Bằng sáng chế của Apple cho phép dùng hàng rào địa lý để mở khóa xe hơi

Didu
12/12/2013 4:14Phản hồi: 40
Bằng sáng chế của Apple cho phép dùng hàng rào địa lý để mở khóa xe hơi
geofencingpatent.jpg

Tháng 6 vừa qua, Apple đã nộp một bằng sáng chế mới lên Văn phòng Bằng sáng chế châu Âu trong đó mô tả một hệ thống sử dụng một phụ kiện gắn thêm cho xe hơi và một thiết bị iOS để thiết lập hàng rào địa lý (geo-fence) cho phép người dùng mở khóa cửa khi họ tiến đến gần xe. Trước khi đi sâu vào vấn đề chúng ta cần biết qua về hàng rào địa lý, nó là một khái niệm sử dụng GPS hoặc RFID để thiết lập một vùng địa lý ảo và khi thiết bị đi vào vùng địa lý đó, nó sẽ được nhận diện và thông báo cho người quản lý geo-fence đó. Một trong những ứng dụng của geo-fence sẽ được trình bày trong bài viết này.

Một mô tả trong bằng sáng chế mới này có nhắc tới việc điều khiển thiết bị qua hàng rào địa lý từ một phụ kiện gắn kèm hoặc tích hợp sẵn trên xe hơi. Phụ kiện điện tử này sẽ gửi một tín hiệu thứ nhất tới thiết bị di động của chủ nhân chiếc xe hơi đó cho phép thiết bị này theo dõi vị trí hiện tại của chiếc xe. Khi thiết bị di động đó di chuyển gần tới xe, nó sẽ phát ra một tín hiệu thứ hai tới phụ kiện trong xe cho phép nó kích hoạt các tính năng như mở khóa cửa xe, mở khóa cốp, rã đông, sưởi ấm ghế... Trong trường hợp này thì chiếc xe chính là trung tâm của hàng rào địa lý được thiết lập từ trước.

Apple cho biết rằng hàng rào địa lý cũng có thể được thiết lập cho từng tính năng cụ thể của xe hơi. Lấy ví dụ, một hàng rào địa lý có thể được sử dụng riêng để mở khóa cốp, khi đó nếu người dùng với thiết bị di động tiếp cận đúng hàng rào đó thì cốp xe mới mở trong khi cửa xe vẫn được khóa. Hàng rào địa lý cũng có thể được thiết lập để kích hoạt tính năng sưởi ấm xe khi người dùng cách xa chiếc xe 5 phút đi bộ chẳng hạn.

Giống như iBeacon, tính năng này sẽ sử dụng sóng Bluetooth năng lượng thấp (LE) để truyền tín hiệu. Apple cũng có nói rằng sóng WiFi hoặc mạng di động cũng có thể được sử dụng. Ngoài những công dụng được mô tả trong bằng sáng chế thì hệ thống hàng rào địa lý này còn được sử dụng cho tính năng iOS in the Car (iOS trên xe hơi) của Apple, đây là gói các tính năng iOS dành cho xe hơi của Apple.

Nguồn: Mac Rumors
40 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cuối năm rồi, Apple tung các em này ra để giữ vững danh hiệu hàng đầu về sáng tạo.

Việc ứng dụng thực tế thì cứ từ từ. Gấp gáp gì. Cứ để cho các hãng khác múa may trước. Khi nào thích hợp mới tung ra...
Dạo này apple làm việc tích cực với " bằng sáng chế " nhỉ ... Tuần này 3 4 cái rồi
Xe mình thấy hình như cũng mở khoá và khoá khi đến gần xe mà. Nếu quên không khoá thì khi chìa khoá cách xa xe 150m là xe sẽ tự động khoá luôn
Thế nếu cái "thiết bị di động" j đó bị chôm thì cũng bay luôn chiếc xe ah ?
@boybl1990 mất chìa khóa cũng mất xe mà bác 😁 tuy nhiên con iPhone 5s nó còn có khóa vân tay nữa. nên có khi nó tích hợp cả cái này dùng vân tay để mở khóa xe
@dunghoangit Thế để mở khóa xe thì phải lấy máy ra mở trc mới đc ah ? Chứ để túi quần mà cũng mở đc thì cũng như ko.
Apple nhanh chân thật:eek:
Apple bắt đầu tấn công vào thị trường xe hơi rồi đây.

Một xu hướng nữa lại mở ra chăng???
Thực ra các hãng xe hơi cũng có ứng dụng tương tự rồi, đến gần xe là mở cửa. không biết cách thức có giống k.
geo-fence phải dịch là CẢN ĐỊA 😃 😃 😃
@starnt Em thấy bạn ý dịch cũng đúng đó chứ bác.
Trong từ geo-fence thì chữ fence là danh từ chính. Còn nếu dịch "Cản Địa" thì "Địa" (GEO) là danh từ chính.

Với cả nếu "Cản" thì hình như phải là defence 😁

Nếu sai bác bỏ quá cho.
Khó hiểu quá 😔
Apple luôn là như thế !
các bạn nghĩ rằng dẫn dắt công nghệ và khiến tất cả đối thủ phải chạy theo mình rất là đơn giản hay sao ? khó đấy , He he.






Gửi đi từ " bom xịt " làm bằng Nhôm + Kiếng của Tui.
hhhh1111
TÍCH CỰC
10 năm
@tinhlabui-phuilabay thôi bạn ơi, làm như xe hơi hiện tại chưa có ấy -_-

hiện tại chìa khóa điện đi xa tầm 100m là tự động khóa rồi, sáng tạo cái gì ko biết =.=
xe ghẻ cũng có
Vậy là iphone 6 có chức năng mở khóa xe lun ak 😁
Cái gì có cái bằng cấp nó cũng yên tâm, nhỡ bị nhòm ngó còn đỡ đc, chứ nói mồm ko ai nghe chứ😁
Cái này có khác chút xíu với các hãng xe hơi hiện nay là:
Tuy ko cần nhấn bấm nút mở, nhưng nếu Apple thực hiện đc thì nó thông minh hơn:

Khi vào gần cửa thì nó tự mở như các hãng xe hơi hiện nay như BMW, Mer, Audi. Thế NHƯNG vào gần Cốp xe thì nó tự mở trong khi Cửa xe vẫn Khoá thì ko.
Nói chung là đại khái giống nhau.

TRong các tình năng của các hãng mình thấy Volvo là hoàn thành nhất khi mà ko cần ở gần xe, mà có thể mở và khởi động xe mà ko cần chìa khoá.
Lac CDX của mình có cái smart key với tính năng tương tự từ cách đây 3-4 năm rồi. Có chăng bây giờ tích hợp cái đấy vào 1 cái "thiết bị di động" như Iphone là cùng, chả có gì đặc sắc. Táo thối chỉ mạnh nhất cái khoản nhay tay đăng ký rồi đi kiện người khác.
qloved
CAO CẤP
10 năm
dần dần sẽ hết thời phát triển công nghệ chuyển sang thời đại của phát triển bản quyền
Giờ ko thấy ai làm trước nói sau nữa :rolleyes:
Trên các dòng xe cao cấp có lâu rồi.
Các hãng xe moto pkl cũng có. Ví như Harley hay Ducati đêu có chức năng này.
dùng sóng Bluetooth phát phạm vi 10 mét. chủ xe đứng gần 10met thì xe đề được . xa 10mét thì tắt máy . đây là cách chống trôm xe hiệu quả nhất . thật ra không có chìa khoá vạn năng gì, mấy tên trôm dùng lẫy có thế đòn bẫy dài vặn bẽ luôn 1 cái cộc là 2 điểm chấu tiếp xúc nhau -> xe chạy. bẽ khoá dễ ẹc vì vậy xe SH và các xe tay ga bị mất hoài. lên youtube xem sẽ rõ hơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019