Tòa án Đức cấm bán toàn bộ thiết bị HTC chạy Android vì vi phạm bản quyền NFC/Bluetooth của Nokia

Duy Luân
30/12/2013 23:23Phản hồi: 161
Tòa án Đức cấm bán toàn bộ thiết bị HTC chạy Android vì vi phạm bản quyền NFC/Bluetooth của Nokia
[​IMG]

Thẩm phán Matthias Zigann của một tòa tại Đức mới đây đã ban hành lệnh cấm bánh vĩnh viễn đối với tất cả các điện thoại HTC chạy Android vì vi phạm bằng sáng chế của Nokia. Bằng sáng chế nằm trong vụ án này mang số hiệu EP1148681 và nó liên quan đến việc chia sẻ ngang hàng bằng cách ghép hai thiết bị thông qua NFC, sau đó là truyền dữ liệu với chính kết nối NFC hoặc Bluetooth. Đây chính là tính năng Android Beam được Google tích hợp vào trong Android. EP1148681 không được xem là một bản quyền chế cơ bản, chính vì thế Nokia không phải cấp quyền sử dụng nó cho các công ty khác theo công ước FRAND.

HTC chắc chắn sẽ kháng cáo lại quyết định nói trên bởi nếu hãng đầu hàng thì có nghĩa là công ty đồng ý bước ra khỏi thị trường Đức. Trong thời gian đó, trừ khi HTC thuyết phục được tòa phúc thẩm rằng hãng có khả năng thắng kháng cáo, Nokia có quyền buộc thi hành lệnh cấm bán bằng cách đóng tiền cọc 400 triệu euro, tương đương 550 triệu USD. Mục đích của khoản tiền cọc này là để đền bù cho HTC trong trường hợp hãng sản xuất Đài Loan giành được chiến thắng tại tòa phúc thẩm.

Trang FOSS Patent nhận định rằng HTC có thể phát hành một bản cập nhật để gỡ bỏ tính năng Android Beam ra khỏi các thiết bị di động để giảm thiệt hại về mình, nhưng chưa rõ điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quyết định cấm bán. Trước đây HTC cũng từng update thiết bị tại Mỹ để giải quyết vấn đề kiện tụng với Apple.

Cũng liên quan đến vụ án, Google nhận ra rằng bản quyền của Nokia có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ sinh thái Android. Chính vì lý do đó, cả Google lẫn HTC đều đã yêu cầu Tòa án bản quyền Đức xem xét lại tính hợp lệ của bằng sáng chế EP1148681. Đáng tiếc rằng động thái này đã quá trễ để thẩm phán Zigann hoãn đưa ra quyết định cấm bán.

Hiện HTC đang bị Nokia kiện ở 7 quốc gia, bao gồm Đức, Mỹ, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan và Nhật. Ngoài bản quyền về NFC và Bluetooth như trên, HTC còn bị cáo buộc vi phạm bản quyền về vi điều khiển cũng như bộ thu phát sóng di động do Nokia nắm giữ.

Nguồn: FOSS Patent
161 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

"Thù trong giặc ngoài" không theo Nokia mới lạ.
Thôi xong. HTC 1 thời rất kết của mình. vố này đau đây
hieudd
TÍCH CỰC
10 năm
Xong anh HTC rùi
Khổ thân HTC. Mới thu xếp xong với Apple thì bị Nokia, SS... bủa tới đánh.
Có lẽ HTC nên trở về vị trí gia công ngày xưa như Foxconn khéo lại vượng lên.
@vnstockguru Do it có bản quyền giờ đụng vào là dính chưởng. mấy anh china khác chắc cũng đang lo nếu vào các thị trường châu âu và mỹ. Nokia có vẻ như đang rất ghét htc thì phải, tấn công tới tấp hay do htc ký thoả thuận với apple?.
nguyenpvu
ĐẠI BÀNG
10 năm
nokia bắt đầu nổi trong cuộc chiến bản quyền rồi
meodenth
TÍCH CỰC
10 năm
nghe nói htc dát vàng cả đuờng cơ mà.vẫn còn giàu lắm.haha
Đúng là "chó cắn áo rách"...
HTC giờ còn thảm hơn cả chị Dậu😁
Phan_Quan
TÍCH CỰC
10 năm
Sao Nokia ko kiện thằng HTC ở Đài Loan luôn nhĩ vậy mới ngầu !
@Phan_Quan bằng sáng chế được bảo hộ ở nước nào thì mới đem ra kiện đc ở nước đó
@Phan_Quan Nó ngáp, sắp die. Nokia làm thế để htc rời bỏ abdroid để đến với winphone. Microsoft mua cả đống bằng sáng chế của nokia rồi, sẽ không bị kiện nữa.
Đây là cách nói khéo của Microsoft và Nokia: "HTC ơi hãy cùng phát triển Windows Phone với bọn tớ nhé"
@nuhuta em đồng ý với ý kiến của bác, dụ dỗ không được thì dùng biện pháp mạnh đây mà
ngocb2
TÍCH CỰC
10 năm
@nuhuta có lẽ nào nokia muốn htc cũng phải bán thân cho microsoft
Quá nhọ cho HTC.
Mục tiêu của "thằng cha" Microsoft là mua Nokia về để kiềm chân những thằng khác đây mà. Trước đây Microsoft là "đầu tầu"kéo ngành công nghệ phần mềm đi lên, nhưng bây giờ nó là đuôi tàu kéo cả đoàn chậm lại.!
@vnstockguru Ai nói họ ko được dùng? Chỉ là chưa cần dùng đến thôi
@ngocb2 Không kéo lại nhưng đạp đổ luôn.

Còn mấy cái bản quyền nó đăng ký thì không biết đâu mà lần.

Để ý mấy cái bản quyền Apple đc cấp phép Nếu so về thời gian thì nó đăng ký trước khi mấy hãng kia chế tạo ra.
(Không biết nó đăng ký dành chỗ hay là nó đã nghiên cứu kỹ rồi)

Còn về kiện cáo, chẳng qua thằng HTC yếu nhớt không đủ sức để vả vào mặt nó nên nó mới lợi dụng... ý nhầm là hợp tác.

Liên quan đến tiền bạc thì chả có thằng nào ngu cả :v
@lucky luke Bạn đừng đồng hoá người Việt Nam như thế nhé, nếu như bạn nói thì người VN dùng phần mềm lậu là tách rời thế giới rồi đó. Thực tế ngay cả nước ngoài cũng có nhiều người dùng phần mềm lậu lắm những keygen mình nghĩ toàn là người nước ngoài làm ra, trước đây mình cũng dùng phần mềm lậu OS lậu, nhưng xét đến tính ổn định của công việc mình bỏ tiền ra mua.
@nhadangky câu nói nhảm sh*t
hehe củng tại chạy andr mà thôi
không có gì bất ngờ;
1 anh gia công thì làm gì có cái bản quyền nào ra hồn, đụng tới Nokia là chỉ có tạch thôi;
vinhbao1989
ĐẠI BÀNG
10 năm
Nokia vào tay Micrsoft thì chỉ có kiện cáo dìm hàng từng đối thủ 1. Nạn nhân tiếp theo ko bít là anh nào đây 😁
@vinhbao1989 Nokia cho MS thuê chứ ko bán để ms đem kiện.
tuankts2
TÍCH CỰC
10 năm
Nokia cũng còn gân lắm =))
HTC, một thời niềm đam mê của mình....................
Chà căng cho htc đây. Dự năm sau htc theo nó kìa luôn.
ý bác No là muốn chú HTC bỏ android đi tập trung vào windows phone thì anh bỏ qua cho

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019