Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Infographic] Lịch sử các phương thức giao tiếp của con người

BaroTo
13/1/2014 7:17Phản hồi: 30
[Infographic] Lịch sử các phương thức giao tiếp của con người
header.jpg

Ngôn ngữ bằng lời là phương tiện giao tiếp phổ biến nhất của con người. Ngày nay chúng ta có thể liên lạc kết nối với nhau mọi lúc mọi nơi, thông qua nhiều phương tiện khác nhau như điện thoại, tin nhắn nhanh (tin nhắn SMS), chat yahoo, gởi email, sử dụng mạng xã hội facebook, twitter, youtube…

Thế nhưng thời xa xưa, khi trình độ kỹ thuật còn chưa phát triển, con người đã liên lạc với nhau như thế nào? Họ dùng bồ câu đưa thư, hoặc dùng các ký hiệu riêng vẽ trong hang động để truyền tin cho nhau, sử dụng khói để làm tín hiệu…. Trong infographic này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn quá trình phát triển mang tính đột phá của các phương tiện giao tiếp từ xưa đến nay, giúp con người có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn.

[Submit] lich su ve su giao tiep cua con nguoi.jpg
Nguồn: visual.ly
30 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Dahaka321
TÍCH CỰC
10 năm
đọc xong lại nhớ về cái ống bơ hồi xưa làm "điện thoại", cơ mà nói kiểu gì thì nói chẳng thấy thằng bạn nói cái gì :eek:
@Dahaka321 😁, cho mình xin cái sign của bạn nhé, hay quá
shakaro
TÍCH CỰC
10 năm
Nhìn từ trên xuống dưới như kiểu lòng lợn.
😆 Nhớ cái thời hai lớp học đục lỗ, đút dây tio qua rồi gắn hai cái hộp sữa ông thọ vào và alo.
@giacmocuoicung nói lớn bằng miệng nghe ở ngoài, chứ dây đâu có truyền dẫn
ohoh, rất hay, mình đang làm 1 cái thuyết trình về tt & ttdc, bạn làm cái này giúp mình được nhiều việc quá, ths ths ths
có thể cho mình xin file không, ths ths ^^
monkeydn
ĐẠI BÀNG
10 năm
Sự sáng tạo của con người thật là kì diệu. Ngày nay chúng ta được hưởng quá nhiều thứ.
Thời điểm hiện tại liên lạc với nhau quá rễ 😃
Dăm trăm năm nữa chắc chỉ cần nghĩ là đối phương có thể hiểu
Bạn có lầm không? Dr. Maurice Levy là người Canada, phát minh hệ thống phân phối thư tín tự động vào năm 1957 mà http://en.wikipedia.org/wiki/Canada_Post
Sao trong hình lại để là năm 550 TCN??? Sai rồi!
@zithiat đúng r đó thớt dịch vụ bưu chính gì lại phát minh ra trước cả bản viết tay đầu tiên thế kia

ko lẽ thời đó đã có thư = bản khắc đá 😁
Cá Cơm
ĐẠI BÀNG
10 năm
cái "550 TCN" có vẻ ko đúng.
---
cuộc hội thoại diễn ra ở năm 2300 như sau.
anh A ở Hà Nội: Ê!
anh B ở HCM: Ờ!
Hết hội thoại.
Hiện tại liên lạc với nhau rất dễ, nhưng dường như con người ngày càng cách xa nhau hơn...
cổ xưa nhất là có người đưa tin đã chứ nhỉ. xem mấy phim kiếm hiệp các anh đưa tin toàn chạy ngày chạy đêm, đạp nc cưỡi mây đi 😁
@taodai2304 Mấy anh đấy đánh người khác thì dùng khinh công bay như chim, thế mà lúc bị đuổi lại chạy bộ như vịt :D
Dù các phương thức giao tiếp của con người có phát triển đến cỡ nào đi nữa thì trong xã hội nói cung và trong công việc nói riêng vẫn có một "phương thức giao tiếp thần thành" mà không bao giờ có thể mất đi được, đó là: NÓI THẦM (rỉ tai) 😁...toàn thông tin vô cùng quan trọng và vô cùng "tinhte" :p
Cá nhân mình không thích cái infographic này: ngay cả thông tin từ nguồn vẫn chưa chính xác, và người dịch cũng chưa dịch thật sát. Thêm nữa nhiều chữ và chữ nhỏ quá!
mình ko thích đọc infographic lắm,rối mắt
Bây giờ thì đang là mạng xã hội, không biết tương lai của 10 năm, 20 năm... nữa sẽ là gì nhỉ
nhiều cái tưởng chừng như chỉ có trong tưởng tượng, đúng là những gì con người có thể nghĩ ra đều có thể thành sự thật
nhiều chữ quá
Nhớ ngày trước viết thư tình cho bạn gái, hồi hộp chờ đợi tình cảm lắm chứ không dễ dàng như bây giờ
@trinhhongthai_vn Dẫn đi ăn thiệt. dẫn đi chơi thiệt, Dẫn đi uống thiệt .
vậy mà chia tay qua tin nhắn dtdd
baduy90
TÍCH CỰC
10 năm
nhắn tin nhé mod.cncd

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019