có được không bác start ??? em chưa thấy ai nói đến cái này...
@kaka1374
Vì sao không chụp luôn mà phải khóa kiểu đó?
@starnt Lấy kiểu đó là lấy bố cục ấy
Chẳng hạn chụp ảnh đám đông mà em cũng muốn vào chụp... để máy ảnh trên chân và hẹn giờ bác start
rin_thai
ĐẠI BÀNG
10 năm
Bác chụp để khẩu khoảng 8 để có độ sâu trường ảnh dày,nên sử dụng chân máy nếu run tay quá! Nếu xếp cỡ 2 hàng thì dư sức rõ (bác focus vào giữa)!
mrquan55
ĐẠI BÀNG
10 năm
Rất hay !😃
Mình dùng 700D + lens kit 18-55mm STM, thể loại thường chụp là phong cảnh, tư liệu. Chụp hình thể loại này mình muốn hình "nét từ nhà đến trường". Nếu khẩu độ từ f.10-f.16 thì đạt yêu cầu về nét toàn khung hình và cả hậu cảnh, nhưng nếu ánh sáng yếu thì thường phải giảm tốc độ, và tăng ISO (yếu tố bất lợi). Còn nếu chụp ở khẩu từ f.3.5-f.8 thì lợi về ánh sáng, nhưng độ nét thì không được như mong muốn.
em chụp với fix 50 bị out và méo người ở biên
e muốn chụp 1 tấm ảnh có 2 người..ý đồ là rõ nét cả 2 mà xóa phông thì phải làm sao ạ..vd như lấy nét vào ai,khoảng cách từ người cầm máy đến mẫu..khẩu độ..và nên dùng hắt sáng hay đánh flash..chụp M hay Av ạ..😁
@nguyenvancuoi Đọc ở trên, tốt nhất đừng đứng so le mà song song ngang với máy. lấy nét vào 1 người, không liên quan khoảng cách tới mẫu, flash hay hắt sáng làm thế nào cho mặt mẫu sáng là được, M hay Av gì cũng được miễn là hình đủ sáng.
@starnt tks a 😁
Alo, cho em hỏi ạ. Em có máy canon 700D với lens 18-55 STM, làm thế nào khi chụp đám đông có thể lấy nét hết tất cả ạ ?
@Linh Ngọc 266 Bạn để khẩu 8-11
cảm ơn bài rất bổ ích
thuytay92
ĐẠI BÀNG
6 năm
hay đấy chứ
tuấn anh@@
ĐẠI BÀNG
6 năm
up vài kiểu ảnh lên cho nó sinh đọng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019